LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG MUỐN GIA HẠN 1 THÁNG LỆNH HẠN CHẾ RA ĐƯỜNG

Thứ năm - 09/04/2020 01:26

(NCTG) Quyết định liên quan tới các biện pháp phòng chống Coronavirus, ví dụ việc có gia hạn lệnh hạn chế ra đường và đi lại hay không, sẽ được Thủ tướng Orbán Viktor công bố vào chiều mai, thứ Năm 9-4, chứ không phải vào sáng hôm nay như các thông tin trước đây.

Tihany, hòn ngọc của Balaton, một địa danh thu hút du khách ngay cả trong mùa dịch - Ảnh: H. Szabó Sándor (MTI)

Tihany, hòn ngọc của Balaton, một địa danh thu hút du khách ngay cả trong mùa dịch - Ảnh: H. Szabó Sándor (MTI)

Một cuộc họp báo chung đã được tiến hành vào hôm nay trên Thành Vár, nơi tọa lạc trụ sở của chính phủ Hungary, với sự tham dự của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely và Thị trưởng TP. Kaposvár, đồng thời cũng là Chủ tịch Liên minh Các thành phố cấp Tỉnh, ông Szita Károly. Cả ba đều có mặt trong phiên họp chính phủ diễn ra trước đó.

Một trong những câu hỏi lớn trên bàn nghị sự phiên họp chính phủ là những bước đi tiếp tục trong cuộc chiến chống Covid-19 sẽ như thế nào. Chiều hôm nay, Quốc vụ khanh phụ trách Thông tin của chính phủ, ông Kovács Zoltán nói rằng, Thủ tướng Orbán Viktor muốn đạt được sự đồng thuận của đại diện các địa phương, sau đó bàn thêm với giới nghiên cứu dịch tễ học, rồi chiều mai mới đưa ra các quyết định.

Trong họp báo chung, Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely đưa ra ý kiến cần gia hạn những biện pháp hạn chế ra đường thêm một tháng (như đã biết, hiệu lực của chỉ thị này là tới 11-4), và tất nhiên chính phủ có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng Ban lãnh đạo Budapest, các vị quận trưởng bằng mọi giá sẽ đề nghị như vậy. Ông cũng đề nghị cư dân Budapest hãy ở nhà trong mùa Phục sinh.

Ông Karácsony Gergely nói thêm: trong phiên họp chính phủ, các điều kiện để trung ương và địa phương có thể cùng nhau hợp tác đã được cải thiện. Địa phương đồng ý rằng cần san sẻ trách nhiệm và cùng nhau xử lý khủng hoảng, và do đó cùng nhau chia sẻ gánh nặng tài chính, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, những nhiệm vụ bất thường của địa phương cũng đòi hỏi phải có thêm nguồn tài chính.

Thị trưởng Budapest cho rằng chính phủ có những biểu hiện mang tính “xây dựng”, nên hy vọng rằng đôi bên sẽ có sự hợp tác, và ông để ra một tháng để chính quyền trung ương và địa phương đi đến một thỏa thuận trong việc phân bổ các nguồn ngân sách. Còn ông Szita Károly, người đại diện cho các thành phố lớn tại Hungary, thì nói rằng bằng mọi giá cần duy trì những biện pháp hạn chế đi lại như hiện tại.

Thậm chí, theo ông, có thể thắt chặt hơn nữa tại một số khu vực, vì ông thấy ở nhiều nơi, tinh thần kỷ luật bị lơi là, cho dù trong tuần đầu tiên người dân đã tỏ ra tuân thủ các quy định. Ông Szita Károly đồng ý với Thị trưởng Budapest về việc cần đưa ra quyết định gia hạn một tháng sự “cấm cửa” đang được tiến hành. Quyết định cuối cùng, như đã nói ở trên, sẽ được chính phủ tuyên bố vào chiều ngày mai.

Liên quan tới tình trạng tại một số viện dưỡng lão và cơ sở xã hội ở Budapest, khi dịch Covid-19 xuất hiện gây nhiễm bệnh (thậm chí tử vong) cho hàng loạt “cư dân” và cả các nhân viên làm việc tại đó, Thị trưởng Karácsony Gergely đề nghị chính phủ hợp tác xử lý và hỗ trợ về mặt dịch tễ. “Bất cứ vấn đề dịch tễ nào, trung ương và địa phương cũng có thể hợp tác”, ông Karácsony Gergely bày tỏ hy vọng.

Trong một diễn biến có liên quan, nhiều quận ở Budapest dự định sẽ cho đóng cửa các tụ điểm du lịch có tiếng ở địa phương, để tránh cảnh cư dân ào tới do trời đẹp dịp Phục sinh cuối tuần này. Đảo Margit, như một địa điểm lý tưởng với các chương trình dã ngoại của các gia đình, đang được chuẩn bị để có thể “cấm cửa” người dân, tuy nhiên Thị trưởng Karácsony Gergely còn chờ tới mai xem sao.

Đây cũng là nỗi lo của lãnh đạo nhiều vùng khác, trong những ngày qua đã tràn ngập khách tới thăm. Hôm qua, Thị trưởng TP. Tihany đã ra thông cáo đề nghị người dân đừng đi xe tới đó, và ông cho đóng cửa các bãi đậu xe của thành phố. Lãnh đạo các vùng Hollókő, Velence, Tokaj, Szentendre, Zebegény, Gánt và Bakonybél cũng tìm cách ra các quy định mang tính địa phương để ngăn làn sóng du khách.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn