KÊU GỌI NGƯỜI DÂN “CỨ RA ĐƯỜNG”, BỊ KHỞI TỐ

Thứ ba - 07/04/2020 14:37

(NCTG) Hai cha con một gia đình nọ ở tỉnh Borsod đang bị khởi tố điều tra vì tình nghi một cách có cơ sở là đã phao tin đồn nhảm liên quan tới dịch cúm Covid-19, theo mạng tin police.hu.

Minh họa: hazipatika.com

Minh họa: hazipatika.com

Đây là một tội danh rất hiếm khi gặp trước khi Coronavirus xuất hiện tại Hungary, nhưng kể từ khi chính quyền nước này ban bố trạng thái khẩn cấp và điều chỉnh lại một số hành vi có thể trừng phạt nặng trong “thời chiến”, thì phao tin đồn nhảm là điều rất được cảnh sát để tâm tới.

Sở Cảnh sát Ózd cho hay, họ đang truy cứu hình sự đối với một người đàn ông 54 tuổi và một thiếu nữ 15 tuổi, do hai cha con này vào ngày 4/4 đã đưa lên một trong những mạng chia sẻ video lớn nhất một clip kêu gọi mọi người cứ ra đường đi, bất chấp lệnh hạn chế của chính quyền, vì theo họ Coronavirus không tồn tại, và không phải đang có dịch Covid-19.

Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 1.500 xem clip đó, do người con quay và tải lên mạng. Cả hai đều đang bị hỏi cung trên cương vị nghi can, hành vi của họ có thể sẽ “đáp ứng” một trường hợp mới vừa được quy định trong Đạo luật Coronavirus, đó là đưa tin hoặc phao tin vịt, thích hợp để ngăn chặn hoặc làm thất bại sự hiệu quả của cuộc chiến chống Covid-19.

Khung hình phạt dành cho những hành vi này là từ 1-5 năm tù giam, tùy theo mức độ của hành vi.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn