CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG “LỜI KHUYÊN” BẤT KHẢ TÍN TRÊN MẠNG

Thứ năm - 05/03/2020 14:23

(NCTG) Trên các mạng xã hội, từ vài ngày nay, lan truyền một số lời khuyên liên quan tới đại dịch Covid-19, được cho là “bài dịch của bác sĩ Quang Phạm” từ “tài liệu của một chuyên gia y tế từ Vũ Hán”. Dễ hiểu là trong mùa dịch Coronavirus, những “kinh nghiệm” đó rất được quan tâm và chú ý.

Xe cấp cứu chở một bệnh nhân nhiễm Coronavirus tại Ý - Ảnh: Marzio Toniolo

Xe cấp cứu chở một bệnh nhân nhiễm Coronavirus tại Ý - Ảnh: Marzio Toniolo

Xuất hiện lần đầu ngày 1-3-2020 tại tài khoản Quang Pham trên mạng xã hội Facebook, nội dung của “tư liệu” ấy như sau:

1. Nếu bạn bị sổ mũi, có đờm, dãi: bạn bị bệnh cảm thông thường.

2. Coronavirus viêm phổi chỉ ho khan, không có sổ mũi.

3. Con virus này không chịu nổi nhiệt độ cao, rất dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ vào khoảng 26 độ.

4. Nếu có ai đó hắt xì, nó sẽ bay khoảng 10 feet (3m) trước khi rơi xuống đất và không còn tồn tại trong không gian.

5. Nếu nó rơi trên bề mặt kim loại, nó có thể sống ít nhất khoảng 12 giờ. Vì vậy, nếu bạn chạm vào loại bề mặt này, rửa tay ngay với xà phòng.

6. Trên vải, chúng sống khoảng 6-12 giờ, loại xà phòng giặt thông thường đủ để giết chúng.

7. Uống nước nóng hiệu quả trị mọi virus. Đừng uống nước bỏ đá vào.

8. Rửa tay bạn thường xuyên, vì chúng chỉ có thể sống trên tay bạn khoảng 5-10 phút. Tuy nhiên, có nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, bạn có thể dụi mắt, móc mũi mà không để ý.

9. Cũng nên súc miệng để ngăn ngừa – chỉ một dung dịch muối thông thường với nước ấm là đủ.

10. Cực kỳ quan trọng: uống thật nhiều nước.

TRIỆU CHỨNG:

1. Chúng nhiễm cổ họng trước, vì vậy bạn sẽ đau cổ họng khoảng 3, 4 ngày.

2. Chúng sau đó sẽ hòa vào nước mũi, rồi tới khí quản, và phổi, gây viêm phổi – mất thêm 5, 6 ngày nữa.

3. Khi viêm phổi xảy ra, sẽ kèm theo sốt cao và khó thở.

4. Nghẽn khí quản với coronavirus không giống loại thường. Bạn có cảm giác như đang bị chết đuối. Hãy đi bác sĩ lập tức
”.

Tuy nhiên, nếu đọc báo và các mạng xã hội của Hungary, có thể thấy một “tư liệu” có nội dung khá giống cũng đã xuất hiện từ ngày 26-2-2020 với tiêu đề “Lời khuyên của một bác sĩ Ý về Coronavirus”. Rất có thể, đây là một thứ hoax (tin bịp bợm có chủ ý) được phát tán bằng nhiều thứ tiếng.
 
“Lời khuyên của một bác sĩ Ý về Coronavirus” - Ảnh: Facebook
“Lời khuyên của một bác sĩ Ý về Coronavirus” - Ảnh: Facebook

Mạng index.hu nhận xét, những thông tin y học khả tín không bao giờ xuất phát từ “một bác sĩ Ý” vô danh nào đó. Bản thân “những lời khuyên” chứa đựng mọi đặc tính điển hình của sự thất thiệt, dối trá, mâu thuẫn, phi khoa học ở mức ngu xuẩn, và loại tin này không nên, không thể phát tán.

Những phân tích kỹ lưỡng về các fake news trong “tư liệu” kể trên được liệt kê trong một số bài viết sau đây. Cần nhấn mạnh, việc tung ra các thông tin giả trá trong mùa đại dịch là sự độc ác, vì có thể dẫn tới hiểm họa khôn lường cho những ai tin vào đó, mà không có sự phòng ngừa thích đáng.
 
“Thông báo” của tổ chức quy tụ các dược sĩ Hungary tại Budapest gửi các thành viên
“Thông báo” của tổ chức quy tụ các dược sĩ Hungary tại Budapest gửi các thành viên

Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ những người thiếu hiểu biết về y học, mà cả tổ chức quy tụ các dược sĩ Hungary tại Budapest (MGYK) cũng gửi những thông tin đó dưới dạng một “thông báo cho mọi thành viên của mình! Cho dù, về sau, “tư liệu” đó đã được gỡ khỏi trang chủ của MGYK!

Hy vọng các thông tin này đủ để các bạn đã đọc “tài liệu của một chuyên gia y tế từ Vũ Hán” nói trên có thêm cơ sở để chớ vội tin bất cứ những “lời khuyên” thất thiệt nào trên mạng! Hãy tỉnh táo và cảnh giác trước biển fake news đang rộ lên từ những tuần nay, liên quan tới đại dịch Covid-19!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn