NÊN ÁP DỤNG NHỮNG BIỆN PHÁP HẠN CHẾ

Thứ ba - 31/03/2020 03:02

(NCTG) Một nghiên cứu mới nhất cho thấy các biện pháp ứng phó đại dịch Covid-19 do chính phủ của 11 quốc gia Châu Âu đưa ra đã cứu được tính mạng của ít nhất 59 ngàn người!

Tầu cao tốc TGV được biến thành công cụ cứu thương các bệnh nhân Coronavirus tại TP. Strasbourg, ngày 26/3/2020 - Ảnh: Frederick Florin (AFP)

Tầu cao tốc TGV được biến thành công cụ cứu thương các bệnh nhân Coronavirus tại TP. Strasbourg, ngày 26/3/2020 - Ảnh: Frederick Florin (AFP)

Các nước hiện diện trong khảo sát của Đại học Imperial College London - một trong những đại học thuộc Top 10 trên thế giới - là Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Tác động của những quy định và hạn chế do chính phủ các quốc gia trên đưa ra trong thời gian qua để chống Coronavirus - đóng cửa trường học, cấm tụ tập, hạn chế ra đường và đi lại, giữ khoảng cách trong tiếp xúc - đã được xem xét thông qua một mô hình toán học.

Các nghiên cứu viên của Imperial College London nhận định rằng, các biện pháp đó, tính đến cuối tháng 3-2020, đã cứu được tính mạng của 59 ngàn người. Vì không có số liệu chính xác về con số các ca lây nhiễm, một ước tính “rộng rãi” hơn thì cho rằng đã có từ 21 ngàn tới 120 ngàn người đã được cứu.

Nghiên cứu nói trên cũng nói rằng những biện pháp được đưa ra khi Covid-19 chưa hoành hành mạnh thì có hiệu quả hơn là đưa ra muộn, do vậy theo các nhà nghiên cứu, việc tiếp tục duy trì những hạn chế là cần thiết.

Ảnh hưởng của đại dịch là rất khủng khiếp, nhưng nếu cứ để kệ thì nó còn tệ hơn. Việc duy trì những biện pháp hạn chế mang tầm quan trọng quyết định trong việc chế ngự dịch bệnh”, GS. Axel Grandy, một trong những tác giả của nghiên cứu dài 35 trang này khẳng định.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn