Những hình ảnh quen thuộc của năm thứ 2, mùa đại dịch - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

TIÊM CHỦNG CHO TRẺ EM 5-11 TUỔI TỪ SAU 13/12

 15:34 01/12/2021

(NCTG) Hơn 880.000 người đã tham dự tuần lễ tiêm chủng không cần đăng ký của chính quyền Hungary, được gia hạn thêm 1 tuần sang tuần này, trong bối cảnh số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24h lại tăng vọt rất đáng kể (11.152 ca), và số tử vong vẫn rất cao (192 ca), bên cạnh 7.546 ca phải điều trị nội viện, trong đó 562 phải đặt nội khí quản.

Văn bản từ Bộ Y tế ây nhiều lời ra tiến vào - Ảnh chụp màn hình

“TRIỂN HẠN” PFIZER, HAY LÀ CÂU CHUYỆN NIỀM TIN

 15:33 30/11/2021

(NCTG) “Khủng hoảng niềm tin ấy, đáng tiếc và rất buồn, có cội rễ thực tế từ những trải nghiệm ròng rã của người dân, trước cách hành xử “nói vậy nhưng không phải vậy” của chính quyền” - góc nhìn nhân vụ “triển hạn vaccine” đang làm nóng công luận trong nước.

Dịch bệnh vẫn lan tràn tại Hungary - Ảnh: 24.hu

HUNGARY: GẦN 200 CA TỬ VONG VÌ COVID-19 TRONG MỘT NGÀY!

 15:13 30/11/2021

(NCTG) Số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24h có phần giảm (6.390 ca), nhưng số tử vong lại tăng dữ dội (195 ca), hiện tại có 7.596 ca phải điều trị nội viện là những dữ liệu dịch bệnh mới nhất được thông báo sáng 30/11/2021 tại Hungary. Trong khi đó, con số những bệnh nhân cần thở máy lại giảm vì theo quy chuẩn được sửa đổi, chỉ những ai phải đặt nội khí quản mới có trong danh sách này.

Virus SARS-CoV-2 biến chủng, gây náo loạn - Ảnh: Rosta Tibor (MTI)

Nghiên cứu về hiệu quả bảo vệ của vaccine ở Hungary: SPUTNIK V VÀ MODERNA “ĐẦU BẢNG”!

 16:28 29/11/2021

(NCTG) 27.830 ca nhiễm mới được phát hiện và 460 ca tử vong vì Covid-19 là số liệu mới được công bố sáng 29/11/2021 cho 3 ngày cuối tuần qua, cho thấy dịch bệnh chưa hề thuyên giảm tại Hungary, nơi mà theo các chuyên gia, chỉ là vấn đề thời gian để chủng mới Omicron xuất hiện.

Xếp hàng chờ tiêm chủng tại TP. Győr, ngày 22/11/2021 - Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)

Ông Orbán Viktor: HUNGARY “KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ ĐỂ ĐÓNG CỬA” VÌ DỊCH BỆNH

 15:40 26/11/2021

(NCTG) Trong khi các quốc gia trong khu vực đều tiến hành thắt chặt hoặc phong tỏa để phòng chống dịch bệnh, chính quyền Hungary cho rằng không cần thiết phải làm như vậy, và đặt trọng tâm vào việc tăng cường tiêm chủng: tuần lễ chích ngừa không cần đăng ký trước cho tới giờ rất thành công, nên sẽ được triển hạn thêm 1 tuần nữa.

Các phòng Chăm sóc Tích cực ở Hungary gần như đã không còn chỗ cho bệnh nhân nặng - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

HUNGARY LẬP “KỶ LỤC ĐEN” TUYỆT ĐỐI VỀ SỐ CA NHIỄM MỚI TRONG NGÀY!

 15:45 24/11/2021

(NCTG) Chỉ trong 1 ngày, số ca nhiễm mới được phát hiện với Covid-19 tăng gấp đôi: từ 6.518 ca (thông báo sáng 23/11), tới 12.637 ca, một “kỷ lục đen” tuyệt đối tại Hungary kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này! Số ca tử vong trong 24h qua là 176 ca, hiện có 6.840 ca phải điều trị nôi viện, trong đó 664 ca phải trợ thở.

Thủ tướng Orbán Viktor nhận mũi tiêm tăng cường thứ 3 - Ảnh: 24.hu

CHỦNG DELTA ĐỂ LẠI HẬU QUẢ LÂU DÀI CHO 25% BỆNH NHÂN

 15:54 23/11/2021

(NCTG) 171 ca tử vong, 6.518 ca nhiễm mới được phát hiện trong 24h là những số liệu dịch bệnh mới nhất vào sáng 23/11/2021. Dịch bệnh tại Hungary đã vượt nhiều kỷ lục trước đó, và đáng sợ là vào ngày 22/11/2021, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày của Hungary (tính trên 1 triệu cư dân) vượt giá trị kỷ lục cùng loại, được ghi nhận trong làn sóng thứ 3 của đại dịch.

Xếp hàng rồng rắn trước Bệnh viện Phố Uzsoki, trong ngày đầu của “Tuần lễ Chích ngừa”, 22/11/2021 - Ảnh: Bődey János (telex.hu)

HUNGARY: DỊCH BỆNH VẪN LEO THANG, VẤN ĐỀ TIÊM MŨI 4 SẼ ĐƯỢC ĐẶT RA

 15:44 22/11/2021

(NCTG) Ba ngày cuối tuần qua, Hungary ghi nhận tổng cộng 27.209 ca nhiễm mới được phát hiện, và 392 ca tử vong vì Covid-19. Hiện tại, có 6.451 ca phải điều trị nội viện, trong đó 649 ca phải trợ thở - tất cả các chỉ số này đều vượt xa chỉ số của 3 ngày cuối tuần trước.

Nhà sinh học được Giải Junior Prima, TS. Kemenesi Gábor - Ảnh: hvg.hu

TS. Kemenesi Gábor: TIÊM CHỦNG LÀM GIẢM KHẢ NĂNG TỬ VONG 13 LẦN!

 15:30 21/11/2021

(NCTG) Các số liệu dịch tễ của Anh, Canada và Mỹ đều cho thấy tiêm chủng làm giảm đáng kể khả năng bị nhiễm bệnh, phải nhập viện và có thể dẫn đến tử vong bởi Covid-19, theo bài phân tích của PGS. TS. Kemenesi Gábor thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Tổng hợp TP. Pécs, Hungary.

Biểu tình tại trung tâm Vienna, ngày 20/11/2021 - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)

BIỂU TÌNH LỚN TẠI VIENNA PHẢN ĐỐI PHONG TỎA TOÀN DIỆN

 01:27 21/11/2021

(NCTG) Vài vạn người tập trung tại trung tâm thủ đô Vienna hôm nay, thứ Bảy 20/11, để biểu tình phản đối việc chính phủ Áo quyết định phong tỏa đất nước (lock down) trong vòng tối thiểu 10 ngày, và sau đó có thể gia hạn thêm 10 này nữa, do tình hình dịch bệnh bùng phát gay gắt ở quốc gia Trung Âu này.

Hosszú Katinka, tượng đài bơi lội của Hungary - Ảnh: Facebook của nhân vật

Thủ tướng Orbán Viktor: “NHỮNG KẺ CHỐNG TIÊM CHỦNG, HOẶC ĐI TIÊM, HOẶC SẼ CHẾT!”

 22:49 19/11/2021

(NCTG) Hosszú Katinka, nhà thể thao 3 lần vô địch Thế vận, 9 lân vô địch thế giới và 15 lần vô địch Châu Âu của Hungary cũng nhiễm Covid-19 và do đó, phải bỏ các cuộc thi sắp tới, trong đó có cuộc thi trong khuôn khổ ISL tại TP. Eindhoven (Hà Lan) vào cuối tuần này.

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely cũng bị nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ 3 mũi

HUNGARY TRỞ LẠI DÙNG KHẨU TRANG TRONG KHÔNG GIAN KÍN

 22:09 18/11/2021

(NCTG) Từ 0h ngày thứ Bảy 20/11, trên toàn quốc Hungary, người dân sẽ phải sử dụng khẩu trang trong mọi không gian kín, ví dụ tại các cửa hiệu, nơi thường xuyên có từ 5 người lai vãng trở lên, theo quyết định mới nhất của chính quyền Hungary.

Các phòng điều trị tích cực của Hungary đều đã quá tải, theo MOK - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

MOK: LÀM SAO TRÁNH CẢNH NGƯỜI DÂN “CHẾT NHƯ RẠ” VÀO GIÁNG SINH?

 15:15 18/11/2021

(NCTG) Số ca nhiễm mới vì Covid-19 vẫn tiếp tục tăng trong ngày 17/11 và đạt mốc 10.767 ca, bên cạnh đó là 131 ca tử vong được ghi nhận ở Hungary! Tới nay, có 5.969 ca phải điều trị nội viện, trong số đó 606 ca phải thở máy, tình hình cấp bách khiến Hội Bác sĩ Hungary (MOK) phải ra một công báo dài, với nội dung được báo giới nhận xét là “bi thảm”.

Covid-19 dường như “múa gậy vườn hoang” tại Hungary - Ảnh: Rosta Tibor (MTI)

SỐ CA NHIỄM MỚI TRONG NGÀY Ở HUNGARY VƯỢT QUÁ “GIỚI HẠN TÂM LÝ” 10 NGÀN!

 16:18 17/11/2021

(NCTG) Hungary ghi nhận 10.265 ca nhiễm mới (gần gấp đôi 1 ngày trước đó) và 178 ca tử vong vì Covid-19 trong 24h qua - những con số kinh hoàng này, báo chí Hungary cho biết, xảy ra lần cuối vào tháng 3-4/2021, ở đỉnh cao của làn sóng dịch bệnh thứ 3.

Dịch bệnh vẫn rất đáng quan ngại tại Hungary, khi gần 6 triệu người đã tiêm ít nhất 1 mũi, và gần 1,6 triệu người đã tiêm mũi củng cố thứ 3 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

DỊCH BỆNH Ở HUNGARY VẪN “ỔN ĐỊNH” Ở MỨC ĐÁNG LO NGẠI

 15:05 15/11/2021

(NCTG) Ba ngày cuối tuần trước, Hungary ghi nhận tổng cộng 21.060 ca nhiễm mới và 304 ca tử vong vì Covid-19, hiện nước này có 5.286 ca phải điều trị nội viện, trong đó 519 ca phải thở máy. Những con số này không có sự khác biệt đáng kể so với 1 tuần trước đó, và cho thấy dịch bệnh ở Hungary - cũng như ở các nước trong khu vực - đang tiếp tục có những diễn biến đáng ngại.

Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely tiêm mũi tăng cường thứ 3 - Ảnh: Facebook của nhân vật

COVID-19 GIA TĂNG, BÁO HIỆU NHỮNG NGÀY ĐÔNG BUỒN THẢM

 15:38 13/11/2021

(NCTG) Hungary bị Đức coi là khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh và do đó, người từ Hung qua Đức từ 0h ngày Chủ nhật 14/11/2021 sẽ phải đáp ứng những điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt hơn, trong bối cảnh làn sóng dịch thứ 4 hoành hành mạnh tại nhiều nước Châu Âu.

Ngành y tế Hungary vẫn vật lộn với Covid-19 - Ảnh: Vasvári Tamás (MTI)

DỊCH BỆNH GIA TĂNG NGHIÊM TRỌNG TẠI HUNGARY

 14:46 11/11/2021

(NCTG) Hungary ghi nhận 8.394 ca nhiễm mới và 132 ca tử vong do Covid-19 trong 24h qua, theo thông báo sáng 11/11. Có 4.990 ca phải điều trị nội viện, trong đó 488 ca phải trợ thở, và những con số cao ngất ngưởng thế này đã có từ nhiều ngày nay.

Chăm sóc bệnh nhân phải thở máy tại Bệnh viện Fehérgyarmat, ngày 3/4/2021 - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

HUNGARY: DỊCH BỆNH TRỞ LẠI TRÀN LAN!

 15:20 04/11/2021

(NCTG) Trong vòng 24h, Hungary ghi nhận 6.268 ca nhiễm mới với Covid-19, nghĩa là tăng hơn gấp đôi so với 1 ngày trước đó, và số ca tử vong cũng tăng vọt tới con số 107. Có tới 3.366 ca phải điều trị nội viện, trong đó 349 ca phải trợ thở.

Hành khách đeo khẩu trang ở bến tàu điện cạnh Ga Nyugati, ngày 27/4/2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

SỐ CA NHIỄM MỚI TẠI HUNGARY VẪN CAO NGẤT NGƯỞNG

 00:56 30/10/2021

(NCTG) Ngày thứ hai liên tiếp, Hungary ghi nhận trên 4 ngàn ca nhiễm mới với virus SARS-CoV-2. Một trong những biện pháp phòng dịch được chính quyền nước này tái lập - đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng từ ngày 1/11 - còn có hiệu lực tại các khu nhà ga, bến xe..., theo Nghị định Chính phủ mới công bố đêm hôm qua, 28/10/2021.

Bệnh nhân Covid-19 và bác sĩ tại Phòng Chăm sóc Đặc biệt, Viện Tim Mạch Városmajor trực thuộc Đại học Y khoa Semmelweis, Budapest - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

DỊCH BỆNH TÁI HỒI ĐÁNG SỢ Ở HUNGARY, CHÍNH PHỦ BAN BỐ QUY ĐỊNH PHÒNG DỊCH

 01:03 29/10/2021

(NCTG) Các số liệu dịch bệnh tăng chóng mặt trong 24h qua, khiến chính quyền Hungary phải công bố 3 biện pháp phòng dịch mới: Bộ trưởng phụ trách Văn phòng chính phủ Gulyás Gergely cho rằng làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 sẽ khiến số ca lây nhiễm gia tăng nhảy vọt.

Các tin khác