“KHÓ KHĂN BÂY GIỜ MỚI THỰC SỰ TỚI!”

Thứ bảy - 11/04/2020 22:46

(NCTG) Chính quyền Hungary đã cho thử tổng cộng gần 32 ngàn test, đó là chưa kể các test do các chuyên viên Cơ quan Cứu thương Quốc gia, cũng như các phòng thí nghiệm khác tiến hành, theo số liệu của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trong cuộc họp báo hôm nay, Thứ Bảy Tuần Thánh 11-4.

Thủ tướng Orbán Viktor đi thị sát bất ngờ tại Bệnh viện Szent János - Ảnh: Facebook của nhân vật

Thủ tướng Orbán Viktor đi thị sát bất ngờ tại Bệnh viện Szent János - Ảnh: Facebook của nhân vật

Thông tin mới cho hay, tới tối hôm qua, đã có thêm 56 ca nhiễm Coronavirus trong số các “cư dânViện Dưỡng lão ở đường Pesti, và tất cả đều đã được nhập viện tại các bệnh viện Korányi, Bajcsy Zsilinszky và Szent János. Trong số họ, nhiều người không có triệu chứng, hoặc triệu chứng rất mờ nhạt, không ai phải vào phòng hồi sức cấp cứu, tuy nhiên trạng thái của các bệnh nhân được kiểm tra thường xuyên, theo Giám đốc Y tế Quốc gia.
 
Với việc rất đông các cụ cao niên bị nhiễm Covid-19 như vậy, số còn lại tương đối ít, do đó đã có thể tiến hành cách ly họ và bắt đầu quá trình khử trùng, để khi họ trở lại, thì cơ sở xã hội này đã trở nên an toàn. Quân đội Hungary cũng tham gia giúp đỡ viện trong việc này. Bên cạnh đó, câu hỏi làm sao virus xâm nhập được vào viện cũng đang được tìm lời đáp, một nhân viên cũng bị nhiễm, nhưng có thể trước đó cũng đã có virus trong viện.

Bà Müller Cecília nhấn mạnh: có thể thấy rõ ràng là vận tốc lan truyền của dịch bệnh đang “tiến nhanh, tiến mạnh”, ngay cả khi không tính tới các ca lây nhiễm tại viện dưỡng lão, do đó, cần đặc biệt chú ý và tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, mùa Phục sinh này, những ai không cùng một hộ gia đình không được ở cùng nhau, và cũng cần tránh tình trạng “xả stress” bằng ăn uống, mà hãy, ví dụ, ăn cùng gia đình trên Skype!

Cơ quan Cảnh sát thì cho hay, trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh, đã có thêm năm (5) máy bay vận tải chuyển đến Hung tổng cộng 5,1 triệu khẩu trang, 20 ngàn test, 5.000 găng tay - trong đó, bốn chuyến đến từ Trung Quốc và một từ Nam Hàn. Tới giờ, có tổng cộng 17.490 ca cách ly tại gia trên toàn quốc, và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra 163.413 lần, với 605 ca “phạt vi cảnh” những ai không tuân thủ các quy định về sự cách ly.

Các cửa hiệu cũng bị kiểm tra xem có đóng cửa đúng quy định hay không, 39 trường hợp bị phạt tiền tại chỗ. Được biết, chủ hiệu không chỉ phải chịu trách nhiệm về việc nhắc nhở khách hàng thực hiện đúng quy định về giờ giấc mua hàng (9-12h chỉ dành cho người trên 65 tuổi), mà việc giữ khoảng cách an toàn trong cửa hiệu cũng là nhiệm vụ của chủ hiệu. Ngoài ra, đậu xe miễn phí, không có nghĩa là được đậu xe ngang nhiên ở chỗ cấm!
 
Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra: “Khó khăn bây giờ mới thực sự tới” - Ảnh chụp màn hình
Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra: “Khó khăn bây giờ mới thực sự tới” - Ảnh chụp màn hình

Một trường hợp hi hữu được công bố: một bệnh nhân nam nhiễm Coronavirus (59 tuổi), hôm qua “ngạo nghễ” tự rời Bệnh viện Uzsoki, rồi tối lại trở lại. Đương sự đã bị khởi tố hình sự vì vi phạm quy định dịch tễ. Một lần nữa, khi được hỏi về các triệu chứng của Coronavirus, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília đáp ngắn gọn: giống như cúm! Và Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra thì “dọa”: ở Hung bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm!

Ngày càng nhiều người nhiễm, ngày càng nhiều ca tử vong, do đó quan trọng là chúng ta phải có thời gian”, cô Szentkirályi Alexandra lý giải việc phải tuân thủ các quy định, phải ở nhà, có kỷ luật và nghiêm túc nhận định tình thế, học tập “tấm gương” từ các nước khác, để hệ thống y tế kịp chuẩn bị cho việc điều trị bệnh nhân. Phát ngôn viên Chính phủ cũng cho hay, các bệnh viện trên toàn quốc đang chuẩn bị cho giai đoạn lây nhiễm hàng loạt!

Dịch bệnh lan tràn khắp đất nước, và khó khăn bây giờ mới thực sự tới. Học sinh không được đến trường, người dân mất công ăn việc làm, người cao tuổi phải rời xa gia đình, người thân, dịch Covid-19 làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người”, cô Szentkirályi Alexandra nói, và cho hay: các khóa huấn luyện nhân viên y tế và xã hội được mở, và liên tục, các vật dụng y tế cũng được đặt mua để ứng phó với tình hình dịch bệnh leo thang ở Hung.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn