HUNGARY TIẾP TỤC NHẬP LƯỢNG LỚN KHẨU TRANG TỪ TRUNG CỘNG

Thứ tư - 15/04/2020 16:45

(NCTG) Đúng như lời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary trong phiên họp toàn thể Quốc hội Hung hôm qua, 14-4, Hung tiếp tục nhập các mặt hàng y tế, đại đa số từ Trung Quốc: 10,7 triệu khẩu trang đã được chở về Budapest sáng hôm nay.

Ngoại trưởng Szijjártó Péter: “Châu Âu giờ đang xếp hàng ở Trung Quốc” - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Ngoại trưởng Szijjártó Péter: “Châu Âu giờ đang xếp hàng ở Trung Quốc” - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI cho hay, lô hàng này do ba máy bay chuyên chở về Hung, bên cạnh 900 ngàn lít dung dịch tẩy trùng và 24.600 bộ quần áo bảo hộ - đây là những vật dụng hết sức quan trọng đối với các y, bác sĩ trực tiếp điều trị những bệnh nhân nhiễm Coronavirus, theo lời Bộ trưởng Szijjártó Péter nói với MTI.

Ông Szijjártó Péter nói thêm, việc đảm bảo đầy đủ, với chất lượng phù hợp, một lượng đồ bảo hộ y tế cho các y, bác sĩ là vấn đề mấu chốt, vì chỉ như thế mới có thể bảo vệ họ khỏi lây nhiễm, “và do đó, tạo điều kiện cho họ trong thời gian tới có thể thực hiện hiệu quả những công việc vô cùng quan trọng, mà họ đã làm rất tốt những tháng qua”.

Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh tầm quan trọng của “cầu hàng không” Hung - Trung, được vận hành liên tục và thông qua đó, vài chục triệu sản phẩm bảo hộ y tế đặc biệt đã được chở về Hung, và sẽ vẫn tiếp tục được chở trong những ngày tới. Thứ Năm 16/4, lại có chuyến bay mới về Budapest: hiện lô hàng đang được chuyển lên máy bay và đội bay chờ phép cất cánh tại các sân bay Trung Quốc.

Trước đây ít lâu, trong một phiên họp khác của Quốc hội Hungary, ông Szijjártó Péter đã bày tỏ quan điểm “thân Tầu” rất rõ rệt khi phát biểu rằng cả Châu Âu giờ đang xếp hàng ở Trung Quốc để mua các trang thiết bị y tế cần thiết cho cuộc chiến chống Coronavirus, trong số đó, có cả những quốc gia luôn bày tỏ sự quan ngại về tình trạng dân chủ tại xứ sở cộng sản này.

Có thể là sau cuộc chiến chống Coronavirus, chúng ta cần suy nghĩ lại đường lối chính trị liên quan tới các mối quan hệ với Phương Đông”, Ngoại trưởng Szijjártó Péter đặt vấn đề. Chính sách “Hướng Đông” trong ngoại giao Hungary mà nội các của Thủ tướng Orbán Viktor theo đuổi từ mười năm nay, có lẽ hoạt động tốt nhất và đạt “hiệu suất” cao nhất trong vài tuần qua!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn