HUNGARY RA CHỈ THỊ HẠN CHẾ RA ĐƯỜNG

Thứ sáu - 27/03/2020 14:15

(NCTG) Trong thời gian từ 28-3 tới 11-4-2020, chỉ có thể ra đường nếu cần đi làm việc hoặc phục vụ những nhu cầu thiết yếu, trên tinh thần một biện pháp mới của chính quyền Hungary mà Thủ tướng Orbán Viktor vừa thông báo trong phỏng vấn với Đài Tiếng nói Hungary.

Đường phố Budapest vắng vẻ mùa dịch bệnh - Ảnh: blikk.hu

Đường phố Budapest vắng vẻ mùa dịch bệnh - Ảnh: blikk.hu

Biện pháp này được áp dụng trên toàn nước Hung, lý do của nó, theo ông Orbán Viktor, là vì những hạn chế được thi hành đã đem lại kết quả, các cuộc gặp mặt, tiếp xúc giảm xuống chỉ còn 10% so với trước kia. Tuy nhiên, để giảm nữa thì cần đến sự hạn chế mới.

Đây chưa phải là lệnh giới nghiêm, khi mà “một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài đường”, theo nhấn mạnh của Thủ tướng Hungary. Một số lý do có thể coi là hợp lý để người dân có thể ra đường, như đưa con tới trường (các trường có thể tổ chức những nhóm nhỏ, tối đa là 5 học sinh).

Các chính quyền tự quản địa phương cũng có thể ấn định những trường mẫu giáo như thế, có thể đưa các cháu qua đó mà không bị coi là vi phạm. Ngoài đường phố, cần giữ khoảng cách cần thiết để đảm bảo phòng dịch.

Thủ tướng Orbán Viktor cho hay, nếu không tuân thủ chỉ thị này thì sẽ bị coi là vi phạm, “nhưng nhiệm vụ của chính quyền không phải là để phạt dân”, mà là “để có được sự hợp tác của người dân”. “Cảnh sát cần giúp đỡ người dân tuân thủ pháp luật, mục tiêu không phải là chế tài”.

Trong trường hợp cần thiết, khoản tiền phạt từ 5.000 Ft trở lên, thậm chí cho tới 500.000 Ft cũng có thể được đưa ra với người vi phạm.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn