BẮT BUỘC ĐEO KHẨU TRANG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN BKV

Thứ sáu - 17/04/2020 22:37

(NCTG) Từ 27-4 trở đi, hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng của BKK (Trung tâm Giao thông Budapest) sẽ phải sử dụng khẩu trang, hoặc khăn che mặt, mũi..., theo chỉ thị của Thị trưởng Karácsony Gergely được các mạng index.hu, hvg.hu đăng tải.

Đảo Margit, nơi hay diễn ra các vụ “tụ tập đông người”, dã ngoại... bị đóng cửa vào cuối tuần - Ảnh: index.hu

Đảo Margit, nơi hay diễn ra các vụ “tụ tập đông người”, dã ngoại... bị đóng cửa vào cuối tuần - Ảnh: index.hu

Ngoài ra, vào cuối tuần, ông Karácsony Gergely tiếp tục cho đóng cửa đảo Margit trong thời gian 9-20h, và sau khi thống nhất với chính quyền Quận 3, ông cũng cho đóng đảo Hajógyári (Nhà máy Đóng tàu), cũng như bờ sông Danube (Római-part). Đây là điều mà địa phương được phép làm sau khi chính quyền trung ương trao thêm cho họ thẩm quyền này.

Thị trưởng Karácsony Gergely nhắc tới phát biểu của Thủ tướng Orbán Viktor về những biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch bệnh, theo đó phải có sự khác nhau giữa các địa phương: “Có thể thấy rõ là đa phần các ca lây nhiễm xảy ra ở Budapest, cho nên sớm muộn cũng không thể tránh được việc Budapest phải áp dụng những biện pháp đặc biệt”.

Ông Orbán Viktor cũng nói thêm, ông vui mừng vì sự hợp tác và đồng thuận giữa chính phủ và Thị trưởng Budapest trong vấn đề này. “Không cần phải là nhà nghiên cứu dịch tễ học để biết rằng ở mọi nơi trên thế giới, các thành phố lớn đều có sự mạo hiểm lớn. Budapest xét về mặt dịch bệnh cũng là nơi đặc biệt như vậy”, Thị trưởng Karácsony Gergely nói.

Ông Karácsony Gergely cũng cho rằng chính quyền đã bày tỏ mong muốn “hợp tác chặt chẽ nhất” với Budapest, cho nên Budapest cũng chờ đợi là mối quan hệ giữa đôi bên sẽ có chuyển biến về căn bản. “Chúng tôi sẵn sàng cho điều đó”, ông khẳng định. Budapest chuẩn bị cho những biện pháp hạn chế đặc biệt, khởi đầu là bắt buộc đeo khẩu trang trên BKV.

Một tin vui khác liên quan tới Győr, một thành phố quan trọng của Hungary, nơi cả Ban lãnh đạo gồm Thị trưởng Dézsi Csaba András, Phó Thị trưởng Radnóti Ákos và người đứng đầu bộ máy hành chính, ông Lipovits Szilárd đều bị lây nhiễm Coronavirus. Cả ba đều cách ly tại gia và làm việc từ xa, và tới giờ, các vị thị trưởng và phó thị trưởng đều đã lành bệnh.

Cụ thể, ông Dézsi Csaba sau ba lần xét nghiệm liên tục đều cho ra kết quả âm tính, nên vào hôm nay đã xuất hiện tại Văn phòng Thị trưởng. Ông cũng tiếp tục hành nghề tại Bệnh viện tỉnh mang tên Petz Aladár, trên cương vị bác sĩ trưởng với chuyên môn về tim mạch (một đạo luật mới ra tháng 2-2020 cho phép ông vừa hành nghề bác sĩ, vừa giữ chức thị trưởng).

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn