HUNGARY: CON SỐ LÂY NHIỄM VƯỢT NGƯỠNG 1.500

Thứ ba - 14/04/2020 12:25

(NCTG) Thêm 13 ca tử vong và 54 ca lây nhiễm mới trong vòng 24h qua, theo thông báo của chính quyền Hungary vào sáng 14-4, nâng tổng số ca tử vong lên 122 và số bệnh nhân lây nhiễm Covid-19 lên 1.512 người. Có 122 ca lành bệnh và được xuất viện.

Minh họa: index.hu

Minh họa: index.hu

Trong một diễn biến có liên quan, bác sĩ phụ trách trong Viện Dưỡng lão ở đường Pesti, nơi đã có gần 200 người bị phát hiện nhiễm Coronavirus và nhiều người tử vong, hiện cũng phải cách ly 14 ngày vì có nhiều khả năng cho thấy cũng bị Covid-19. 

Hiện, tại viện, chỉ có một bác sĩ trực và một sinh viên Y khoa, không đủ cho nhu cầu nên cần phải bổ nhiệm một bác sĩ khác thay vị bác sĩ chuyên khoa bị cách ly. Theo thông tin gần đây nhất, bác sĩ thay thế đã bắt đầu công việc từ hôm qua, thứ Hai 13-4.

Các cơ sở xã hội dành cho ngươi cao tuổi ở Hung tiếp tục là “điểm đến” của Coronavirus: tại một viện dưỡng lão ở vùng Zugló (Quận 14, Budapest) cũng có năm “cư dân” bị phát hiện dương tính với virus Tầu, và cạnh đó, hai nhân viên cũng bị lây nhiễm.

Theo Giám đốc  Szirmai Viktor, tất cả các nhân viên làm việc tại viện đã được test và ngoại trừ hai người bị nhiễm, mọi kết quả khác đều âm tính. Để cho chắc chắn, 110 người sống cùng môi trường với các cụ bị lây nhiễm cũng được test và đều âm tính.

Viện Dưỡng lão kể trên thuộc sự điều hành của Cộng đồng Do Thái tại Hungary, có tất cả chín viện như vậy, trong đó bốn viện hoạt động ở Quận 14, Budapest. Ngay trong dịp Phục sinh, Cơ quan y tế Cộng cộng của Quận đã tiến hành kiểm tra tại viện.

Nhìn ra thế giới, nhiều nước ở Châu Âu như Áo, Đan Mạch, Cộng hòa Czech, Na Uy, Tây Ban Nha, Ý và Litva đang nới lỏng những biện pháp ứng phó với Covid-19, và Viện Hàn lâm Khoa học Đức cũng đề xuất nới lỏng từng bước các biện pháp hạn chế.

Trong khi đó, Cộng hòa Pháp tiếp tục duy trì tình trạng phong tỏa cho đến ngày 11-5, theo thông báo của Tổng thống Pháp Emanuel Macron ngày hôm qua, 13-4. Sau 11-5, các nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông sẽ được mở lại, còn đại học tiếp tục đóng cửa.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn