“HUNGARY CHƯA CÓ SỰ GIA TĂNG Ở MỨC BÙNG NỔ CỦA DỊCH BỆNH”

Chủ nhật - 19/04/2020 15:25

(NCTG) Thêm nhiều bệnh nhân được xác nhận là dương tính với Coronavirus, nâng tổng số ca lây nhiễm tại Hungary lên tới 1.916 ca. 17 ca tử vong cũng được ghi nhận trong 24h qua, khiến con số tử vong lên tới 189. 250 người đã lành bệnh và được xuất viện, theo các thống kê của chính quyền sáng 19-4.

Các mẫu Coronavirus tại phòng thí nghiệm lớn nhất chuyên về dịch tễ học của Hungary thuộc Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia, ngày 3-4-2020 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Các mẫu Coronavirus tại phòng thí nghiệm lớn nhất chuyên về dịch tễ học của Hungary thuộc Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia, ngày 3-4-2020 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Những con số trên có thể khiến người đọc bối rối, vì không thể theo dõi được xem hiện tại, có bao nhiêu người còn trong trạng thái lây nhiễm? Do đó, chính quyền công bố thêm một số liệu “hiện hữu”: lấy tổng số các ca lây nhiễm đã được xác nhận, trừ khi số người lành bệnh và các ca tử vong.

Con số đó, hiện là 1.477, nghĩa là ở vào thời điểm này, có 1.477 ca lây nhiễm đang được xử lý. Trong số đó, 784 người được điều trị trong viện, chiếm tỷ lệ 53% (được coi là rất cao so với các nước khác), 61 người phải dùng máy trợ thở, những người khác nhẹ hơn được theo dõi và điều trị tại gia.

Tổng cộng hiện có 11.959 người cách ly tại gia, tức là giảm 191 người so với hôm qua. Trong các labor của nhà nước, đã có tổng cộng 46.353 test được thực hiện (con số thấp so với các nước khác, và không rõ là các test được tiến hành cho bao nhiêu người, mặc dù báo chí đã nhiều lần đặt câu hỏi).

Trong cuộc họp báo hôm qua, 18-4 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, Giám đốc Y tế Quốc gia cho hay, cần phải chuẩn bị cho mọi kịch bản, tuy nhiên con số những ca lây nhiễm được ghi nhận ở Hungary - dù không phải là con số thực - chưa cho thấy sự gia tăng bùng nổ của dịch bệnh. 

Dầu sao đi nữa, những người được điều trị trong bệnh viện đều có các triệu chứng nặng, và con số này gia tăng chứng tỏ mọi người đều nên đề phòng và thận trọng trước Covid-19. Điều đáng ngại là Coronavirus hiện đã “đột nhập” vào 18 cơ sở xã hội dành cho người cao niên trên toàn quốc.

Do đó, chính quyền đã điều động quân đội tới hỗ trợ và sau nhiều ngày, các quân nhân đã hoàn tất việc tẩy trùng tại Viện Dưỡng lão ở đường Pesti (Budapest), nơi có hơn 200 ca lây nhiễm khiến nhiều người tử vong. Quân đội cũng đã sẵn sàng làm nhiệm vụ tẩy trùng như vậy ở những cơ sở khác.

Dịch bệnh sẽ còn kéo dài tới bao giờ là câu hỏi khẩn thiết được đặt ra trong công luận. GS., BS. phẫu thuật tim Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) cho rằng dần dần tình trạng dịch bệnh ở Hungary sẽ tới “trạng thái tĩnh, sẽ không có sự tăng vọt về lây nhiễm.

Không như mọi khi, nhưng chúng ta cũng sẽ có mùa hè”, vị giáo sư nói, và khẳng định rằng ông thực sự lạc quan vì bên cạnh đó, dịch bệnh gây bệnh đường hô hấp thường cũng giảm khi hè tới. Ngoài ra, theo các tổng kết, Hungary xếp thứ tư ở Châu Âu về “giỏi” trong cuộc chiến chống Covid-19.

Tuy nhiên, cũng có những mô hình mới cho rằng tối thiểu là trong hai năm, vẫn phải duy trì các biện pháp hạn chế và phòng ngừa, khiến tình trạng dịch bệnh Covid-19 sẽ trở thành một phần của cuộc sống chúng ta: chừng nào chưa có vaccine, chừng ấy Coronavirus vẫn “đồng hành” cùng thế giới!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn