16 TRIỆU DÂN Ý RƠI VÀO DIỆN BỊ PHONG TỎA DO COVID-19

Chủ nhật - 08/03/2020 17:59

(NCTG) Cho tới đầu tháng 4-2020, tối thiểu 16 triệu cư dân Ý sẽ bị phong tỏa tại các vùng ở Lombardia (Bắc Ý) và 14 tỉnh khác, theo thông báo của Thủ tướng Ý vào sáng hôm nay, Chủ nhật 8-3.

Một vùng rộng lớn của nước Ý bị rơi vào cảnh phong tỏa do Coronavirus

Một vùng rộng lớn của nước Ý bị rơi vào cảnh phong tỏa do Coronavirus

Quyết định này của chính phủ Ý đã được truyền thông quốc tế đưa tin vào tối qua. Hậu quả của nó, là cư dân không được phép xuất, nhập ở vùng phía Bắc Lombardia, nơi sinh sống của 10 triệu người, tức một phần sáu dân số nước Ý. Thủ phủ của vùng này là Milan, “kinh đô thời trang” của thế giới.

Một số hạn chế sẽ được đưa ra như:

- Các phòng tập thể hình, thể thao, bể bơi, bảo tàng, rạp phim, bể tắm khoáng, các khu trượt tuyết... sẽ bị đóng cửa.

- Các trường phổ thông và đại học bị đóng cửa, học sinh nghỉ học.

 Các trung tâm mua sắm chỉ mở vào những ngày trong tuần, học sinh được nghỉ học tới 3-4-2020.

- Nhà hàng và tiệm cà phê được mở từ 6h sáng đến 18h tối, nhưng thực khách phải ngồi cách nhau tối thiểu 1m.

- Tín đồ trong các nhà thờ cũng phải cách nhau 1m.

- Các nhân viên y tế không được nghỉ phép trong thời gian này.

- Cư dân được khuyến cáo hãy ở nhà.

- Các lễ tang, cưới hỏi cũng bị đình chỉ trong thời gian cách ly.

- Các sự kiện thể thao sẽ diễn ra không có khán giả, tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ý đề nghị cho tạm ngừng tất cả các trận đấu của Giải Vô địch.


Được biết, những ai vi phạm các điều khoản của nghị định mới này có thể bị mức hình phạt ba tháng tù giam.
 
Cư dân Ý lo lắng với việc cung ứng trong những ngày tới nên xếp hàng mua thực phẩm tại TP. Milan - Ảnh: BBC
Cư dân Ý lo lắng với việc cung ứng trong những ngày tới nên xếp hàng mua thực phẩm tại TP. Milan - Ảnh: BBC

Quy định được ứng với 14 tỉnh của nước Ý, trong đó có Venezia (Venice), Parma và Modena, và ảnh hưởng tới tổng cộng 16 triệu cư dân ở các vùng này. “Chúng tôi muốn đảm bảo sức khỏe của các công dân Ý”. Thủ tướng Giuseppe Conte phát biểu vào buổi sáng hôm nay.

Chúng tôi hiểu là những biện pháp này đi kèm với sự hy sinh, đôi khi nhỏ, và đôi khi rất lớn. Nhưng trong thời điểm này, chúng ta cần phải có trách nhiệm với chính mình” - Thủ tướng Ý nhấn mạnh.

Theo tin của mạng Local.it, từ hôm qua, các bác sĩ về hưu bắt đầu được triệu tập trở lại làm việc. Con số giường bệnh dành cho các bệnh nhân cấp cứu được tăng từ 5.000 lên 7.500.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn