NHIỀU BỆNH NHÂN PHẢI VỀ NHÀ ĐIỀU TRỊ ĐỂ DÀNH CHỖ CHO CÁC CA COVID-19

Thứ ba - 14/04/2020 01:59

(NCTG) Một chỉ thị “đáng sợ” của Bộ Các nguồn Nhân lực Hungary (EMMI) đã được đưa ra, theo đó 60% số giường bệnh phải được “giải phóng” cho đến ngày 15/4 để chuẩn bị tiếp đón các bệnh nhân nhiễm Covid-19, cho thấy nước này đang gấp gáp ứng phó cho giai đoạn lây nhiễm hàng loạt.

Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)

Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)

Thư được gửi tới lãnh đạo các bệnh viện từ tuần trước, theo tin của Kênh Truyền hình RTL. Trong thư, Bộ trưởng Kásler Miklós ra chỉ thị phải tìm cách chở những bệnh nhân cần điều trị tới các cơ sở khác, để có được tỷ lệ 60% giường bệnh sẵn sàng cho cơn bão các ca lây nhiễm Coronavirus.

RTL đã tìm hỏi Bộ, và được Phòng Truyền thông của EMMI cho hay, vì Hungary đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ ba của quá trình lây nhiễm, nên cần ứng phó với kịch bản xấu nhất, và điều này cần tới sự hợp tác của tất cả mọi người. Kể cả của các gia đình có thể chăm sóc bệnh nhân tại gia.

Lần đầu tiên, tờ “Tiếng Dân” (Népszava) đưa tin về lá thư này, nói về việc cần thu xếp ít nhất 60% số giường bệnh “công lập” để thích hợp cho việc tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm Coronavirus. Như vậy, trong số 60 ngàn giường mà Hungary có, cần “giải phóng” để có 36 ngàn giường trống.

Để làm được việc này trong vòng tám (8) ngày, mà thực tế là năm (5) ngày - vì có ba ngày lễ Phục sinh - không phải là đơn giản, vì tự nhiên không biết phải chuyển các bệnh nhân đang nằm viện đi đâu, và đã có những phàn nàn về việc bệnh nhân nặng tự nhiên bị trả về nhà ngay trong mùa lễ.

Đó là chưa kể đến chuyện, việc chăm sóc tại gia với các gia đình neo đơn, gặp hoàn cảnh khó khăn, là nan giải, nhất là trong trường hợp bệnh nhân cao tuổi, cần sự phục vụ và điều trị chuyên nghiệp. Một câu hỏi khác, là cần gì nhiều giường như vậy, từ khi Hung mới có chừng 1.000 ca lây nhiễm?

Cần nói thêm, kể từ khi chính quyền Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp, các bệnh viện và phòng khám cũng chỉ còn tiếp bệnh nhân trong những ca “cực chẳng đã” hoặc chẳng đặng đừng, nên người bệnh thời gian này vốn dĩ đã khó khăn hơn trước rất nhiều. Giờ nếu bị trả về nhà, càng nhọc!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn