“BUDAPEST CÓ THỂ TRỞ THÀNH TÂM DỊCH”

Thứ tư - 08/04/2020 03:47

(NCTG) Đó là thông báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus trong họp báo ngày hôm nay, 7/4/2020, khi Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary cảnh báo rằng, nếu lệnh ngồi nhà và hạn chế đi lại không được tuân thủ một cách nghiêm ngặt, cần tính đến chuyện thủ đô Hungary sẽ trở thành tâm dịch.

Cấu trúc bên trong của loại virus Vũ Hán - Ảnh: RCSB Protein Data Bank

Cấu trúc bên trong của loại virus Vũ Hán - Ảnh: RCSB Protein Data Bank

Các thông tin chính trong cuộc họp báo hôm nay:

- Mặc dù đã tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng rốt cục dịch bệnh cũng đã “đột nhập” và các viện dưỡng lão và các cơ sở xã hội, trong số những ca tử vong 24h qua cũng có người được chăm sóc trong viện dưỡng lão. Do đó, quy chuẩn y tế đã được bổ sung để có thể ngăn chặn bệnh tại các cơ sở này.

- Tại viện dưỡng lão ở đường Pesti thuộc quyền quản lý của Chính phủ Tự quản Thủ đô Budapest, có 53 người cao tuổi và 12 nhân viên phục vụ bị nhiễm Coronavirus. Đây là cơ sở xã hội lớn nhất của Budapest, và các xét nghiệm vẫn chưa chấm dứt vì phải test cho số lượng người rất lớn, theo bà Müller Cecília.

- 663 tỷ Forint đã được chuyển vào Quỹ Phòng chống Coronavirus, đây là khoản đầu tiên, sẽ được dùng để mua các vật dụng bảo hộ y tế và phục vụ một số biện pháp phòng chống khác.

- Covid-19 không chừa một ai, bất cứ lứa tuổi nào cũng đã có người nhiễm tại Hungary, kể cả trẻ em, cho dù thông thường các cháu vượt qua dịch bệnh một cách dễ dàng hơn, nhưng nếu có bệnh nền thì vẫn có thể nguy hiểm.

- Đúng như mạng index.hu tìm hiểu, Khoa Nội của Bệnh viện Dòng Trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa (Quận 2, Budapest) - một dòng tu chuyên phục vụ người nghèo không nơi trú ngụ và chữa bệnh cho họ - đã tạm phải đóng cửa vì lây nhiễm Coronavirus. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu nhân viên y tế và bao nhiêu bệnh nhân đã dương tính với virus.

- Một phần tư số trường hợp phải cách ly tại gia do chính quyền chỉ định là diễn ra ở Budapest, nhưng tại tất cả các khu vực hành chính trên lãnh thổ Budapest đều đã có những ca này. Trả lời báo chí, bà Müller Cecília nói rằng chưa biết được dịch bệnh sẽ có “làn sóng thứ hai” hay không, nhưng theo bà, nếu có đi chăng nữa, sẽ không mạnh như hiện tại.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn