ÁO: DÂN PHẢN ĐỐI NHỮNG BIỆN PHÁP “O ÉP” VÌ COVID-19

Thứ bảy - 25/04/2020 13:56

(NCTG) Một cuộc biểu tình không được phép đã diễn ra tại trung tâm thủ đô Vienna (Áo) để phản đối những biện pháp hạn chế các quyền cơ bản mà chính quyền nước này đã đưa ra để ứng phó với dịch Covid-19.

Biểu tình phản đối những biện pháp hạn chế của chính quyền do Covid-19 tại Quảng trường Albertinaplatz, Vienna (Áo) - Ảnh: Christian Bruna (MTI)

Biểu tình phản đối những biện pháp hạn chế của chính quyền do Covid-19 tại Quảng trường Albertinaplatz, Vienna (Áo) - Ảnh: Christian Bruna (MTI)

Diễn ra tại Quảng trường Albertinaplatz gần khu đi bộ, đây là cuộc xuống đường đầu tiên kể từ ngày 16-3, khi chính phủ Áo ban bố những chỉ thị hạn chế ra đường, và theo các quy định còn có hiệu lực tới bây giờ thì không được “tập trung đông người” từ 5 người trở lên tại nơi công cộng.

Cuộc biểu tình được tổ chức bởi một nhóm mang chủ trương những thông tin về Coronavirus phải được đặt trên những “bằng chứng”. Trên trang web của mình, nhóm viết, họ đại diện cho những người mà cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề bởi những biện pháp của chính quyền.

Ngoài ra, nhóm biểu tình muốn phải được đăng tải những nghiên cứu, thông cáo khoa học về Coronavirus mà không bị kiểm duyệt. Trong cuộc biểu tình, đã xuất hiện Martin Sellner, một vlogger thủ lĩnh phong trào cực đoan Áo. Nhiều lần, khẩu hiệu “Chúng ta là nhân dân!” được vang lên.

Thoạt tiên, cuộc xuống đường được thông báo là chỉ có sự hiện diện của... 5 người, nhưng nó cũng bị cảnh sát cấm. Do đó, trong thông cáo, nhóm tổ chức không dùng từ “biểu tình”, mà gọi sự kiện này là “họp báo”, và rốt cục đã có tối thiểu 200 người tụ tập tại ngay gần phố đi bộ của Vienna.

Đoàn biểu tình giương cao biểu ngữ như “Thà chết tự do còn hơn sống bị kìm kẹp”, “O ép thế là đủ rồi”. Cảnh sát bắt giữ một người chống lại sự xử lý của chính quyền, và kiểm tra giấy tờ hàng loạt. Người tham dự bị chụp ảnh và khả năng sẽ bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Coronavirus.

Nhóm tổ chức nói rằng họ thực sự chỉ có 5 người, còn những người khác đều đi từng người tới tham dự và không phải do họ mời. Được một lúc, cảnh sát kêu gọi đoàn người hãy giữ khoảng cách an toàn 1,5-2m, nhưng không ai nghe, và họ hô vang đòi Thủ tướng Sebastian Kurz từ chức.

Rốt cục, cuộc xuống đường cũng diễn ra một cách ôn hòa và kết thúc sau hai tiếng. Nhóm tổ chức đã tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình mới vào thứ Sáu tuần sau trước Dinh Thủ tướng tại Quảng trường Ballhaus.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn