Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília: “ĐẠI DỊCH NÀY KHÔNG CHỪA BẤT CỨ AI”

Chủ nhật - 29/03/2020 23:40

(NCTG) Hai bệnh nhân 86 và 90 tuổi là những ca tử vong mới nhất tại Hungary vì Coronavirus, nhưng trong số những bệnh nhân nhiễm Covid-19, có cả trẻ em, thanh thiếu niên, đại dịch này không chừa bất cứ ai, theo thông tin của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus.

Áp-phích thông báo về lệnh hạn chế ra đường của chính phủ Hungary - Ảnh: Nagy Attila Károly (index.hu)

Áp-phích thông báo về lệnh hạn chế ra đường của chính phủ Hungary - Ảnh: Nagy Attila Károly (index.hu)

Trong họp báo ngày Chủ nhật 29-3, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho hay: trạng thái sức khỏe của cả hai bệnh nhân cao niên vốn dĩ đều đã rất yếu, cho nên cái chết của họ không hẳn là chỉ bởi Coronavirus. Sự lây nhiễm chỉ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của họ, theo cách diễn đạt của bà.

Bà Müller Cecília cũng cho biết thêm, tất cả các trường hợp nghi vấn đều được khám, và do đó trong tương lai con số những ca lây nhiễm sẽ trở nên tăng vọt (trong 24h qua, có thêm 65 bệnh nhân mới bị phát hiện). Theo thống kê, cho đến nay, hơn 80% các ca nhiễm Covid-19 đều chỉ có triệu chứng nhẹ.

Theo Giám đốc Y tế Quốc gia, các xét nghiệm được gia tăng một cách đáng kể, cho tới giờ việc lấy mẫu di động đã sẵn sàng ở mọi nơi và do đó, các trường hợp “đáng nghi” đều được xét nghiệm. Nhấn mạnh rằng Covid-19 nguy hiểm đối với lứa tuổi từ 65 trở lên, tuy nhiên “bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm”.

Trả lời câu hỏi của báo chí, bà Müller Cecília nói rằng tỷ lệ tử vong của Hungary không phải là quá cao, mà là “phù hợp một cách chính xác với xu hướng mà chúng ta có thể thấy ở các nước láng giềng”, nghĩa là so với dân số hoặc các quốc gia tầm như Hung thì con số 13 ca tử vong là “cũng xêm xêm”.

Bà cũng khẳng định rằng trong các ca tử vong, bệnh nền vẫn là nguyên nhân chính và Covid-19 là phần “phụ thêm”. Các căn bệnh như tim mạch, ung biếu... là những bệnh mãn tính làm tăng rủi ro cho các trường hợp nhiễm Coronavirus tại Hungary - đây cũng là những nguyên nhân tử vong điển hình ở Hung.

Hiện tại, có 14 bệnh nhân phải điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu và kèm máy trợ thở. Chính quyền vừa cho đi vào hoạt động hệ thống các “tư lệnh viện”: không can thiệp vào công việc chuyên môn, nhưng họ có nhiệm vụ giám sát các nguồn lực của viện và tổ chức bảo vệ viện, hỗ trợ các nhân viên y tế.

Báo chí quốc tế vừa qua phản ánh nhiều về chất lượng khẩu trang và các trang thiết bị bảo hộ y tế nhập từ Trung Quốc. Liên quan tới vấn đề này, bà Müller Cecília nhấn mạnh: mọi vật dụng y tế vào Hungary đều phải trải qua kiểm nghiệm, và phải đáp ứng những điều kiện rõ ràng thì mới được sử dụng.

Trong một diễn biến có liên quan, chính phủ Hungary sẽ gọi điện thoại cho mọi công dân để thông báo về sự hạn chế ra đường, đi lại..., và cảnh báo rằng Coronavirus có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên đất Hung, nên người dân tiếp tục cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp, và chỉ ra đường nếu có lý do xác đáng.

Rạng sáng Chủ nhật, lại có thêm 3.270 ngàn khẩu trang được chuyển từ Bắc Kinh qua Budapest, theo thông báo của Hãng Hàng không Wizz Air. Đây là “đơn đặt hàng” của chính phủ Hungary để đáp ứng nhu cầu trong cuộc chiến chống Covid-19, và vẫn do Wizz Air - hiện đã giảm thiểu chở khách - chuyên chở.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn