GẦN NỬA SỐ CA LÂY NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC NHẬP VIỆN

Thứ năm - 16/04/2020 20:15

(NCTG) Lần đầu tiên, chính quyền Hungary công bố con số các bệnh nhân nhiễm Coronavirus hiện tại được điều trị trong các cơ sở y tế: 722 người lớn và 7 trẻ em, trên tổng số 1.652 ca lây nhiễm đã được xác định (43,7%). Nhiều ca lây nhiễm vẫn được ở nhà vì không có những biểu hiện cần phải nằm viện.

Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília - Ảnh chụp màn hình

Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília - Ảnh chụp màn hình

Trong số các bệnh nhân nằm viện, có 60 người hiện cần dùng máy trợ thở (như đã biết, Hungary hiện có 2.600 máy trợ thở có thể đưa vào hoạt động, và nước này vẫn tiếp tục cho nhập, chủ yếu từ Trung Quốc, và Thủ tướng Orbán Viktor cho hay để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, có thể cần tới 7.500-8.000 giường bệnh hồi sức tích cực kèm máy trợ thở).

Về độ tuổi, 35% các ca lây nhiễm trên 70 tuổi, và các bậc cao niên trên 80 tuổi được coi thuộc nhóm dễ tổn thương nhất vì dịch bệnh. Budapest và tỉnh Pest có nhiều người lây nhiễm nhất, chiếm chừng 60%, còn ít nhất là ở các tỉnh Heves và Jász-Nagykun, theo thống kê do Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília đưa ra trong cuộc họp báo thường lệ ngày 16/4.

Cần phải tiếp tục chuẩn bị”, bà nói, và một lần nữa, biện bạch cho việc cần phải “giải phóng” gấp gáp một lượng lớn (60%) giường bệnh để “đảm bảo sự điều trị thích hợp cho mọi người”. “Có thể hy vọng, vì sự lan truyền của dịch bệnh là tuyến tính, chưa thấy sự bùng nổ, và mới có chỉ duy nhất một tâm dịch, đó là các viện dưỡng lão”, bà Müller Cecília nói.

Lãnh đạo y tế công cộng cho biết thêm, hiện trên toàn quốc, có 11 cơ sở dành cho người cao niên đã bị Coronavirus “đột nhập”, và nơi xảy ra nhiều ca nhất là ở đường Pesti và phố Rózsa (Budapest) - tại Viện Dưỡng lão ở phố Rózsa cũng đã có 80 ca lây nhiễm được ghi nhận. Do đó, các cuộc kiểm tra đã được tiến hành tại các nhà dưỡng lão trên toàn nước Hung.

Trả lời câu hỏi của báo chí, bà Müller Cecília đáp:

- Khẩu trang vải cần giặt và khử trùng sau một lần sử dụng.

- Sở dĩ Hungary có ít ca lây nhiễm vì chính quyền kịp thời ban bố các biện pháp ngăn chặn về mặt dịch tễ, nhưng cũng có nghĩa là ai nấy đều tuân thủ, ở nhà và làm công việc của mình, và bên cạnh đó, các chuyên gia dịch tễ đã khiến đường cong dịch bệnh được “phẳng” ra.

- Quả thực là tại một cơ sở của người vô gia cư, đã có người bị tình nghi lây nhiễm và được đưa vào viện. Các “tiếp xúc gần” với đương sự đang được tìm kiếm, hiện đã tìm được hai trong số ba người, và những người này cũng đã được vào viện.

- Bên cạnh Viện Ung bướu Quốc gia, nhiều cơ sở y tế khác cũng được miễn điều trị cho bệnh nhân nhiễm Coronavirus, vì thông thường tại đó họ điều trị cho các bệnh nhân rất dễ tổn thương.

- Không có vấn đề gì khi các nhà tắm nắng nhân tạo (solarium) được mở lại vì theo bà Müller Cecília, đây cũng là một loại hình dịch vụ như cắt tóc, mà trước đây cũng không bị hạn chế. Tại đây không có tình trạng “tập trung đông người”, sau khi khách rời thì chủ lại khử trùng nên không có rủi ro gì hơn cả.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn