TRANH CÃI QUANH MỘT TWEET CỦA THỊ TRƯỞNG BERGAMO

Thứ sáu - 13/03/2020 22:29

(NCTG) “Những bệnh nhân không thể cứu chữa sẽ bị bỏ mặc” - câu nói “gây sốc” trong tweet của thị trưởng vùng Bergamo đã làm nổ ra nhiều tranh cãi nảy lửa, được mạng tin milano.repubblica.it phản ánh trong một bài viết.

Nước Ý oằn mình trong cuộc chiến chống Covid-19, nhiều nhà thờ cũng tạm thời đóng cửa - Ảnh: Filippo Monteforte (AFP)

Nước Ý oằn mình trong cuộc chiến chống Covid-19, nhiều nhà thờ cũng tạm thời đóng cửa - Ảnh: Filippo Monteforte (AFP)

Vị thị trưởng sau đó có thừa nhận rằng đáng ra ông nên công bố tin này một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng tiếp tục khẳng định tính xác thực của thông tin. “Có vẻ như hiện nay số ca (nhiễm Covid-19) đang tăng chậm hơn nhưng thực chất lý do của việc này là do thiếu hụt cơ sở điều trị (bất chấp những nỗ lực lớn nhằm bổ sung thêm một số ít giường bệnh). Những bệnh nhân không thể cứu chữa sẽ bị bỏ mặc cho đến chết” - đó là nguyễn văn những gì Thị trưởng Bergamo, ông Giorgio Gori viết trên Twitter, một trong số các địa phương có số ca nhiễm Coronavirus gia tăng đáng kể trong những ngày qua tại vùng Lombardia và tại Ý.

Tuyên bố này được ông Gori đưa ra khi đề cập đến việc người ta không nên “mù quáng” về số bệnh nhân hồi phục tại các khoa Điều trị đặc biệt. Sau khi nhận được phản ứng khá dữ dội trên các mạng xã hội, ông Gori nói thêm: “Trên thực tế, nhiều bác sĩ đang thực hiện công tác chống dịch khẩn cấp tại các bệnh viện đã nói đến điều này, dù sao tôi cũng xin lỗi vì đáng ra tôi có thể thông báo điều này một cách nhẹ nhàng hơn”.

Quá tải tại các cơ sở y tế là một chủ đề rất nhạy cảm, nhất là trong tình trạng số giường bệnh (có trang bị máy trợ thở) đang dần khan hiếm tại các bệnh viện. Ủy viên Hội đồng Phúc lợi xã hội vùng Lombardia, ông Giulio Gallera đã bác bỏ ý kiến trên một cách rõ ràng và khẳng định trong các bệnh viện của vùng, “quyết định ai sẽ được chữa trị và ai không dựa trên tình trạng của từng bệnh nhân, các bệnh viện đang chịu áp lực rất lớn; thêm vào đó chúng tôi có hệ thống quản lý dữ liệu và công cụ này đang hỗ trợ các bệnh viện rất nhiều trong thời điểm này”.

Ông giải thích rằng vùng Lombardia đang khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện bằng cách luân chuyển các bệnh nhân cần điều trị đặc biệt trong vùng, bao gồm cả bệnh nhân không liên quan đến Covid-19. Vì vậy, “có thể một bệnh viện không còn chỗ, nhưng hệ thống y tế vùng chắc chắn có thể hỗ trợ”, ông đảm bảo. Tóm lại, ông kết luận: “Những tin đồn này là không đúng sự thật - đôi khi các bác sĩ phải quyết định ai cần đặt ống thở trước, vì lý do đó, đôi khi chúng tôi yêu cầu trợ giúp từ các cơ sở y tế khác, để bệnh nhân có thể được đặt nội khí quản sau vài giờ ở một bệnh viện khác”.

Đã có rất nhiều người trả lời tweet trên của ông Gori: “Thưa ngài Thị trưởng, thông tin này, kể cả đúng sự thực, vẫn thể hiện sự vô trách nhiệm. Công bố khủng hoảng y tế không phải thông tin đơn giản để post lên mạng xã hội”. “Để nói rằng trong các bệnh viện, trong khoa cấp cứu, trong khoa điều trị đặc biệt, người bệnh đang chết, chúng ta phải có bằng chứng rõ ràng và được kiểm chứng. Đó là mạng người. Tuyên bố như của ông Gori có thể gây ra thiệt hại rất lớn. Mong ông hãy lập tức làm rõ việc này!”.

Tuy không bình luận việc ông Gori đưa ra thông tin trên, nhưng trong một video dài 3 phút, bác sĩ Roberto Fumagalli, Trưởng khoa Điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Niguarda tại Milano, Giáo sư Trường Đại học Bicocca Milano, đã nói đến tình trạng các tin tức giả mạo trên mạng. Ông nhấn mạnh các thông tin này là “sai sự thật khi nói chúng tôi bỏ mặc bệnh nhân chết, rằng các bệnh nhân lớn tuổi không được đặt ống thở. Chúng tôi không chọn cứu chữa bệnh nhân dựa vào tuổi tác của họ, không đúng khi nói Khoa Điều trị đặc biệt chỉ toàn bệnh nhân trẻ, tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi trong khoa thực tế rất thấp”.

Trên mạng lan truyền các tin nhắn, các đoạn ghi âm rất đáng lo ngại và sai sự thực. Các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và kỹ thuật đang ngày đêm điều trị cho bệnh nhân với niềm đam mê và sự nghiêm túc. Trên gương mặt của họ không còn sự mệt mỏi mà chỉ có mong muốn chúng ta vượt qua được dịch bệnh này”. Bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ những chỉ đạo của Bộ Y tế và của vùng: “Các bạn hãy thực hiện nghĩa vụ của mình, hãy tuân thủ các quy định y tế, hạn chế ra khỏi nhà và di chuyển trong thời điểm này”.

Cảnh sát đã nhận được đơn khiếu nại của Tổng Giám đốc Bệnh viện Niguarda, trong đó ông đã báo cáo về việc hai tin nhắn thoại lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội, liên quan đến tình trạng khẩn cấp về Covid-19. Cảnh sát phụ trách khu vực Bệnh viện Niguarda đã gửi đơn khiếu nại đến Văn phòng Công tố viên tại Tòa án dân sự Milano, theo bài báo trên mạng của Ý.

Nguyễn Thùy Dương chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Ý


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn