CỘNG HÒA CZECH VÀ ÁO “CẤM CỬA” CƯ DÂN VÌ COVID-19

Thứ hai - 16/03/2020 14:35

(NCTG) Tối 15-3-2020, trong cuộc họp báo sau phiên họp bất thường của nội các Czech, chính phủ nước này đã ra chỉ thị cấm cư dân ra khỏi nhà trong những trường hợp không cần thiết từ ngày 16-3 tới 24-3.

Đường sá thủ đô Vienna vắng tanh vì dịch bệnh - Ảnh: Johann Schwarz (SEPA.Media)

Đường sá thủ đô Vienna vắng tanh vì dịch bệnh - Ảnh: Johann Schwarz (SEPA.Media)

Thủ tướng Andrej Babiš phát biểu, “mục đích của biện pháp này là ngăn chặn Coronavirus lan tràn”. Như vậy, sắc lệnh của chính phủ Czech đã hạn chế một cách đáng kể quyền tự do đi lại, hoạt động của người dân nước này.

Theo sắc lệnh, người dân không được rời nhà, và không được vãng lai tại nơi công cộng, ngoại trừ nếu cần đi làm hoặc tới bác sĩ, cũng như đi mua thực phẩm, thuốc men, v.v... Chính phủ Czech cũng thành lập một ê-kíp xử lý khủng hoảng, đứng đầu là Roman Prymula, một chuyên gia dịch tễ học, trợ lý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tính đến tối Chủ nhật 15-3, Cộng hòa Czech đã có 253 ca lây nhiễm, trong đó trạng thái của hai người là trầm trọng.

Cấm cửa” cư dân trên toàn quốc cũng là quyết định được chính phủ Áo đưa ra trong ngày hôm qua với mong muốn người dân hãy ở nhà. Trong phiên họp bất thường ngày 15-3, Quốc hội nước này đã thông qua một đạo luật cấm “tập trung đông người” từ năm người trở lên!

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz tuyên bố rằng có ba trường hợp có thể rời nhà: 1. Nếu ai đó làm công việc không thể thực hiện tại gia, 2. Mua bán, 3. Nếu cần trợ giúp cho người khác.

Chính quyền Áo cũng đề xuất rằng nếu ai đó cần rời nhà để xử lý một công việc khẩn gì đó, hãy đi một mình, đừng kéo theo người khác. Hoặc nếu thật cần, hãy đi với người sống chung trong căn hộ. Các sân thể thao và công viên cũng sẽ bị đóng từ thứ Ba 17-3.
 
Tính đến Chủ nhật 15-3, Áo xác nhận thêm 205 ca nhiễm Coronavirus mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 lên tới 860 ca. Đại dịch này đã gây ra một trường hợp tử vong. Thủ tướng Sebastian Kurz tuyên bố, nước Áo cần chuyển sang trạng thái “giảm thiểu hoạt động”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn