HUNGARY: DỊCH BỆNH SẼ LÊN TỚI ĐỈNH ĐIỂM VÀO THÁNG 6-7!

Thứ năm - 26/03/2020 19:38

(NCTG) Chính phủ Hungary sẽ mở rộng những biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sang nhiều ngành nghề khác, và thông báo này có thể sẽ có trong tuần này, theo Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely.

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely và Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra trong cuộc họp báo định kỳ hàng tuần vào thứ Năm của Chính phủ Hungary. Budapest, sáng 26-3 - Ảnh chụp màn hình

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely và Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra trong cuộc họp báo định kỳ hàng tuần vào thứ Năm của Chính phủ Hungary. Budapest, sáng 26-3 - Ảnh chụp màn hình

Trong cuộc họp báo định kỳ hàng tuần vào thứ Năm của Chính phủ Hungary sáng hôm nay 26-3, ông Gulyás Gergely cho hay, đây là đề tài được đặt lên bàn nghị sự hàng ngày của chính quyền Hung, những hỗ trợ sẽ được đưa ra liên tục, tới những ngành nghề bị thiệt hại nhất, “tổn thương” nhất bởi dịch bệnh Covid-19.

Vị bộ trưởng cũng cho biết: Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Hungary hàng tuần mất đi chừng 140-150 tỷ Forint do sự thiếu vắng của các hoạt động du lịch, lữ hành, và thêm 40-50 tỷ Forint cho các nhà máy phải ngừng làm việc. Chưa có số liệu chính xác về số người thất nghiệp, nhưng hiện tại đã có 40-50 ngàn người.

Theo ông Gulyás Gergely, tháng 4-5 tới, tình trạng thất nghiệp hàng loạt sẽ xảy ra, con số người mất việc là hàng trăm ngàn. Chính phủ đặt mục tiêu sau ba tháng tất cả đều có việc, và cố gắng hỗ trợ để người lao động giữ được công ăn việc làm và tái khởi động nền kinh tế. Thời hạn trợ cấp tìm việc sẽ được gia hạn.

Ngân sách Hungary sẽ dành mọi nguồn cần thiết cho cuộc chiến chống Coronavirus, khoản kinh phí bỏ ra chắc chắn phải lên tới hàng trăm tỷ, theo ông Gulyás Gergely. Số người lây nhiễm Covid-19 tại Hung hiện còn thấp so với Tây Âu nhờ các biện pháp kịp thời của chính phủ, nhưng sẽ còn tăng, theo bộ trưởng.

Nói về sự lây nhiễm, 80-90% các ca nhiễm đều không có triệu chứng gì cụ thể, và rất hiếm khi Coronavirus là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong, mà trong đại đa số các trường hợp, bệnh nhân đã bị những bệnh nặng khác, theo ông Gulyás Gergely. Hungary đã có 2.500 máy trợ thở, và đang tiếp tục đặt mua thêm.

Dịch bệnh Covid-19 tại Hungary sẽ lên tới đỉnh vào tháng 6-7, theo dự đoán và mô hình của giới toán học và dịch tễ học. Không có gì là hoàn toàn chắc chắn, nền Y tế Hung phải chuẩn bị để đối đầu với điều này. Khả năng Thủ tướng Orbán Viktor đổ bệnh cũng được tính tới: khi đó, ba Phó Thủ tướng sẽ thay thế ông.

Trình tự thay thế cũng sẽ do ông Orbán Viktor xác định. “Nhờ Trời, nguy cơ ấy là chưa có”, ông Gulyás Gergely nói. Một nhân vật quan trọng khác là Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor cũng không lây nhiễm sau khi tiếp đón và bắt tay một chính khách ngoại quốc đã dương tính với Coronavirus: cả hai xét nghiệm của ông đều ổn!

Nói về một đề xuất của phe đối lập, theo đó trong tình trạng dịch bệnh, Quốc hội Hungary có thể họp trực tuyến để đảm bảo an toàn, ông Gulyás Gergely cho rằng đó là suy nghĩ “thiếu tính xây dựng”, vì phải mất nhiều tháng để thiết lập được hệ thống biểu quyết online an toàn và đáng tin cậy trong Nghị viện Hung.

Hiện tại, chính phủ Hungary có quyền ban bố và chấm dứt tình trạng khẩn cấp (mà Hung đang có từ ngày 11-3), nhưng chính phủ đã nhượng bộ với việc đề xuất dự luật Coronavirus: trao cho Quốc hội quyền chấm dứt tình trạng khẩn cấp, sau khi phe đối lập phê phán chính phủ có nguy cơ lạm quyền và độc đoán.

Cuối cùng, Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra cho biết, chưa bàn tới việc hoãn kỳ thi tốt nghiệp năm nay vì các học sinh vẫn theo học từ xa và chưa có yếu tố gì khiến kỳ thi bị cản trở. Tất nhiên, chính phủ thường xuyên theo dõi tình hình và sẽ đưa ra quyết định hợp lý về kỳ thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 này.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn