“TÁM NGƯỜI NHIỄM COVID-19, MỘT NGƯỜI THUỘC NGÀNH Y”

Thứ bảy - 04/04/2020 20:26

(NCTG) Đã có tới 85 nhân viên y tế bị nhiễm Coronavirus tại Hungary, chiếm tỷ lệ 12,5% những ca lây nhiễm được xác nhận. Như vậy là cứ 8 người bị nhiễm Covid-19 thì có một người làm trong ngành Y, theo thông tin từ Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely.

Hình ảnh ghê rợn của Coronavirus - Ảnh: koronavirus.gov.hu

Hình ảnh ghê rợn của Coronavirus - Ảnh: koronavirus.gov.hu

Đây là một tuyên bố rất quan trọng, vì trước nay chính quyền Hungary thường im lặng hoặc chỉ đưa ra những câu nói nửa vời khi báo chí chất vấn về hiện trạng sức khỏe của các nhân viên y tế (có bao nhiêu người bị cách ly để theo dõi, cũng như có bao nhiêu người đã được xác nhận là nhiễm Covid-19).

Chỉ sau khi một số cơ quan truyền thông đưa tin về một y tá trưởng tại Bệnh viện Uzsóki (Quận 14, Budapest) bị lây nhiễm mà trước đó không thông báo cho ai, vấn đề này mới được giới chức y tế Hung trực tiếp đề cập đến. Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho rằng đây là một trường hợp rất đáng tiếc.

Bà cũng nói rằng, nếu người bị nhiễm thông báo cho chính quyền, thì không làm sao thực hiện được những biện pháp phòng cống về mặt dịch tễ học. Quan trọng nhất là sức khỏe của các nhân viên y tế, vì sức khỏe của mỗi người dân cũng phụ thuộc vào đó, bà Müller Cecília nói trong họp báo hôm nay, 4-4.

Trở lại thông báo của ông Gulyás Gergely, vị bộ trưởng không cho biết thêm các chi tiết khác, do đó công luận không biết là những cơ sở y tế nào có nhiều nhân viên bị nhiễm. Tỷ lệ lây nhiễm của các nhân viên y tế ở Romania là 13% (có tổng cộng 357 y, bác sĩ, hộ lý nhiễm Covid-19), còn ở Moldova là 20%.

Tính đến sáng 4-4-2020, có thêm 6 ca tử vong (3 nam, 3 nữ) trong vòng 24h qua tại Hungary vì Coronavirus (trong số đó 5 người ở độ tuổi từ 77 đến 85, và 1 người 54 tuổi, tất cả đều có mắc bệnh mãn tính), nâng tổng số các ca tử vong lên 32. Tổng số các ca lây nhiễm Coronavirus là 678, và có 58 ca lành bệnh.

Các thống kê cho thấy sự lây nhiễm chủ yếu diễn ra mạnh ở tỉnh Pest, từ đầu tháng 4 số ca lây nhiễm ở tỉnh Pest (không bao gồm Budapest) tăng 1/3, từ 98 lên 134. Số ca lây nhiễm cao nhất vẫn tiếp tục là ở Budapest: 291 ca được phát hiện, chiếm 42% tổng số ca bị phát hiện trên toàn lãnh thổ Hungary.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn