TRUNG QUỐC LẠI BÁC BỎ NGUỒN GỐC NHÂN TẠO TẠI VŨ HÁN CỦA “CÚM TẦU”

Thứ ba - 28/04/2020 19:10

(NCTG) Cúm Tầu không xuất phát từ phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán vì cơ sở này “không có phương tiện và cũng không có ý định làm ra một virus như thế”, theo phát biểu của Giám đốc Viên Chí Minh với Hãng Thông tấn Reuters.

Viện Virus học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) nơi có Phòng thí nghiệm P4 khét tiếng - Ảnh: Hector Retamal (AFP)

Viện Virus học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) nơi có Phòng thí nghiệm P4 khét tiếng - Ảnh: Hector Retamal (AFP)

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, các tín đồ của “thuyết âm mưu” liên tục nhắc đến giả thuyết cho rằng virua SARS-CoV-2 có nguồn gốc tại Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia cấp 4 (BSL-4) trực thuộc Viện Virus học Vũ Hán (Wuhan Institute of Virology - WIV). Cách đây hơn một tuần, ông Viên Chí Minh đã bác bỏ điều này trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài CGTN (Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc).

Không có gì chứng tỏ rằng chủng virus SARS-CoV-2 là do con người tạo ra”, ông Viên khẳng định. Vị giám đốc này cũng nói thêm, trong những năm qua, sở dĩ khả năng xuất hiện một đại dịch như Covid-19 hiện tại vì con người ngày càng có tiếp xúc với động vật hoang dã, và sự biến đổi khí hậu, cũng như những hoạt động của con người vươn cạnh nơi sinh sống của động vật hoang càng làm tăng nguy cơ này.

Giám đốc Viên Chí Minh cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng nguyên nhân của đại dịch Covid-19 là do một virus ra đời tự nhiên, được nghiên cứu tại WIV và đã “sổng chuồng” vì một trục trặc gì đó. “Chúng tôi tuân thủ các quy định an toàn ở mức cao nhất, và phòng thí nghiệm cũng được vận hành trên cơ sở này, chúng tôi bảo vệ các nhân viên làm việc tại đây và môi trường xung quanh cũng bằng cách đó”, ông Viên nói.

Họ Viên cũng nói rằng vẫn còn nhiều nghi vấn liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của virus SARS-CoV-2. Như Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc có nhắc tới vào tháng 3-2020, rằng Bắc Kinh cho rằng thậm chí virus có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Tất nhiên, câu hỏi về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 là rất quan trọng và được thế giới để tâm, vì căn cứ vào đó có thể chuẩn bị và ngăn chặn các dịch bệnh tương tự sẽ tới.

Có điều, để trả lời được câu hỏi đó, cần rất nhiều thông tin từ các nhà khoa học, đặc biệt là giới khoa học Trung Quốc. Cho tới nay, có nhiều giả thuyết hơn là bằng cứ có thể nắm bắt được. Rất có khả năng là những thông tin quan trọng sẽ không được “bạch hóa”: Trung Quốc có thể có, nhưng nước này chưa bao giờ tỏ ra minh bạch, và do đó, xuất hiện các “thuyết âm mưu” dựa trên một vài thực tế nhất định.
 
Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán nuôi 1.500 chủng virus, trong đó có cả SARS-CoV-2, theo trang “Daily Mail” của Anh
Phòng thí nghiệm virus Vũ Hán nuôi 1.500 chủng virus, trong đó có cả SARS-CoV-2, theo trang “Daily Mail” của Anh

Một số giả thiết, kịch bản hình thành và được đăng tải, phát tán trên báo chí, các mạng xã hội trong thời gian qua:

- Virus SARS-CoV-2 hoàn toàn có nguồn gốc tự nhiên và được lan truyền từ dơi qua một vật chủ nào đó, rồi từ đó sang con người. Đây là khả năng khả dĩ nhất.

- Virus được ai đó “làm ra” có dụng ý, và dùng nó để gây lây nhiễm. Các nghiên cứu về di truyền bác bỏ khả năng này, tuy rằng điều đó không thuyết phục được tất cả mọi người.

- Virus được hình thành một cách tự nhiên, các nhà khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nhưng vô tình nó bị “sổng chuồng” và do đó gây nên đại dịch. Tương đối khó để loại trừ 100% khả năng này!


Ngay từ ban đầu, nhiều nghi vấn nhằm vào Viện Virus học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) ở gần chợ hải sản Hoa Nam, nơi có bán nhiều loại động vật hoang dã. Tại đây, vài năm nay, Phòng thí nghiệm P4 được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học với Pháp được đi vào vận hành để nghiên cứu các loại virus, và đây là trung tâm khoa học đạt mức độ an toàn sinh học ở cấp cao nhất tại Trung Quốc (cấp 4).

Tuy nhiên, báo chí Pháp đặt nghi vấn về sự an toàn của phòng thí nghiệm, cũng như việc Trung Quốc kiểm soát Viện Virus học Vũ Hán và sự hợp tác với phía Pháp coi như bị chấm dứt làm dấy lên những quan ngại về sự minh bạch trong hoạt động, cũng như về các nội dung nghiên cứu của Trung Quốc tại đó. Một chuyên gia tại P4 tên là Hoàng Diễm Linh mất tích bí ẩn, có thể đó là bệnh nhân ZERO của Covid-19!

Càng ngày, Trung Quốc càng phải chịu áp lực ngày gia tăng từ thế giới về sự minh bạch trong ứng phó với Covid-19. Ít ngày trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết chính phủ Hoa Kỳ “vẫn đang cố gắng” thuyết phục Trung Quốc cho phép các chuyên gia vào Viện Virus học Vũ Hán để kiểm tra. Dường như các chính quyền Phương Tây dần dần đã nắm trong tay một số bằng cứ để có thể cáo buộc Bắc Kinh...

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn