CỘNG HÒA CZECH “HÀO PHÓNG” VỚI NGƯỜI KINH DOANH

Thứ sáu - 10/04/2020 03:40

(NCTG) Cộng hòa Czech hỗ trợ 25 ngàn Koruna (khoảng 337.500 Forint) cho những người kinh doanh cá thể, như một khoản trợ cấp một lần và diễn ra lập tức, theo tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Minh họa: szarvas (index.hu)

Minh họa: szarvas (index.hu)

Đề xuất của chính phủ Czech đã được Lưỡng viện Lập pháp của nước này lần lượt thông qua, và cũng được Tổng thống Cộng hòa Czech, ông Miloš Zeman ký phê chuẩn ngay để đưa vào thực thi. Mẫu đơn đăng ký đã có trên mạng để người dân có thể điền trực tuyến.

Truyền thông Czech gọi đây là chương trình “Hai mươi lăm ngàn”. Đối tượng được nhận sẽ là những người kinh doanh cá thể, những người làm nghề nông cá thể và các bác sĩ, trong trường hợp thu nhập của họ bị giảm, bị thiệt hại về tài chính do dịch bệnh (ví dụ phải ngừng kinh doanh).

Và khoản tiền trên là sự bù đắp phần nào những thiệt hại của các đối tượng trên, trong thời gian từ 12-3 tới 30-4-2020. Để được nhận, các đối tượng cần gửi một đơn lên Cơ quan Thuế vụ - bên cạnh các dữ liệu cá nhân và số tài khoản, cần viết vài dòng về những thiệt hại cụ thể.

Ngoài ra, tất cả những người kinh doanh, nhưng chưa hưởng các loại trợ cấp xã hội khác, thì cũng đều có quyền hưởng ủng hộ. Bộ Tài chính Cộng hòa Czech tính rằng, khoản hỗ trợ này sẽ khiến ngân sách nhà nước bị thâm hụt 17,5 tỷ Koruna (chừng 235,25 tỷ Forint). Nếu tình trạng khẩn cấp kéo dài sau 30-4, chính quyền sẽ “hậu xét”.

Trước đây, theo đề xuất của Bộ Tài chính, chính phủ Czech đã miễn cho những người kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp nhỏ khoản phí y tế tối thiểu và phí cho quỹ hưu trí trong thời gian từ tháng 3 tới tháng 8. Trong thực tế, quyết định này cho phép mỗi cá nhân “tiết kiệm” được khoảng 30 ngàn Koruna (chừng 405.000 Forint).

Ngoài ra, cũng theo đề nghị của Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội, chính phủ Czech cũng cho phép các phụ huynh ở nhà trông con dưới 13 tuổi trong khoảng thời gian trường đóng cửa vẫn được nhận khoản hỗ trợ tương đương 60% mức lương trung bình của họ.

Bình thường ra, khoản ủng hộ này chỉ được trả trong vòng 9 ngày, và khi trẻ em tới ngưỡng 10 tuổi. Căn cứ quyết định của chính phủ, khoản ủng hộ này cũng sẽ ứng với những người kinh doanh cá thể.

Trong hoàn cảnh dịch Covid-19 lan tràn và do đó, khủng hoảng kinh tế, tài chính ngự trị tại nhiều quốc gia, một số chính phủ sử dụng giải pháp “rải tiền” cho người dân. Trong mắt người lao động, đó có lẽ là hình thức hỗ trợ thực tiễn và có ý nghĩa sử dụng nhất.

Điều đó hay, dở thế nào về mặt dài hạn, có nhiều phân tích khác nhau - trước mắt, Hungary không theo con đường đó, mà chủ trương tìm cách giúp đỡ để người lao động cố gắng giữ được công ăn việc làm, theo quan điểm của Thủ tướng Orbán Viktor.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn