CON SỐ TỬ VONG VÌ COVID-19 TẠI HUNGARY VƯỢT QUÁ 150

Thứ sáu - 17/04/2020 21:42

(NCTG) Lại có thêm nhiều công dân Hungary được xác nhận dương tính với Coronavirus, nâng tổng số ca lây nhiễm ở Hung lên tới 1.763. Đồng thời, thêm 14 ca tử vong đều là người cao tuổi và có những bệnh nền, khiến tổng số tử vong lên 156 người, theo thông báo của chính quyền vào sáng 17-4.

Minh họa: index.hu

Minh họa: index.hu

Các thống kê cũng cho thấy: có 207 bệnh nhân được xuất viện, và con số các “cư dân” của Viện Dưỡng lão ở đường Pesti qua đời vì dịch bệnh Covid-19 đã lên tới 18 người. Ngoài ra, hiện có 847 bệnh nhân nhiễm Coronavirus được điều trị tại viện (48%), và 63 người phải dùng máy trợ thở.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely hôm qua đã thông báo, chính quyền Hung gia hạn thêm một tuần lệnh hạn chế ra khỏi nhà và đi lại. Đồng thời, chính quyền tự quản địa phương có quyền hạn chế thêm vào cuối tuần, nếu thấy cần thiết.

Chính phủ Hungary cũng ra quyết định vẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm nay, nhưng theo một đề xuất trước đây của nhóm chuyên trách về giáo dục, sẽ chỉ có nội dung thi viết, và mỗi phòng thi chỉ được tối đa 10 thí sinh. Học sinh không bắt buộc phải thi bây giờ, mà có thể hoãn tới mùa thu.

Quyết định này sẽ ứng với tối đa là 83 ngàn học sinh, sẽ bắt đầu nội dung thi viết vào ngày 4-5 tới. Điều này cũng bị một số nghiệp đoàn giáo dục phản đối. Tất nhiên, những học sinh chưa muốn thi vào thời điểm trên, đồng nghĩa với việc chưa thể theo học đại học hoặc cao đẳng trong năm nay.

Chính phủ Hung cũng gia hạn thời hạn khai thuế tới ngày 30/9, và các doanh nhân sử dụng máy tính tiền online kể từ 1/1/2021 cần đảm bảo việc chi trả bằng thẻ. Ngoài ra, trong năm nay, người cho thuê phòng không cần thu khoản thuế du lịch (du khách đi trong nước không cần trả khoản thuế này).

Trở về vấn đề y tế Hungary, một số thống kê cũng được đưa ra. Hiện tại, trên toàn nước Hung có chừng 2.500-3.000 máy trợ thở có thể đưa vào hoạt động, nhưng số máy đang được dùng không quá 500. Chính quyền Hung cũng đã đặt thêm hơn 15 ngàn từ nước ngoài để phòng “kịch bản xấu nhất”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Gulyás Gergely cũng nhấn mạnh rằng, “trong tình trạng thị trường như hiện nay thì không có gì đảm bảo là lượng máy được đặt sẽ tới, và nếu có tới thì cũng chắc gì đã hoạt động”. Câu hỏi về chất lượng máy trợ thở nhập từ Trung Quốc, tới nay, vẫn được công luận Hung đặt ra.

Dầu sao đi nữa, chính phủ Hungary cũng muốn làm sao cho thật chắc chắn, để đừng xảy ra những tình huống như ở các nước Châu Âu khác: không đủ máy trợ thở cho bệnh nhân khi dịch bệnh tới giai đoạn lây nhiễm hàng loạt, theo lời Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely.

Con số các nhân viên y tế hiện bị lây nhiễm, theo vị bộ trưởng, là chừng 150-200, nhưng sẽ tăng dần theo tỷ lệ số ca lây nhiễm nói chung. Ông Gulyás Gergely cũng “cài” thêm một câu đầy ngụ ý: trong cái rủi, có cái may là “nhờ” khủng hoảng bởi dịch bệnh mà làn sóng nhập cư tạm thời lắng xuống!

Vị bộ truởng cũng nói thêm: vẫn cần có những biện pháp bảo vệ biên giới nghiêm ngặt vì sau khi dịch bệnh kết thúc, sẽ lại có thể tính tới làn sóng di dân mới. Nói thêm, chính quyền Hungary vừa “viện trợ” khá nhiều khẩu trang và các vật dụng y tế cho các quốc gia phía Nam thuộc Liên bang Nam Tư (cũ).

Bị nhiều người Hung “có ý kiến”, rằng tiền dân đâu phải là thứ để làm “từ thiện” một cách dễ dãi trong khi chính ngành Y tế của Hungary cũng chưa đủ dùng, nội các Hung biện bạch rằng, sở dĩ cần giúp đỡ Serbia, Croatia... cũng vì muốn các quốc gia đó mạnh mẽ để “ngăn” người nhập cư cho Hung!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn