BÁC SĨ PHÁP ĐẦU TIÊN QUA ĐỜI VÌ CORONAVIRUS

Thứ hai - 23/03/2020 00:52

(NCTG) Tin trên được Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran tuyên bố trên truyền hình vào Chủ nhật 22/3, và nhấn mạnh rằng đây là ca tử vong đầu tiên ở Pháp trong ngành Y tế.

Tháp Eiffel vắng tanh trong mùa đại dịch Covid-19 - Ảnh: Ludovic Marin (AFP)

Tháp Eiffel vắng tanh trong mùa đại dịch Covid-19 - Ảnh: Ludovic Marin (AFP)

Vì lý do cần bảo mật danh tính và đề nghị của gia đình, vị bộ trưởng không nêu cụ thể thông tin về người đã khuất. Theo kênh truyền hình nhà nước France3, đây là một bác sĩ cấp cứu tại tỉnh Oise, phía Bắc thủ đô Paris.

Các nguồn tin chính thức cũng đã khẳng định thông tin này cho Hãng Thông tấn AFP. Oise là một trong những tâm bệnh đầu tiên của đại dịch Covid-19 tại Pháp, và vị bác sĩ đã qua đời vào ngày hôm qua, thứ Bảy 21-3 tại bệnh viện của Đại học Lille, miền Bắc nước Pháp.

Con trai của ông đã trả lời phỏng vấn nhật báo “Le Parisien” số ra vào Chủ nhật 22-3: “Cha tôi đã không tiếc thân mình. Ông đã về hưu, lẽ ra ông không cần làm việc, nhưng ông vẫn vào viện vì muốn giúp đỡ các đồng nghiệp đã quá tải.

Ông làm việc, vì ông yêu công việc của mình, đó là cuộc đời ông. Điều xảy ra thật bất công. Chúng tôi buồn bã và giận dữ
” - con trai người bác sĩ phát biểu với tờ báo.

Bộ trưởng Y tế Pháp, cũng là một bác sĩ thần kinh còn làm việc cách đây mấy tháng thừa nhận rằng giới bác sĩ “hiện đang phải trả giá rất đắt”, và bày tỏ sự khâm phục trước “lòng dũng cảm vô song” của tất cả các bác sĩ, y tá, nhân viên cứu hỏa, và những ai đang tham gia công cuộc cứu dân.
 
Cảnh sát Pháp kiểm tra sự tuân thủ lệnh giới nghiêm trên đường phố - Ảnh: Hans Lucas/ Antoine Martin (AFP)
Cảnh sát Pháp kiểm tra sự tuân thủ lệnh giới nghiêm trên đường phố - Ảnh: Hans Lucas/ Antoine Martin (AFP)

Ở Pháp, từ nhiều ngày nay, trên báo chí rộ lên cuộc tranh luận xung quanh việc ngành Y tế đang thiếu những trang thiết bị bảo hộ cần thiết. Liên quan tới điều này, Bộ trưởng Olivier Véran nói rằng “đa số các nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 không phải là khi làm việc, mà là ngoài giờ”.

Nhấn mạnh rằng do đặc thù công việc, các nhân viên ngành Y có mối quan hệ và sự tiếp xúc mật thiết nhất với các bệnh nhân, và rằng đối với họ, những trang thiết bị bảo hộ là “tối cần thiết”, vị bộ trưởng thừa nhận là đã xảy ra nhiều vụ lây nhiễm trong giới bác sĩ và y tá, những người có đeo khẩu trang khi làm việc.

Ông Olivier Véran cũng cho biết, hiện tại nhà nước Pháp có 86 triệu khẩu trang, và hàng tuần các nhân viên y tế và làm việc trong các lĩnh vực khác cần tới khẩu trang cũng dùng hết tới 24 triệu. Do đó, chính phủ Pháp đã cho đặt hàng hơn 250 triệu khẩu trang vào thứ Bảy, 21-3.

Theo Bộ trưởng Y tế, mặc dù số bệnh nhân nhiễm Coronavirus tính đến ngày hôm qua là 14.500 người, nhưng con số trong thực tế là 30-90 ngàn, vì nhiều bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì. Tính đến tối 21-3, đã có 562 ca tử vong trên toàn nước Pháp, tăng 112 người so với hôm trước.

Nguyễn Hoàng Linh, theo origo.hu


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn