HUNGARY CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN DÀI HẠN CHỐNG CORONAVIRUS

Thứ bảy - 28/03/2020 18:05

(NCTG) Trong hai ngày cuối tuần, Hungary sẽ nhận được hai lô hàng lớn: thứ Bảy có 27 tấn vật dụng y tế bảo hộ từ Trung Quốc, và Chủ nhật có thêm hai chuyến bay với tổng cộng 3.270 ngàn khẩu trang được chở tới Budapest để đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế đang tham gia cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.

Phố xá Budapest vắng vẻ thời dịch bệnh - Ảnh: Földes András (index.hu)

Phố xá Budapest vắng vẻ thời dịch bệnh - Ảnh: Földes András (index.hu)

Trả lời phỏng vấn Hãng Thông tấn Quốc gia Hungary MTI, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Szijjártó Péter tuyên bố: cuộc chiến phòng chống Cornavirus sẽ mang tính dài hạn, điều này đã được chứng tỏ và sự phòng thủ dài hạn phải được thực hiện trên nhiều lĩnh vực.

Ông Szijjártó Péter nhấn mạnh: hiện tại, việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người là quan trọng nhất, là điều quyết định là Hungary phải có đầy đủ phương tiện cần thiết. Ông cũng nói thêm: cần suy nghĩ tới thời kỳ “hậu dịch bệnh” để tái khởi động nền kinh tế Hungary, và bảo vệ công ăn việc làm cho người lao động.

Do đó, Hungary phải làm tất cả để vẫn giữ cương vị một điểm đến hấp dẫn với giới đầu tư nước ngoài tại khu vực Trung Âu, theo Bộ trưởng Szijjártó Péter.

Trong một diễn biến có liên quan, bắt đầu từ hôm nay 28-3, trong vòng hai tuần, một Nghị định Chính phủ ra hôm qua quy định người dân chỉ ra đường trong những trường hợp được coi là rất khẩn thiết theo luật định. Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra trên mạng Facebook khẳng định rằng:

- Để đi làm, không cần giấy chứng nhận riêng của bên tuyển dụng lao động.

- Người dân có thể ở địa chỉ nào cũng được, không nhất thiết ở nơi đã đăng ký hộ khẩu.

- Chỉ đi mua đồ khi thật cần thiết (mua quần áo không được coi là lý do chính đáng), lưu ý rằng thời gian 9-12h chỉ dành cho người từ 65 tuổi trở lên.

- Luật không cấm về các nhà nghỉ ở quê, nhưng Phát ngôn viên Chính phủ đề nghị mọi người hãy ở nhà, đừng “tranh thủ” đi vào thời điểm này.

- Tất nhiên có thể ra ngoài vì lý do thể thao (chạy, đi dạo, dẫn chó đi chơi, v.v...) nhưng chỉ được đi với những người trong cùng một hộ gia đình, đừng rủ bạn bè, người quen cùng đi.

- Vật lý trị liệu, thể dục chữa bệnh... đều là những lý do xác đáng, nhưng nếu có thể hoãn thì không nên đi vào lúc này.

- Hôn nhân, tang lễ không bị cấm, nhưng nên tổ chức trong phạm vi gia đình. Các dịp hiếu hỉ khác (gặp mặt bạn bè, sinh nhật, v.v...) nên hoãn lại.

- Không được tới các nhà hàng từ nay tới 11-4.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn