Thủ tướng Angela Merkel: “CONRONAVIRUS, SỰ THÁCH THỨC TO LỚN VỚI NƯỚC ĐỨC”

Thứ ba - 17/03/2020 02:45

(NCTG) “Đây chính là thời gian mà trong đó chắc chắn chúng ta có thể chỉ ra rằng chúng ta lo lắng cho nhau và nghĩ đến nhau như thế nào” - người đứng đầu Nội các Liên bang Đức nhấn mạnh.

Thủ tướng Angela Merkel - Ảnh: liberation.fr

Thủ tướng Angela Merkel - Ảnh: liberation.fr

Lời Tòa soạn: Ngày 14-3-2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có một bài phát biểu quan trọng và mang tinh chất lịch sử trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 của nước Đức và của thế giới.

Phát biểu của Thủ tướng Đức, theo nhận xét của nhiều người, mang đậm tính cách của bà và của nước Đức: chín chắn, đầy trách nhiệm, khoa học và nhân bản trong hoàn cảnh thế giới đang lâm vào khủng hoảng y tế trầm trọng.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc NCTG toàn văn bản diễn văn này, do Hoài Thu chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Đức. (NCTG)
 
Đức đóng biên giới để ngăn chặn sự lây nhiễm của Coronavirus - Ảnh: Alexander Hassenstein
Đức đóng biên giới để ngăn chặn sự lây nhiễm của Coronavirus - Ảnh: Alexander Hassenstein

Coronavirus là một sự thách thức to lớn với nước Đức chúng ta, một sự thách thức mà đã từ lâu chúng ta không biết. Và rất nhiều nước bây giờ cũng giống chúng ta, rất nhiều nước trên thế giới.

Vì vậy, giờ đây chúng ta đang nói về một đại dịch.

Virus mà chúng tôi đề cập đến là một loại virus mới mà chúng ta không có thuốc chữa và không có thuốc phòng.

Bở vậy chúng ta phải trì hoãn sự lây lan của chúng

TRÌ HOÃN SỰ LÂY LAN

Để hệ thống Y tế chúng ta không bị quá tải

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đình chỉ những mối quan hệ xã hội một cách rộng nhất, ở tất cả mọi nơi có thể.

Như vậy là chúng ta giúp đỡ rất nhiều những người sẽ bị ảnh hưởng vì lây virus này một cách đặc biệt

Đó là người già và những người mà tiền sử có bệnh

Ai cũng có thể đóng góp vào công cuộc chống dịch nhưng trước hết phải là do nhà nước tổ chức rằng chúng ta hành động kiên quyết và nhất trí ra sao.

CHÍNH PHỦ LIÊN BANG (CPLB) làm gì để bảo vệ người dân

Trong nhiệm vụ này, CPLB đã hợp tác chặt chẽ với các Bang và với địa phương. Bởi ở mỗi tầng (hành chính) của quốc gia liên bang chúng ta đều có trách nhiệm (tương ứng).

CPLB đã thay đổi cơ cấu làm việc và đã thành lập một Uỷ ban Nội các mà trong đó Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Quốc phòng cùng cộng tác hành động… để mỗi lãnh vực sẽ có những quyết định đúng đắn cho sự an toàn và sức khoẻ của người dân.

Chúng tôi đã thành lập một Ban tham mưu Khủng hoảng ngay trong Bộ Nội vụ và Bộ Y tế để đều đặn gặp gỡ nhau và chúng tôi đã có thoả thuận với các Bang rằng từ thứ hai chúng tôi sẽ thường xuyên họp đề phối hợp chặt chẽ với các lãnh đạo của các Văn phòng Nhà nước

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ với CÁC BANG

Tiến hành việc họp để phối hợp chặt chẽ và kể cả các Tỉnh và với các Thị trưởng trong nước chúng tôi cũng sẽ tăng cường liên hệ.

Đây chính là cơ cấu hoạt động.

Mà trong đó tri thức Khoa học luôn dẫn dắt chúng ta. Chúng ta đã có một Viện Khoa học xuất sắc, đó là Viện Robert Koch, nơi sẽ đưa ra cho chúng ta những đánh giá chuyên môn về hoàn cảnh/tình trạng. Và thật may mắn, đất nước chúng ta còn có những nhà virus học xuất sắc, họ là những người đã cống hiến những đóng góp quan trọng cho việc Nghiên cứu cũng như cho sự Phát triển

CHÍNH TRỊ HÀNH ĐỘNG THEO NHỮNG CHUYÊN MÔN KHOA HỌC

Chúng tôi luôn liên hệ chặt chẽ với họ và những sách lược của chúng tôi luôn được định hướng theo ý kiến của những chuyên gia này.

Điều này rất quan trọng và chúng ta phải hành động như vậy.

Chúng ta phải đặt mình vào địa vị của họ là lo cách phát triển vaccine một cách nhanh chóng nhất để sản xuất được thuốc chữa bệnh.

Nhưng tất nhiên, đáng tiếc là việc này cần có thời gian và vì vậy chúng ta phải phối hợp trong việc ứng xử (với việc phòng chống dịch bệnh).

Và vì vậy dẫn đến việc nhiều cơ sở phải đóng cửa không hội họp trên 1.000 người và bởi vậy chúng tôi kêu gọi không tham gia những hội họp không cần thiết, kể cả trong phạm vi gia đình.

Như vậy chúng ta đã giúp đỡ người dân rất cụ thể và chỉ ra được sự đoàn kết trong xã hội.

Chúng ta biết rằng những biện pháp rất kiên quyết này sẽ để lại những dấu vết sâu trong nền kinh tế.

Bởi vậy CPLB TRỢ GIÚP KINH TẾ

Những biện pháp đầu tiên đã bắt đầu.

Tôi rất cám ơn Quốc hội Đức và Hội đồng Liên Bang Đức rằng trong một thời gian kỷ lục cực ngắn đã thông qua việc Tiền Trợ cấp Chờ việc (Kurzarbeitergeld) để cho những người có thể mất việc làm không bị ảnh hưởng chính vì việc này sẽ được nhận tiền trợ cấp trong khi chờ việc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang đã đề nghị với một con số lớn cho biện pháp này để các Doanh nghiệp có thể nhận tiền cần thiết khi mà bây giờ thu nhập của họ bị mất.

Chúng ta muốn giữ lại cấu trúc Kinh tế của chúng ta

Tất nhiên, chúng ta phải giữ tất cả cơ cấu quốc gia để đất nước chúng ta vận hành tiếp tục hoạt động được. Đó là những sự ưu tiên và tất nhiên đó là sự cung cấp / trang bị Y tế.

NGƯỜI DÂN CÓ THỂ ĐÓNG GÓP GÌ?

Mỗi một người dân trong đất nước chúng ta đều bị ảnh hưởng và sự ảnh hưởng này tất nhiên sẽ hạn chế không gian sống.

Nhưng chúng ta hành động cho chính sức khỏe của chúng ta và ngoài ra chúng ta còn hành động để trợ giúp người khác.

BẢO VỆ NGƯỜI YẾU

Bởi vậy đây chính là thời gian mà trong đó chắc chắn chúng ta có thể chỉ ra rằng chúng ta lo lắng cho nhau và nghĩ đến nhau như thế nào.

Tất cả mọi người đều được kêu gọi rằng một số quan hệ trong thời gian này không nên thường xuyên, ví dụ như theo các chuyên gia đã nói rằng cháu chắt không nên đến thăm ông bà.

Bởi chúng ta muốn bảo đảm những người dễ bị lây nhiễm virus này và có khó khăn của bệnh tật, sẽ không phải đến bệnh viện và tốt nhất ko bị lây nhiễm.

Như vậy nhiệm vụ là: mỗi người đều có thể đóng góp qua các hành xử cá nhân của mình

MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ GIÚP ĐỠ

Để tốc độ người bị lây nhiễm như vậy sẽ bị trì hoãn, để hệ thống Y tế của chúng ta không bị quá tải,

Đó chính là điều chúng ta đang xử lý bây giờ, đó chính là điều chúng ta hành động là để cứu mạng sống của con người.

Và tôi tin rằng nhiều người dân trên nước Đức từ chính sự thuyết phục riêng sẽ tham gia cách hành xử này.

Tất nhiên chúng tôi cũng phối hợp với Liên hiệp Châu Âu.

Chúng tôi có quan hệ chặt chẽ với các đối tác Châu Âu cũng như quốc tế.

Nhưng mỗi người dân trên nước Đức hãy cùng chung tay đóng góp sức mình!

Hoài Thu chuyển ngữ, từ Berlin


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn