GIẢ MẠO THƯ BỘ TRƯỞNG ĐỂ TUNG TIN ĐỒN NHẢM, BỊ TRUY TỐ

Thứ ba - 31/03/2020 22:48

(NCTG) Cảnh sát Hungary đang khởi tố vụ án điều tra kẻ đã giả mạo một bức thư của Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực (EMMI) mà chính quyền cho là “gây nguy hiểm, đe dọa cho xã hội”, liên quan tới đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại Hungary.

Thư giả mạo danh Bộ trưởng - Ảnh chụp màn hình

Thư giả mạo danh Bộ trưởng - Ảnh chụp màn hình

Bức thư giả mạo đó đã được phát tán và lan truyền trên mạng Internet, và có thể khiến nhiều người tin rằng Bộ trưởng Kásler Miklós ra chỉ thị cho các bác sĩ pháp y không được đưa ra công luận con số các ca tử vong vì Coronavirus, và không được ghi Covid-19 là nguyên nhân gây ra tử vong.

Ngoài ra, thư giả cũng đưa ra một con số (1.247), và “đặt vào miệng” Bộ trưởng Kásler Miklós, rằng đó là con số tử vong thực, thay vì chỉ là 10 người như thông báo chính thức: “Chúng ta không được nói con số thực để tránh sự hoảng loạn”, “công luận chỉ được biết vài ca tử vong”, v.v...

Không rõ có bao nhiêu người khi đọc “tin vịt” đó và tin là thật, nhưng có thể thấy đoạn “fake” của bức thư giả được viết bằng phông chữ khác hẳn các đoạn khác, và đầy những lỗi chính tả, lỗi đánh máy, cách hành văn cũng khác hẳn và không phù hợp với lời lẽ của một vị giáo sư, tiến sĩ!
 
Thư nguyên bản của vị bộ trưởng - Ảnh chụp màn hình
Thư nguyên bản của vị bộ trưởng - Ảnh chụp màn hình

Kỳ thực, vào ngày 21-3, Bộ trưởng Kásler Miklós có gửi một lá thư cho các bác sĩ pháp y, nêu chỉ dẫn về việc cần ghi nguyên nhân tử vong như thế nào cho đúng các quy chuẩn y khoa. Thư được đăng tải công khai trên trang chủ của Hội Các nhà Bệnh lý học Hungary, và bị giả mạo từ đó.

Nội dung lá thư rất bình thường: nếu người qua đời có mắc những bệnh nền hoặc trong trạng thái sức khỏe mà bản thân nó đã có thể dẫn đến tử vong, thì cần ghi những bệnh đó và những biến chứng cấp tính của nó là nguyên nhân tử vong, và Covid-19 (nếu có) phải để ở phần phụ chú.

Bởi lẽ, Covid-19 được coi là thuộc “Những bệnh đi kèm, độc lập với các bệnh nền, nhưng có thể góp phần gây tử vong”. Còn nếu người qua đời không có tiền sử bệnh tật, không có bệnh nền hoặc không ở trong trạng thái có thể lý giải được sự tử vong, thì ghi Covid-19 là nguyên nhân tử vong.

Lá thư giả tất nhiên “đáp ứng” tâm lý của một số người cho rằng chính quyền giấu giếm tình trạng dịch bệnh, “quản lý” việc đưa tin sao cho “vừa phải”. Cần phải nói, đây cũng là suy nghĩ chung của một bộ phận cư dân, thường “nghi vấn” sự trung thực của bộ máy nhà nước trong cảnh dịch bệnh.

Trong vụ án này, Lực lượng Cảnh sát Đặc biệt Cục Điều tra Quốc gia tiến hành điều tra. Rất nhiều nhân chứng đã bị thẩm vấn, các phương tiện kỹ thuật có liên quan tới việc “gây án” đã bị thu giữ. Theo Đạo luật Coronavirus mới được thông qua, phao tin đồn nhảm có thể bị trừng phạt nặng!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn