“SẼ VẪN THI TỐT NGHIỆP NHƯNG KHÔNG CÓ NỘI DUNG VẤN ĐÁP!”

Thứ năm - 09/04/2020 06:59

(NCTG) Đó là đề xuất của Quốc vụ khanh phụ trách giáo dục Maruzsa Zoltán trong cuộc họp báo hôm nay, thứ Năm 9-4-2020, và do đó, “số lượng các kỳ thi tốt nghiệp được giảm 50%”, theo cách diễn đạt của vị chính khách.

Minh họa: felvidek.ma

Minh họa: felvidek.ma

Theo ông Quốc vụ khanh, các nước Châu Âu thường theo hai con đường:

- Căn cứ vào điểm số, sẽ ra một kết quả cuối năm, và do đó học sinh có bằng tốt nghiệp mà không phải tổ chức kỳ thi.

- Hoặc đơn giản hóa về mặt kỹ thuật, tổ chức kỳ thi nhưng ngắn hơn.

Các thành viên Liên Âu đa phần chưa ra quyết định về kỳ thi tốt nghiệp, hoặc thông báo rằng tùy tình hình dịch bệnh sẽ “hạ hồi phân giải”. Áo dự định sẽ chỉ tổ chức thi viết, Slovakia chỉ thi vấn đáp, Đan Mạch vẫn thực hiện theo truyền thống và đa số các bang ở Đức cũng vậy.

Riêng Phần Lan đã tiến hành trước kỳ thi tốt nghiệp, và mọi sự đã xong xuôi. Hungary thì kỳ thi tốt nghiệp đồng thời cũng là nền tảng để tuyển sinh đại học, do đó nếu không thi tốt nghiệp thì phải tổ chức thi đại học, là điều nền giáo dục nước này chưa được chuẩn bị để thực hiện.

Nhóm chuyên trách về giáo dục do chính phủ Hungary thành lập để đưa ra giải pháp trong thời kỳ dịch bệnh đề xuất rằng nếu có thể, vẫn nên tổ chức thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, những ai không nhất thiết phải tốt nghiệp trong năm nay, có thể bảo lưu để sang năm thi cử một cách bình tâm hơn.

Như vậy, có nghĩa là không bắt buộc phải thi trong năm nay nếu ai đó chưa muốn. Kỳ thi sẽ được tổ chức một cách giản tiện, làm sao giảm thiểu được những tiếp xúc cá nhân và việc bỏ nội dung thi vấn đáp là nhằm mục đích đó: thi viết thì cần ít người hơn nhiều trong công tác tổ chức.

Cần phải tiến hành kỳ thi tốt nghiệp với nội dung thi viết sao cho các học sinh khi làm bài phải cách nhau 1,5m, và một phòng thi không có hơn 10 thí sinh. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới cần thi vấn đáp (chừng 4.500 trường hợp trong tổng số 320 ngàn thí sinh, theo tính toán sơ bộ).

Ông Maruzsa Zoltán cho rằng có thể tổ chức kỳ thi trong vòng 14 ngày, nhưng vấn đề mấu chốt là vào khi nào. Không thể cho thi trước thời hạn vì học sinh không đủ thời gian chuẩn bị và ôn bài, nhưng cũng không thể để thi quá muộn, ví dụ để tới tháng 10 thì không ổn, vì khi đó đã vào năm học mới.

Cố nhiên, đây mới chỉ là đề xuất, chính phủ sẽ có quyết định cuối cùng, tuy nhiên khó hình dung là chính phủ lại có quan điểm trái ngược trong vấn đề này!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn