Ông Botka László: “HÃY ĐỂ BỌN GIẦU PHẢI ĐÓNG GÓP!”

Thứ ba - 07/04/2020 02:42

(NCTG) Trong khuôn khổ một chương trình mang tên “Đoàn kết Quốc gia”, Thị trưởng TP. Szeged Botka László đưa ra sáng kiến xử lý khủng hoảng kinh tế do dịch Covid-19 gây ra bằng các đánh thuế những “tập đoàn lợi ích” thân chính phủ, và cấp tiền cho mọi công dân đủ một khoản thu nhập tối thiểu hàng tháng.

Ông Botka László trong chiến dịch tranh cử năm 2017 - Ảnh: Kovács Tamás (444.hu)

Ông Botka László trong chiến dịch tranh cử năm 2017 - Ảnh: Kovács Tamás (444.hu)

Chương trình này được ông Botka László đăng tải trên mạng xã hội Facebook, và kêu gọi lãnh đạo các tỉnh, thành ở Hungary ủng hộ. Năm 2017, ông từng là ứng viên thủ tướng của đảng đối lập MSZP (Đảng Xã hội Hungary), nhưng rồi trong quá trình tranh cử ông bất đồng với Ban lãnh đạo đảng, nên bị thay thế bằng ông Karácsony Gergely, hiện đang là Thị trưởng Budapest.

Tháng 10 năm ngoái, ông Botka László giành được chiến thắng rất vẻ vang trong cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương và đắc cử trên cương vị Thị trưởng TP. Szeged. Sau đó, ông ra khỏi đảng MSZP. Trong đề xuất mới nhất nói trên, một cách gay gắt, vị chính khách Szeged trở lại với khẩu hiệu chính của chiến dịch tranh cử năm 2017: “Hãy để bọn giầu phải đóng góp!”.

Điểm mấu chốt trong chương trình của ông Botka László là các cá nhân hay doanh nghiệp trong những năm qua được hưởng nhiều tiền nhất từ nhà nước phải đóng góp những khoản tiền lớn. Đó là những kẻ, theo ông, “đã có được gia sản hàng trăm tỷ từ các hợp đồng nhà nước, các nguồn hỗ trợ EU”, “có được tài sản không thể tưởng tượng nổi trong chưa đầy một thập niên”.

Đã đến lúc những người Hung giàu có nhất rốt cục phải trả lại những gì họ đã nhận được từ của chung. Trong thời kỳ dịch bệnh, người dân có quyền chờ đợi tầng lớp “tư sản dân tộc” được Orbán Viktor gây dựng phải móc túi và góp phần cứu vãn đất nước. Không phải là giải pháp nếu tiếp tục vắt kiệt những công sở thực thi công vụ và những chính quyền tự quản địa phương”.
 
Thị trưởng TP. Szeged Botka László - Ảnh: index.hu
Thị trưởng TP. Szeged Botka László - Ảnh: index.hu

Cụ thể, ông Botka László đề xuất: các doanh nghiệp thắng thầu nhà nước hoặc được hưởng các nguồn EU trong 10 năm qua, nếu được ít nhất 5 tỷ Forint phải đóng 1%, trên 10 tỷ Forint phải đóng 2%, và trên 100 tỷ Forint phải đóng 3% khoản tiền đã nhận được. Ý tưởng này nhằm chủ yếu vào bạn thân của Thủ tướng Orbán Viktor, ông Mészáros Lőrinc, người giàu nhất nước Hung.

Từ một thợ sửa gas, với những mối quan hệ mờ ám với chính giới, Mészáros Lőrinc trở thành người giàu thứ 2.057 trên thế giới (theo danh sách năm 2019 của tạp chí “Forbes”) với gia sản 467 tỷ Forint. Tính toán của ông Botka László cho thấy, chỉ cần các công ty thắng thầu nhà nước nộp 2% vào Quỹ, không cần đụng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng thu được 500 tỷ Forint.

Thị trưởng TP. Szeged cũng muốn buộc những công dân Hung giầu nhất phải góp vào Quỹ Phòng chống Coronavirus: người có gia sản trên 1 tỷ Forint đóng 1%, trên 10 tỷ Forint đóng 2% và trên 100 tỷ Forint đóng 3%. Khoản tiền thu được từ nguồn này chừng 120 tỷ Forint. Từ quỹ chung, cần đảm bảo trang bị bảo hộ cho người làm việc trong ngành y, xã hội và lĩnh vực dịch vụ công cộng.

Bên cạnh đó, tất cả công dân Hung, từ trẻ em tới người hưu trí, phải có thu nhập tối thiểu hàng tháng là 110.000 Forint, và nhà nước cần bổ sung từ Quỹ để người dân được mức thu nhập đó trong thời gian khủng hoảng. Bởi lẽ, như ông Botka László nói, tới giờ đã có vài chục ngàn người mất việc, rất nhiều người không trả được các chi phí điện, nước, thậm chí tiền ăn cũng không có.

Không tranh cãi gì nữa, cuộc chiến chống Coronavirus là sự nghiệp chung của dân tộc. Đối đầu với khủng hoảng, cần phải có sự đoàn kết quốc gia tại Hungary”, Thị trưởng TP. Szeged khẳng định, và đề xuất của người có ảnh hưởng thứ 46 tại Hungary (năm 2017) đã được ông Pikó András, Quận trưởng Quận 8 (Budapest), cũng như Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely hưởng ứng.

Nguyễn Hoàng Linh, theo 444.hu


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn