CÁC QUẬN BUDAPEST PHẢN ĐỐI CHÍNH PHỦ

Chủ nhật - 05/04/2020 17:40

(NCTG) 14 Quận trưởng thuộc liên minh đối lập đã gửi lên chính phủ Hungary một thông cáo, phản đối cách hành xử của chính quyền trung ương trong xử lý khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra, đòi hỏi chính phủ phải coi trọng các chính quyền tự quản địa phương và cung cấp thêm cho họ nhiều nguồn tài chính hơn nữa.

Thủ tướng Orbán Viktor tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Hungary. Budapest, ngày 30-3-2020 - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Thủ tướng Orbán Viktor tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Hungary. Budapest, ngày 30-3-2020 - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Bối cảnh của thông cáo chung này, là việc chính phủ Hungary cho thành lập một Quỹ Phòng chống Coronavirus trên tinh thần tất cả đều phải “thắt lưng buộc bụng”, và bên cạnh các đảng phái, ngân hàng, tập đoàn thương mại đa quốc gia, các chính quyền địa phương phải góp khoản thuế xe hơi, vốn thuộc quyền quản lý của họ.

Thông cáo nói rằng, cuộc chiến chống Coronavirus và xử lý khủng hoảng về kinh tế, xã hội khiến các chính phủ, và cả các chính quyền tự quản phải giải quyết những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trên toàn quốc, các chính quyền địa phương, bất kể đảng phái, đều đã hết mình, vượt sức mình trong việc xử lý các vấn đề thuộc địa phương.

Theo 14 vị Quận trưởng, khủng hoảng ảnh hưởng nhiều nhất tới các ngành công nghiệp tập trung tại các thành phố lớn, và do đó các quận của thủ đô Budapest rất bị tác động. Cho tới giờ, chính quyền các quận tự giải quyết mọi vấn đề bằng nguồn lực riêng, chính phủ không hề ủng hộ hay cung cấp những thông tin cần thiết cho họ.

Các dụng cụ y tế để bảo vệ cho các bác sĩ “nhà”, các y tá, hoặc các nhân viên xã hội trong công cuộc chiến đấu chống Coronavirus đều là từ nguồn lực của Quận, hoặc của chính quyền thủ đô, chứ hầu như không có nguồn nào đến từ chính phủ”, tuyên cáo nêu rõ. Những biện pháp hỗ trợ kinh tế đầu tiên của chính phủ cũng “có vấn đề”.

Bởi lẽ, chúng không làm giảm, mà ngược lại, ở một số nơi, còn làm gia tăng khả năng bị tổn thương của người lao động, khoản hỗ trợ thất nghiệp và trợ cấp gia đình cũng không được tăng. Thêm vào đó, “chính phủ đã mở đầu cho phần hai của sự xử lý khủng hoảng bằng một gói thắt lưng buộc bụng bất công, gây thất vọng”, thông cáo viết.

Lý do là bên cạnh một việc đúng đắn - các hãng đa quốc gia và các ngân hàng cần góp một tay vào gánh nặng chung, nhưng “dễ thấy là còn thiếu các nhân vật trong nền kinh tế Hungary mà trong những năm qua gần như chỉ tận dụng nguồn nhà nước và EU để có được những tài sản khổng lồ” (ám chỉ những tập đoàn lợi ích thân chính phủ).

Nhắc lại việc chính phủ Hungary rất “vung tay” với nhiều dự án lớn, “hoành tráng” và tốn kém, chủ yếu mang tính thể thao cho “oách” tại Budapest, mà chưa thấy chính quyền “nghĩ lại”, thông cáo khẳng định: việc lấy đi một số khoản doanh thu từ chính quyền tự quản là điều nguy hiểm và vô hiệu hóa sự xử lý khủng hoảng tại các địa phương.

14 vị Quận trưởng có tên sau đây đề nghị chính phủ hãy hợp tác và thỏa thuận, và hãy ủng hộ các địa phương, thay vì “thắt lưng buộc bụng” họ: V. Naszályi Márta (Quận 1), Örsi Gergely (2), dr. Kiss László( 3), Déri Tibor (4), Soproni Tamás (6), Niedermüller Péter (7), Pikó András (8), Baranyi Krisztina (9), dr. László Imre (10), dr. Tóth József (13), Horváth Csaba (14), Cserdiné Németh Angéla (15), Szaniszló Sándor (18), Gajda Péter (19).

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn