CƠ QUAN VŨ TRỤ HOA KỲ THIẾT KẾ MÁY TRỢ THỞ TRONG 37 NGÀY

Thứ bảy - 25/04/2020 15:54

(NCTG) Các kỹ sư của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) chỉ trong vòng 37 ngày đã phát triển được một loại máy trợ thở có thể thích hợp để sản xuất hàng loạt, theo nguồn tin trên trang web chính thức của NASA.

Vài thành viên thuộc nhóm kỹ sư NASA tham gia thiết kế nguyên mẫu máy trợ thở tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA ở Nam California - Ảnh: JPL-Caltech (NASA)

Vài thành viên thuộc nhóm kỹ sư NASA tham gia thiết kế nguyên mẫu máy trợ thở tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA ở Nam California - Ảnh: JPL-Caltech (NASA)

Thường thường chúng tôi hay chế tạo tầu du hành vũ trụ chứ không phải thiết bị y tế, nhưng chúng tôi muốn giúp đỡ”, NASA lý giải tại sao họ lại thực hiện một nhiệm vụ không liên quan tới họ, vốn là một cơ quan thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu hàng không.

Máy trợ thở này đã được thử nghiệm tại một bệnh viện ở New York, và đang trong quá trình chờ cấp phép từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Ngoài ra, các chuyên gia vũ trụ cũng đã thiết kế một số thiết bị phòng vệ khác, như cải biến hệ thống mũ đội cho giới du hành gia, khiến họ vẫn có thể hít thở được trên cao.
 
Mike Buttigieg (trái), kỹ sư của NASA làm việc trên một nguyên mẫu hệ thống máy hút ô-xy mà TS. Daniel Khodabakhsh đang đeo, Bệnh viện Antelope Valley ở California - Ảnh: Carla Thomas (NASA)
Mike Buttigieg (trái), kỹ sư của NASA làm việc trên một nguyên mẫu hệ thống máy hút ô-xy mà TS. Daniel Khodabakhsh đang đeo, Bệnh viện Antelope Valley ở California - Ảnh: Carla Thomas (NASA)

Đây là điều không có gì lạ đối với NASA, nhưng thú vị là, ứng dụng này khi được phát triển cũng thích hợp để điều trị các bệnh nhân đã nhiễm Covid-19, nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ và đang gặp vấn đề về hô hấp. Loại máy hút ô-xy này được gắn vào bệnh nhân và có tác dụng giảm thiểu khả năng bệnh nhân sẽ cần sử dụng máy trợ thở.

Bên cạnh đó, các kỹ sư của NASA thời gian vừa qua đã đề xuất khoảng 250 ý tưởng để làm sao cơ quan này có thể hỗ trợ được cuộc chiến chống Coronavirus. “Bằng một cách khác thường, NASA có thể giúp đỡ cả Liên bang chống Coronavirus, với hệ thống trang thiết bị, đội ngũ chuyên viên và những kinh nghiệm chuyên môn cho tới nay”, lãnh đạo NASA, ông Jim Bridenstine cho hay.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn