KỶ LỤC VỀ SỐ CA TỬ VONG TRONG MỘT NGÀY TẠI HUNGARY: 9 NGƯỜI!

Thứ ba - 07/04/2020 14:04

(NCTG) Thêm 9 ca tử vong và 73 ca lây nhiễm trong vòng 24h qua, đó là con số cao nhất kể từ ngày 4/3/2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Hungary với 2 ca lây nhiễm đầu tiên là những sinh viên Iran. Tổng số ca tử vong tại nước này cho tới sáng 7/4/2020 đã lên tới 47, và tổng cộng 817 ca dương tính với Coronavirus.

Minh họa: Ajpek Orsi (index.hu)

Minh họa: Ajpek Orsi (index.hu)

Trong cuộc họp báo hôm qua 6-4, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus cho hay, cảnh sát thường xuyên kiểm tra tại những nơi cộng cộng, và kinh nghiệm cho thấy do trời đẹp nên nhiều người có xu hướng rời nhà đi chơi, cho dù đã chục ngày nay Hungary ra chỉ thị hạn chế ra đường và đi lại. Cảnh sát đã xử lý 4.292 trường hợp, trong đó có 3.102 trường hợp cảnh cáo, và 532 trường hợp phạt tại chỗ.

Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília nói rằng việc chính quyền Hungary ra Nghị định Chính phủ cho phép đậu xe miễn phí trên toàn lãnh thổ nước này không nhằm mục đích khuyến khích người dân ra đường, mà chỉ để giảm phần nào số lượng người dùng phương tiện giao thông công cộng, cũng là nơi dễ lây nhiễm. Được biết, 9 ca tử vong mới ở độ tuổi 61-92 và đều có một số bệnh nền trước đó.

Những ngày qua, tại một số cơ sở xã hội, viện dưỡng lão ở nhiều nơi đã phát hiện nhiều ca lây nhiễm nguy hiểm. Bà Müller Cecília đặc biệt lưu ý công luận tới những nhân viên xã hội và đội ngũ y tế làm việc trong các cơ sở xã hội, đồng thời cám ơn công việc nặng nhọc của họ. Được biết, đã có 55 xe cứu thương được dành riêng để lấy mẫu tại hiện trường cho những trường hợp nghi vấn nhiễm Covid-19.

Trả lời báo chí, Giám đốc Y tế Quốc gia cho hay virus bị tiêu hủy trong môi trường có nhiệt độ cao, nhưng đó không phải là trường hợp đi tắm hơi. Bởi lẽ, virus trong cơ thể không bị hủy diệt khi chúng ta tắm hơi, và tắm hơi tập thể càng là hoạt động bị cấm. Cho nên, tắm hơi không thích hợp để điều trị Coronavirus. Cạnh đó, hút thuốc càng có hại, và làm chậm quá trình hồi phục nếu ai đó đã nhiễm Coronavirus.
 
Món quà khẩu trang của dân biểu Simicskó István - Ảnh: Facebook của nhân vật
Món quà khẩu trang của dân biểu Simicskó István - Ảnh: Facebook của nhân vật

Cảnh sát Hungary cũng phát hiện nhiều trường hợp lừa đảo liên quan tới dịch Covid-19, nhất là lừa đảo bán khẩu trang qua mạng. Ngày 2-4, một người đàn ông 33 tuổi và một phụ nữ 32 tuổi đã bị bắt vì tình nghi lừa đảo ít nhất 20 người - trong đó không chỉ có những cá nhân, mà còn có các hiệu thuốc và cơ quan, công sở, thiệt hại lên tới vài chục triệu Forint: tiền được gửi đi nhưng không hề thấy khẩu trang tới!

Cũng liên quan tới khẩu trang, mặt hàng quý hiện tại, đã có chính khách dùng nó để đánh bóng bản thân: ông Simicskó István, võ sư Vịnh Xuân đệ ngũ đẳng, dân biểu trong sắc áo đảng cầm quyền FIDESZ đã gửi tặng cư dân Quận 11 (Budapest) khẩu trang được gói trong bọc có hình ảnh ông và logo  FIDESZ. Đáng nói là khu vực nơi ông sinh sống đã có nhiều bác sĩ nhiễm bệnh vì không có đủ trang bị bảo hộ.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn