CỰU BINH 100 TUỔI NGƯỜI BA LAN CHIẾN THẮNG CORONAVIRUS

Thứ ba - 28/04/2020 03:43

(NCTG) Một cựu du kích quân Ba Lan thời Đệ nhị Thế chiến vừa phục hồi từ căn bệnh Covid-19, theo thông báo của Quân y viện Warszawa, hiện được “biến đổi chức năng” thành cơ sở y tế tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm Coronavirus trrong thời kỳ dịch bệnh.

Cựu du kích quân 100 tuổi, cụ Stanisław Bigos chiến thắng “giặc” cúm Tầu - Ảnh: Twitter

Cựu du kích quân 100 tuổi, cụ Stanisław Bigos chiến thắng “giặc” cúm Tầu - Ảnh: Twitter

Iwona Sołtys, một nhân viên của bệnh viện đã đăng hình ảnh cụ Stanisław Bigos trên mạng Twitter, và cho biết, thời Đệ nhị Thế chiến, cụ từng là một du kích quân, và sau đó làm nghề cứu hỏa.

Kể từ khi Covid-19 xuất hiện tại Ba Lan vào đầu tháng 3-2020, đất nước có khoảng 38 triệu cư dân này đã có chừng 2.500 bệnh nhân được hồi phục. Bộ Y tế Ba Lan đã đưa tin nhiều bậc cao niên trên 90 tuổi cũng đã lành bệnh.

Cụ Stanisław Bigos cũng không phải bệnh nhân nam 100 tuổi đầu tiên trên thế giới mắc bệnh Covid-19 và sau đó lành bệnh: trước đây, báo chí Trung Quốc cũng loan tin, một cụ già “bách niên” ở tâm dịch Vũ Hán cũng hồi phục.

Mới đây, truyền thông quốc tế cũng đưa tin các y tá đã đứng vỗ tay một cựu binh 99 tuổi, phục hồi từ căn bệnh Covid-19. Cụ Albert Chambers không chỉ sống qua cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử thế giới mà còn chiến thắng Coronavirus.

Tính đến chiều hôm nay, 27-4, tại Ba Lan đã có 562 ca tử vong vì nhiễm Coronavirus, đa số cũng là người cao tuổi và có mắc các chứng bệnh nền khác. Kể từ đầu tháng Ba tới giờ, Ba Lan đã cho thực hiện hơn 297 ngàn xét nghiệm, và xác nhận được 11.902 ca lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế nước này, tại Ba Lan sự lan truyền của dịch bệnh về cơ bản đã ngừng, nhưng vấn đề lớn nhất là ở chỗ Coronavirus xâm nhập vào một số cộng đồng khép kín, chẳng hạn viện dưỡng lão.

Trong những trường hợp như vậy, các ca dương tính với Coronavirus được nhập viện, còn các “cư dân” và nhân viên y tế khônng bị lây nhiễm sẽ phải cách ly, và cơ sở xã hội được khử trùng.

Tại nhiều nơi, ví dụ ở TP. Bochnia (miền Nam Ba Lan), hay tại thủ đô Warszawa, các nữ tu đã thay thế nhóm nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, và do đó phải cùng các “cư dân” thuộc cơ sở xã hội tự cách ly.

Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Ba Lan, hiện tại có 377 nữ tu vốn làm những công việc khác, nhưng đã sẵn sàng nhận hình thức hỗ trợ này. Bên cạnh đó, không chỉ trong thời gian dịch bệnh, cũng đã có hơn 1.500 các nữ tu thuộc nhiều dòng tu khác nhau làm việc trong ngành Y tế.

Trong những ngày này, hơn một ngàn nữ tu cũng giúp đỡ người đang bị cách ly hoặc các bậc cao niên trong việc mua bán hàng ngày, và may khẩu trang.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn