HUNGARY CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NHỮNG CA TỬ VONG DO COVID-19

Thứ ba - 31/03/2020 19:15

(NCTG) Theo lời hứa của Trung tâm Báo chí Coronavirus, trước 12h trưa hôm nay 31-3, chính quyền Hungary đã công bố tuổi tác, giới tính và các căn bệnh nền của 16 bệnh nhân qua đời vì đại dịch Covid-19 tại Hungary.

Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary, bà Müller Cecília - Ảnh: index.hu

Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary, bà Müller Cecília - Ảnh: index.hu

Có thể theo dõi những thông tin quan trọng này (mà trước nay, vì lý do khó hiểu, chính quyền Hungary đã ít tiết lộ) tại đây. Như vậy, theo thống kê, con số tử vong tính theo độ tuổi như sau: 1 ca (30-40 tuổi), 1 ca (40-50 tuổi), 2 ca (50-60 tuổi), 2 ca (60-70 tuổi), 5 ca (70-80 tuổi), 3 ca (80-90 tuổi), 2 ca (trên 90 tuổi). Độ tuổi trung bình của các ca tử vong là gần 70 tuổi.

Từ danh sách, có thể thấy bệnh nhân trẻ nhất (nam, 38 tuổi, số 7, nhưng là ca tử vong thứ 10 tại Hungary - khả năng là Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Hungary Steven Dick) có bệnh nền là viêm tụy mãn tính, tổn thương gan do rượu. Những căn bệnh như tim mạch, khối u, các bệnh mãn tính ảnh hưởng tới hệ miễn dịch rất hay gặp tại các trường hợp này.

Trong họp báo hôm nay, bà Müller Cecília, Giám đốc Y tế Quốc gia cho hay, tới nay Hungary đã cho thực hiện hơn 14 ngàn xét nghiệm tại labor, và hàng ngày vẫn có thêm người lành bệnh. Tất nhiên, con số những người đã bị lây nhiễm, hoặc thậm chí đã lành bệnh mà không biết mình từng bị nhiễm, thì gấp nhiều lần so với các ca được phát hiện.

Bà Müller Cecília nói rất dài về việc phải biết ơn các y, bác sĩ, nhưng bà cũng gửi lời cám ơn tới các công dân, và đặc biệt là những người đã cất tiếng hát để “làm giảm đi sự căng thẳng do phải ngồi nhà lâu ngày gây ra”. Căng thẳng ấy không nên giải tỏa bằng những thú vui có hại, và Giám đốc Y tế Quốc gia còn đề nghị nên tìm hiểu tin tức từ những nguồn xác tín.

Trả lời báo chí, bà Müller Cecília cho hay quan điểm của Hungary về vấn đề đeo khẩu trang - câu chuyện thường xuyên được nêu ra, sau khi một vài nước Châu Âu khuyến cáo, hay bắt buộc cư dân dùng khẩu trang khi ra đường - hoàn toàn thống nhất với những chỉ dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), về trình tự của những ngành nghề mà nhân viên cần dùng khẩu trang.

Thứ tự đó là: những người điều trị cho bệnh nhân, nhân viên y tế, nhân viên các cơ quan bảo vệ trật tự trị an. “Nếu ai đó cảm thấy an tâm khi đeo khẩu trang, chúng tôi không phản đối, cứ đeo, nhưng hãy đeo đúng cách và với sự lưu ý thích hợp”, lãnh đạo y tế công cộng nói, và nhắc thêm là đeo khẩu trang “sai cách”, khiến người đeo hay dùng tay dụi mặt “có thể là rất nguy hiểm”.

Nói về hiệu quả của loại khẩu trang khâu tay và có thể giặt nhiều lần, bà Müller Cecília nói rằng nếu ai đó cảm thấy yên lòng, có cảm giác tin cậy hơn nếu đeo, thì cứ đeo, nhưng hãy giặt kỹ trong nước nóng (ít nhất là 60 độ C), và nhất thiết đừng dụi mặt trong khi đeo và kể cả sau khi đã tháo khẩu trang. (Các ý kiến của nhiều chuyên gia y tế đăng trên báo chí Hungary cũng là như vậy).

Tính đến 8h30 sáng nay, theo thông báo của chính quyền, trong vòng 24 qua có thêm 1 ca tử vong vì Covid-19 (một bệnh nhân 59 tuổi, có nhiều bệnh mãn tính), và thêm 45 ca nhiễm bệnh được ghi nhận tại Hungary. Cho đến giờ, tại Hung đã có 492 người bị lây nhiễm (trong đó 478 người quốc tịch Hung), 16 người qua đời, 37 người lành bệnh và hiện 61 người đang bị cách ly trong viện.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn