LIÊN ÂU BÃI BỎ THUẾ CHO HÀNG Y TẾ TỪ THIỆN

Thứ bảy - 04/04/2020 17:32

(NCTG) Cho đến trưa thứ Sáu 3-4-2020, các nhân viên thuế quan đã làm thủ tục nhập 7,5 triệu khẩu trang, 193.600 khiên che mặt và 28.600 bộ quần áo bảo hộ theo chế độ miễn thuế quan (vám) và thuế lưu thông (ÁFA), theo thông báo của ông Izer Norbert, Quốc vụ khanh phụ trách thuế vụ của Hungary.

28 kiện hàng bảo hộ y tế nhập từ Trung Quốc được dỡ tại Trung tâm Y tế Quân đội Hungary, ngày 2-4-2020 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

28 kiện hàng bảo hộ y tế nhập từ Trung Quốc được dỡ tại Trung tâm Y tế Quân đội Hungary, ngày 2-4-2020 - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Theo quyết định ra vào ngày 3-4 của Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu - vì tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh Covid-19 gây ra, những trang thiết bị bảo hộ y tế được phát miễn phí thì sẽ không phải chịu các khoản thuế quan và thuế lưu thông khi nhập từ ngoài vào, và đây là sự hỗ trợ đối với cuộc chiến chống Coronavirus.

Đây là kết quả những đề nghị do chính phủ Hungary cùng chính quyền một số quốc gia thành viên khác, nhằm vào việc miễn thuế cho những sản phẩm y tế cần thiết cho việc ứng phó với dịch Covid-19, được nhập từ ngoài EU với mục đích từ thiện. Trước đó, một số chính khách Hungary - chẳng hạn Quận trưởng Quận 11 (Budapest) cũng đã có đề xuất tương tự.

Điều kiện để khẩu trang và các trang bị bảo hộ y tế được hoàn toàn miễn thuế, như đã nói ở trên, là chúng phải được phát miễn phí cho những cá nhân tham gia cuộc chiến chống Covid-19. Việc miễn thuế vẫn có hiệu lực nếu các trang thiết bị bảo hiểm y tế đó thuộc sở hữu của nhà nước hay các tổ chức khác, trong khi chúng được các cá nhân kể trên sử dụng.

Ông Izer Norbert cho hay: khoản thuế quan đối với khẩu trang là 6,3% hoặc 12%, tùy theo chất liệu của sản phẩm. Ngoài ra, sản phẩm còn phải chịu thuế lưu thông, nghĩa là khoản chi phí tiết kiệm được bởi sự miễn thuế là đáng kể. Đáng chú ý là quyết định của Ủy ban Châu Âu có hiệu lực trong thời gian từ 30-1 tới 31-7, nghĩa là có thể đề nghị trả lại khoản thuế đã đóng đối với các sản phẩm được nhập vào Hungary trước đây.

Đây cũng là một khoản tiền không nhỏ, vì chỉ tính khẩu trang thì lượng sản phẩm được nhập vào Hungary từ đầu tháng 3 tới ngày 3-4-2020 đã lên tới con số 39 triệu! Cơ quan Thuế quan và Thuế vụ Quốc gia Hungary (NAV) sẽ hoàn trả khoản tiền này sau khi các chủ hàng chứng tỏ được là các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện của luật định.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn