Giấy vệ sinh ở nhiều nơi cũng trở thành mặt hàng khan hiếm trong mùa dịch bệnh - Ảnh: alfahir.hu

NHỮNG CUỘN GIẤY VỆ SINH VÀ CÁCH NHÌN QUA BIỂU TƯỢNG

 03:05 10/03/2020

(NCTG) “Nhìn qua khía cạnh khoa học, dĩ nhiên những cuộn giấy vệ sinh là vô dụng. Nhưng từ khía cạnh tâm lý, chúng đưa đến cảm giác yên tâm cho người mua”.

Bệnh nhân nhiễm Koronavirus được đưa tới bệnh viện tại Hán Thành. Ngày 8-3-2020 - Ảnh: Yonhap

HUNGARY THÊM HAI CA NHIỄM CORONAVIRUS

 17:47 09/03/2020

(NCTG) Một cựu sinh viên người Iran từng theo học tại Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) và một phụ nữ 74 tuổi người Hungary - có chồng cũng từng được xác nhận là dương tính với Coronavirus - là hai bệnh nhân mới nhiễm bệnh Covid-19.

HUNGARY CHO ĐÓNG TÒA ĐẠI SỨ TẠI HÀ NỘI

HUNGARY CHO ĐÓNG TÒA ĐẠI SỨ TẠI HÀ NỘI

 02:41 09/03/2020

(NCTG) Lý do là tại khu vực gần đó, phát hiện biệnh nhân nhiễm Coronavirus!

Minh họa: Internet

WIZZAIR TẠM NGỪNG CÁC CHUYẾN BAY TỚI BẮC Ý

 20:03 08/03/2020

(NCTG) Quyết định của hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Hungary này không bất ngờ, vì đây chính là đề xuất của chính quyền nước này để phòng chống dịch bệnh Codid-19.

Một vùng rộng lớn của nước Ý bị rơi vào cảnh phong tỏa do Coronavirus

16 TRIỆU DÂN Ý RƠI VÀO DIỆN BỊ PHONG TỎA DO COVID-19

 17:59 08/03/2020

(NCTG) Cho tới đầu tháng 4-2020, tối thiểu 16 triệu cư dân Ý sẽ bị phong tỏa tại các vùng ở Lombardia (Bắc Ý) và 14 tỉnh khác, theo thông báo của Thủ tướng Ý vào sáng hôm nay, Chủ nhật 8-3.

Covid-19, căn bệnh hiện đang làm thế giới điên đảo - Ảnh: CDC

THÊM HAI TRƯỜNG HỢP NHIỄM CORONAVIRUS TẠI HUNGARY

 17:20 08/03/2020

(NCTG) Kết quả xét nghiệm tối qua, ngày 7-3-2020 cho thấy có thêm hai trường hợp: một sinh viên Iran và một phụ nữ Hungary đã dương tính với Coronavirus, nâng tổng số các trường hợp nhiễm Covid-19 tại Hung lên bảy người.

Quang cảnh ảm đạm trước Nhà thờ chính tòa Milano (Duomo di Milano) - Ảnh: repubblica.it

Ý CHUẨN BỊ CHO CÁCH LY THÊM 11 TỈNH VÌ CORONAVIRUS

 05:01 08/03/2020

(NCTG) Chính phủ Ý chuẩn bị thông qua một nghị định cho phép mở rộng sự cách ly, hiện tại mới dành cho Lombardia, sang 11 tỉnh khác của nước này, theo mạng Repubblica.it. Tin chấn động này cũng được nhật báo lớn nhất của Ý, tờ “Corriere della Sera” đăng tải.

Ứng xử ra sao trước Coronavirus? - Minh họa: nbcnews.com

CORONAVIRUS: BÌNH TĨNH HAY HOẢNG LOẠN?

 03:15 08/03/2020

(NCTG) “Khi hoảng loạn, trước tiên bạn tấn công cơ chế phòng vệ của chính bản thân, sự lo âu, mất ngủ làm đề kháng cơ thể giảm, làm hệ miễn dịch suy giảm, và vô tình bạn đang mời chào sự nhiễm bệnh”.

Đại lễ 15/3/2018 với câu nói bất hủ của thi hào Kölcsey Ferenc “Tổ quốc là trên hết” - Ảnh: Nagy Szabolcs (index.hu)

HUNGARY HỦY KỶ NIỆM ĐẠI LỄ ĐỂ PHÒNG DỊCH BỆNH

 02:10 08/03/2020

(NCTG) Vì lý do đề phòng dịch bệnh, Chính phủ Hungary và Chính quyền tự quản Thủ đô Budapest đã ra tuyên bố không tổ chức đại lễ trọng thể 15-3 kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1848-1849, một trong ba quốc lễ thường niên của nước này.

“Đeo khẩu trang cũng không chống được Coronavirus” là nội dung của nhiều bài báo trên truyền thông Âu - Mỹ. Tại sao vậy? - Minh họa: Borsod24.com

CHUYỆN KHẨU TRANG

 17:57 07/03/2020

(NCTG) Tác dụng thực sự của khẩu trang và việc sử dụng chúng trong cuộc chiến chống Covid-19 là điều đang rất được quan tâm và đang là đề tài tranh luận sôi nổi trong những tuần gần đây, khi đại dịch này lan rộng tại hơn 80 nước và gần như chắc chắn sẽ mang tính toàn cầu.

Coronavirus cũng không từ các cơ sở tôn giáo - Ảnh: Ciro Fusco (EPA)

XUẤT HIỆN BỆNH NHÂN NGƯỜI HUNG ĐẦU VIÊN NHIỄM CORONAVIRUS

 17:26 07/03/2020

(NCTG) Bệnh nhân người Hung đầu tiên dương tính với Coronavirus đã được xác nhận là một người đàn ông 70 tuổi, ốm rất nặng, và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Szent László. Ông là trường hợp nhiễm Covid-19 thứ năm tại Hungary - bốn trường hợp còn lại đều là những công dân ngoại quốc.

Một số cửa hiệu của người Việt phải ghi dòng chữ để khách hàng khỏi nhầm với người Hoa - Ảnh: alfahir.hu

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 TỚI NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI

 23:34 06/03/2020

(NCTG) “Tâm lý cộng đồng ở Hungary, có lẽ cũng tương đồng với bà con ở các quốc gia khác ở Trung Âu: cảm giác lo âu thậm chí hoảng sợ, nhiều khi bất lực và không biết phải đối diện với khả năng dịch bệnh bùng phát ra sao, là khá bao trùm”.

Quận trưởng Szaniszló Sándor và bác sĩ Kis Noémi Cintia trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh chụp màn hình

BỆNH NHÂN TÌNH NGHI NHIỄM COVID-19 BỎ TRỐN KHỎI PHÒNG KHÁM

 21:44 06/03/2020

(NCTG) Một bệnh nhân bị tình nghi nhiễm Coronavirus đã bỏ đi khỏi phòng khám Quận 18 (thủ đô Budapest) mà không chờ xe cứu thương đến đưa đi. Hiện tại, chính quyền đang tìm kiếm đương sự.

Các nhân viên y tế đưa nhóm du khách Nhật tới nơi cách ly - Ảnh: Độc giả mạng index.hu

HUNGARY THÊM HAI BỆNH NHÂN DƯƠNG TÍNH VỚI CORONAVIRUS

 18:07 06/03/2020

(NCTG) Đó là một công dân Anh 69 tuổi, thường xuyên đi lại từ Debrecen qua Milan, và bạn gái của một trong hai sinh viên Iran đã bị nhiễm Coronavirus, theo thông báo của giới chức y tế Hungary.

Xe cấp cứu chở một bệnh nhân nhiễm Coronavirus tại Ý - Ảnh: Marzio Toniolo

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG “LỜI KHUYÊN” BẤT KHẢ TÍN TRÊN MẠNG

 02:23 06/03/2020

(NCTG) Trên các mạng xã hội, từ vài ngày nay, lan truyền một số lời khuyên liên quan tới đại dịch Covid-19, được cho là “bài dịch của bác sĩ Quang Phạm” từ “tài liệu của một chuyên gia y tế từ Vũ Hán”. Dễ hiểu là trong mùa dịch Coronavirus, những “kinh nghiệm” đó rất được quan tâm và chú ý.

Thủ tướng Orbán Viktor chủ trì cuộc họp báo ngày 5/3/2020 của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus - Ảnh: Reviczky Zsolt (hvg.hu)

MỘT SINH VIÊN IRAN NHIỄM COVID-19 ĐÃ TIẾP XÚC VỚI 15-16 NGƯỜI

 21:29 05/03/2020

(NCTG) Theo đúng lời hứa ngày hôm qua, ngay sau cuộc họp vào hồi 12h trưa của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Pintér Sándor đứng đầu, chính quyền Hungary lại tổ chức họp báo để cập nhật thông tin liên quan tới đại dịch Covid-19.

Minh họa: Internet

HAI SINH VIÊN IRAN NHIỄM CORONAVIRUS LÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐỘC LẬP

 19:35 05/03/2020

(NCTG) Hai sinh viên Iran bị phát hiện dương tính với Coronavirus chỉ có những triệu chứng nhẹ của căn bệnh, họ không sốt và hiện vẫn đang được điều trị, theo thông tin của bác sĩ trưởng khoa Szlávik János hiện đang phụ trách những trường hợp nhiễm Covid-19 tại Hungary.

Rửa tay và khử trùng đúng cách vẫn là cách tốt nhất để phòng dịch bệnh - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

COVID-19 HOÀNH HÀNH KHẮP CHÂU ÂU

 05:28 05/03/2020

(NCTG) Chỉ trong một ngày, những diễn biến về đại dịch Covid-19 xuất hiện chóng mặt trên các mặt báo.

Các nhân viên y tế chuẩn bị kiểm tra hành khách tại biên giới Hungary vì dịch Covid-19. Letenye, ngày 5-2-2020 - Ảnh: Varga György (MTI)

HUNGARY PHÁT HIỆN 2 TRƯỜNG HỢP NHIỄM BỆNH ĐẦU TIÊN!

 01:52 05/03/2020

(NCTG) Tại Hungary đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với Coronavirus, là các sinh viên Iran du học tại nước này. Hiện tại cả hai đều được điều trị tại Bệnh viện Szent László, tuy chưa có triệu chứng thể hiện ra ngoài nhưng đã có thể kết luận rằng họ nhiễm bệnh.

Du khách tại Ga Trung tâm Praha, ngày 1-3-2020 - Ảnh: Beata Zawrzel (NurPhoto)

LÀM RÕ “HÀNH TUNG” TẠI HUNGARY CỦA NHÓM NỮ DU KHÁCH NHIỄM CORONAVIRUS

 23:12 04/03/2020

(NCTG) “Tại Hungary, hiện vẫn tiếp tục chưa có ai bị nhiễm” là khẳng định của giới chức y tế cộng đồng nước này trong họp báo vào hồi 14h ngày hôm nay, 4-3-2020. Bên cạnh đó, công luận được biết rõ thêm về hành trình tại Hungary của hai nữ sinh bị phát hiện dương tính với Coronavirus tại Cộng hòa Czech.

Các tin khác