“CÁC CA LÂY NHIỄM VÀ TỬ VONG TẠI HUNGARY SẼ KHÔNG TĂNG VỌT”

Chủ nhật - 19/04/2020 03:45

(NCTG) Đó là khẳng định của GS., BS. phẫu thuật tim Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), theo đó, nhờ những biện pháp can thiệp của chính quyền và sự kỷ luật của người dân, dần dần tình trạng dịch bệnh ở Hungary sẽ tới “trạng thái tĩnh”, theo các dữ liệu đang có.

GS. BS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis - Ảnh: Könnyező Pálma (Velvet)

GS. BS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis - Ảnh: Könnyező Pálma (Velvet)

Điều này có nghĩa là, nếu không có bất cứ biện pháp hạn chế gì, thì đường cong của tất cả mọi dịch bệnh đều có một “đỉnh”, một “cao điểm” và sau đó các ca lây nhiễm sẽ giảm dần. Nhưng nếu can thiệp, chúng ta có thể “chặt” cái “đỉnh” đó, và sẽ tới một giai đoạn mà đường cong sẽ “phẳng đi”.

Trạng thái “tĩnh” đó, theo các số liệu mà nhóm công tác làm nhiệm vụ phân tích lâm sàng dịch bệnh do GS. Merkely Béla chỉ đạo, Hungary đang tới gần, và khi đó, con số các ca lây nhiễm và tử vong khả năng sẽ không tăng vọt nữa. “Không như mọi khi, nhưng chúng ta cũng sẽ có mùa hè”, vị giáo sư nói.

Thêm vào đó, dịch bệnh gây bệnh đường hô hấp thường cũng giảm khi hè tới, nên căn cứ những dữ liệu khoa học đang có trong tay, ông Merkely Béla cho hay “quả thực tôi lạc quan”. Đáng khen là theo các tổng kết có liên quan, Hungary xếp thứ tư ở Châu Âu về “giỏi” trong cuộc chiến chống Covid-19.

Tuy nhiên, vị hiệu trưởng SOTE cũng nói rằng Hungary có thể duy trì “trạng thái tĩnh” này nếu với những “nhượng bộ” từng bước, chính quyền hãy để cho đất nước được “sống”, nền kinh tế quốc dân được vận hành, trong khi gia tăng các xét nghiệm Coronavirus. (Hungary mới thực hiện 43.901 test).
 
Xe cứu thương đưa một người cao tuổi tại Viện Dưỡng lão đường Pesti vào viện - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Cứu thương đưa một người cao tuổi tại Viện Dưỡng lão đường Pesti vào viện - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Theo vị giáo sư, tại các viện dưỡng lão, sẽ còn phải hết sức để ý trong nhiều tháng sau, mọi quy định cần phải được tuân thủ một cách hết sức gắt gao, chỉ cần một chút sơ suất là nhiều cụ cao niên sẽ nhiễm bệnh. (Tính đến giờ, đã có 386 “cư dân” viện dưỡng lão và 45 nhân viên bị lây nhiễm).

Trả lời thắc mắc của nhiều người, theo đó con số lây nhiễm ở Hungary ít, nhưng tỷ lệ tỷ vong cao quá, 8-9%, ông Merkely Béla cho rằng lời giải thích thật ra rất đơn giản: đa phần các test thử Coronavirus được thực hiện với các cụ ở viện dưỡng lão và các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính trong viện.

Do đó, một tỷ lệ đáng kể những ca lây nhiễm bị phát hiện là thuộc nhóm bệnh nhân nhạy cảm nhất, nhiều rủi ro nhất, về tuổi tác và bệnh tật. Đồng thời, theo ông, trước sau, cũng sẽ phải test hết các “cư dân” và nhân viên tại các viện dưỡng lão, và cả những người chuyên chở đồ ăn cung cấp cho viện.

Hiệu trưởng SOTE cho biết thêm, tới giờ mọi viện trưởng đều có thể đề nghị test theo nhu cầu, ví dụ kể từ khi dịch nổ ra ở Hungary, tất cả mọi đề nghị xét nghiệm của Đại học Y khoa Semmelweis đều được chấp thuận. “Chỉ trong ngày thứ Năm, đã có 638 PCR test được thực hiện”, ông cho hay.

Xét nghiệm được tiến hành với bệnh nhân và các nhân viên y tế, nhưng vẫn còn khả năng test nữa, phòng thí nghiệm làm việc tới sáng. Tôi cũng biết trên toàn quốc vẫn còn rất nhiều khả năng, ví dụ hiện tại Hungary đang mua loại robot để gia tăng quá trình xét nghiệm”, Hiệu trưởng SOTE tiết lộ.

Như đã biết, được sự ủy nhiệm của Bộ Các nguồn Nhân lực, trường SOTE đã trực tiếp tham gia nhiều “thương vụ” mua bán các vật dụng y tế cho nước Hung. “May là những biện pháp mà chính phủ Hung đưa ra đã vận hành tốt, nên khả năng test đã vươn tới nhu cầu thực một cách tốt đẹp”.

Giáo sư Hiệu trưởng SOTE cho rằng một kết quả chung mà Hungary đã đạt được là chẳng bao lâu nữa, Hung cũng có thể “giảm nhẹ” - chủ yếu cho những nhóm đang cần thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong đời, như các thí sinh thi tốt nghiệp, hoặc các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học.

Tuy nhiên, ông Merkely Béla cho tuyên bố: trong vòng 1-2 tuần tới, chắc chắn là chưa thể “thả lỏng” được chút nào, thậm chí bây giờ là lúc ai chưa có khẩu trang thì có thể tự may cho mình. “Chỉ có thể “thả lỏng” được khi cả đất nước đều nghiêm túc thực hiện những quy định đang có”, ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ “Những chàng trai Pest” (Pesti Srácok), Hiệu trưởng SOTE cũng đề cập tới chỉ thị “giải phóng” giường bệnh của chính phủ, hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều. Ông cho rằng, đó là “một cuộc tập trận” mà các bệnh viện phải chấp nhận và thực hiện một cách hợp lý.

Các chính khách cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ông Merkely Béla nhận định, và nói thêm, ông không tin là có bất cứ viện trưởng nào lại bắt bệnh nhân về nhà để “đưa họ vào chỗ chết”. Ngoài ra, ông cũng đưa ý kiến về cựu Giám đốc Viện Phục hồi Chức năng Quốc gia Cserháti Péter.

Ông Cserháti Péter, bị chính quyền giáng chức vì không thực hiện đủ “chỉ tiêu” 60% giường trống tại viện, và điều này gây nên một làn sóng phẫn nộ trong các đồng nghiệp của ông. Trường SOTE lập tức nhận ông vào một cương vị quan trọng - phát triển tổng hợp phục hồi chức năng của Đại học.

Tôi coi Cserháti Péter là một chuyên gia tuyệt vời, và sau một trao đổi ngắn, tôi tin rằng ông đã thực hiện nhiệm vụ được chính quyền giao phó (...). Đề nghị ông giữ chức trong SOTE là một hành động nhân tính, nhưng tôi cũng tin chắc rằng, với ông, trường lại có thêm được một chuyên gia cừ khôi”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn