“ĐUỔI” BỆNH NHÂN LÀ MỘT PHẦN CỦA KẾ HOẠCH DÀI HẠN?

Thứ tư - 15/04/2020 01:52

(NCTG) Thêm 12 ca tử vong và 67 ca lây nhiễm Coronavirus trong vòng 24h qua, khiến tổng số ca tử vong là 134 và tổng số ca lây nhiễm tại Hungary là 1.579, tính đến rạng sáng ngày 15-4-2020. 13.360 người hiện đang cách ly tại gia, và 37.326 xét nghiệm đã được tiến hành tại các labor của nhà nước.

Ảnh: Huszti István (index.hu)

Ảnh: Huszti István (index.hu)

Tuy nhiên, nổi cộm trong vài ngày qua dường như lại không phải là dịch Covid-19, mà là việc - như báo chí đã đưa tin - Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Hungary (EMMI) ra chỉ thị cho các bệnh viện trong vòng tám (thực tế là năm) ngày phải “giải phóng” 60% số giường trống, để chuẩn bị chỗ cho bệnh nhân nhiễm Coronavirus.

Chỉ thị này khiến nhiều bệnh nhân khốn đốn vì bị trả về nhà ngay trong mùa Phục sinh, con cái, thân nhân dở khóc dở cười vì không biết xử lý ra sao đối với người bệnh. Nó còn khó hiểu ở chỗ hiện Hungary mới có trên dưới 1.500 ca nhiễm Coronavirus, mà trong số đó bất quá 15-20% được điều trị trong viện, con số không lớn.

Biện bạch cho quyết định này, Cố vấn cho Bộ trưởng Kásler Miklós, ông Kollár Lajos nói trên Kênh Truyền hình Quốc gia M1 rằng đây là một phần của một kế hoạch dài hạn mà Bộ đã chuẩn bị từ lâu để chống sự lan tràn của dịch bệnh, chứ không phải là chuyện mới, không phải Bộ “cưỡng bức” các viện phải “đuổi” bệnh nhân.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, trong chỉ thị của Bộ trưởng Kásler Miklós, có một ý là không thể cho về nhà những bệnh nhân mà nếu rời viện, có thể nguy hiểm đến tính mạng, hoặc trạng thái sức khỏe sẽ liên tục suy giảm. Tuy nhiên, ông Kollár Lajos không nói tới một điều là nếu như vậy, làm sao hoàn thành được con số 60%?

Vị cố vấn cho rằng, mỗi quốc gia có cách phòng chống dịch khác nhau, có nơi dịch bệnh bất ngờ nổ ra và nền y tế không có thời gian chuẩn bị, và điều này dẫn tới tình trạng hỗn loạn, khi bệnh nhân bị bỏ mặc. Một số nước “mẫu mực” như Đan Mạch, Đức, Áo và Thụy Sĩ thì đã “tái cấu trúc” để có sẵn giường bệnh cho bệnh nhân.

Một thông tin mới được đưa ra, theo đó EMMI đã thảo ra một mô hình mô phỏng diễn biến của Covid-19, và hầu như hàng ngày có thể dự đoán được khá chuẩn con số các ca lây nhiễm mới. Mặc dù, theo lời ông Kollár Lajos, việc các cụ tại Viện Dưỡng lão ở đường Pesti đồng loạt nhiễm Covid-19 có làm “chệch” các số liệu đôi chút.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn