“TÁI KHỞI ĐỘNG DU LỊCH SỚM LÀ MẠO HIỂM”

Thứ hai - 27/04/2020 15:45

(NCTG) Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng các quốc gia Châu Âu phải thống nhất với nhau về những điều kiện chung cần phải có để có thể tái khởi động việc đi lại tự do, do đó ông đề nghị các nước đừng cho gỡ bỏ quá sớm những hạn chế về đi lại được đưa ra để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, vì khi đó làn sóng thứ hai có thể sẽ đến.

Montenegro có những giải pháp sáng tạo để đối mặt với các hạn chế do dịch bệnh Covid-19 gây ra - Ảnh: pressmare.it

Montenegro có những giải pháp sáng tạo để đối mặt với các hạn chế do dịch bệnh Covid-19 gây ra - Ảnh: pressmare.it

Cuộc thi xem ai cho phép tái khởi động trước nền du lịch sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường”, ông tuyên bố với tờ “Bild”.

Tuy nhiên, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu tuần trước lại khẳng định là các nước thành viên sẽ tìm ra được những “giải pháp thông minh” để tạo điều kiện cho công dân Châu Âu có thể có những kỳ nghỉ hè trong thời gian dịch bệnh vẫn còn.

Ngoại trưởng Đức cho rằng, chính vì vậy mà các quốc gia thành viên cần khởi khảo một hệ thống những yêu cầu cho mùa hè này, “một cách nhanh chóng và hoàn toàn có trách nhiệm ở mức độ có thể”. Không thể làm tan tành tất cả những gì mà những tuần qua chúng ta đã đạt được trong cuộc chiến chống Covid-19, ông nói.

Ông Wolfgang Schäuble, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) thì lại nhìn vấn đề theo cách khác. Vị chính khách này cho rằng, không thể đặt mọi thứ đứng sau việc bảo vệ cuộc sống. Trong một phát biểu, ông nói việc xử lý tình thế không nên đặt hết vào các nhà dịch tễ học, cần chú ý tới những hậu quả về kinh tế, xã hội và tâm lý nữa.

Trong một diễn biến có liên quan, mặc những cảnh cáo của giới chuyên môn, Montenegro - quốc gia nhỏ vùng Balkans lệ thuộc vào du lịch đang chuẩn bị cho mở các bãi tắm, nhà hàng và trung tâm mua sắm vào trung tuần tháng 5-2020.

Theo dự định, từ ngày 4-5, các tài xế taxi có thể trở lại công việc, và giao thông công cộng được tái khởi động tại các vùng không có người lây nhiễm. Đồng thời, các cửa hiệu nhỏ, bảo tàng viện, phòng khám răng và thẩm mỹ viện cũng trở lại hoạt động.

Kế hoạch cho thấy, nước này muốn khởi động lại nền du lịch từ ngày 18-5, với việc cho mở các nhà hàng, trung tâm mua sắm và bãi tắm. Với dân số vỏn vẹn 620 ngàn cư dân, quốc gia nhỏ này mới chỉ ghi nhận 320 ca lây nhiễm Covid-19, 6 ca tử vong và 153 bệnh nhân đã hồi phục.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn