GỠ BỎ TỪNG BƯỚC PHONG TỎA, CHÍNH QUYỀN PHÁP XÁC ĐỊNH “SỐNG CHUNG VỚI VIRUS”

Thứ năm - 30/04/2020 00:24

(NCTG) Ngày hôm qua, thứ Ba 28-4, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã trình bày trước Quốc hội nước này chương trình dỡ bỏ dần dần và từng phần sự phong tỏa được áp dụng từ ngày 11-5 để chế ngự đại dịch Covid-19. Chương trình này sau đó đã được thông qua với 368 phiếu thuận, 100 phiếu chống và 103 phiếu trắng.

Paris chịu ảnh hưởng rất nhiều của Covid-19 - Ảnh: aa.com.tr

Paris chịu ảnh hưởng rất nhiều của Covid-19 - Ảnh: aa.com.tr

Thủ tướng Pháp đánh giá giai đoạn phong tỏa từ ngày 17-3 đến nay có đem lại kết quả nhưng không thể kéo dài mãi vì nó kéo theo những rủi ro khiến nền kinh tế không thể hoạt động trở lại, việc hạn chế quyền di chuyển, đóng biên giới kéo dài có thể dẫn đến sụp đổ kinh tế và xã hội, gây xáo trộn lớn trong giáo dục.

Vì những lý do này mà “chúng ta phải dần dần dỡ bỏ phong tỏa một cách thận trọng, kiên quyết, điều mà chúng ta rất chờ đợi và chúng ta biết rằng nó đi kèm với rủi ro”. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, từ nay đến ngày 11/5, các biện pháp phong tỏa vẫn cần được áp dụng nghiêm túc.

Việc chống dịch có kết quả hay không phụ thuộc ở mỗi người dân, cuối tháng 5 chính phủ sẽ đánh giá tình hình để quyết định có cần phải phong tỏa lại hay không.
 
Mục tiêu và chương trình dỡ bỏ từng phần phong tỏa của chính phủ được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc “sống chung với virus, hành động từng bước, thích ứng với tình hình địa phương”. 

Sức khỏe cộng đồng

Bảo vệ, kiểm tra, cách ly” là ba từ khóa cho giai đoạn tới.

Việc đeo khẩu trang là bắt buộc khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và khuyến cáo trong các cửa hàng.

Hiện tại Pháp nhận 100 triệu khẩu trang y tế mỗi tuần, từ nay đến 11-5, sẽ có đủ khẩu trang, người dân có thể mua khẩu trang ở một số cửa hàng kể từ ngày 4-5. 20 triệu khẩu trang vải có thể sử dụng nhiều lần sẽ được bán ra trong tất cả các cửa hàng kể từ ngày 11-5.

Sau khi dỡ bỏ phong tỏa từng phần ngày 11-5, mục tiêu mỗi tuần thực hiện tối thiểu 700.000 test, tất cả những người có biểu hiện nhiễm virus phải được kiểm tra, sau đó một đội ngũ sẽ làm công việc xác định những người có tiếp xúc với người bị nhiễm. Mục đích là để phát hiện và cách ly người bị nhiễm virut.

Việc cách ly này phải được sự đồng ý của cá nhân người nhiễm với hai lựa chọn, hoặc cách ly tại nhà cùng tất cả các thành viên trong gia đình trong vòng 14 ngày, hoặc cách ly tại các khách sạn được dành riêng cho việc này. Quá trình cách ly phải được theo dõi bởi đội ngũ y bác sĩ, và đòi hỏi ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Theo tính toán của đội ngũ nghiên cứu khoa học, khi dỡ bỏ phong tỏa từng phần, mỗi ngày sẽ có từ 1.000 đến 3.000 người nhiễm virus mới và mỗi người này lại tiếp xúc với từ 20 đến 25 người khác, vì vậy cần chuẩn bị cơ sở vật chất để tiến hành thực hiện xét nghiệm cho 700.000 người mỗi tuần.
 
Một bản đồ đánh giá hiện trạng dịch bệnh dựa trên ba yếu tố: mức độ lây lan của virus, khả năng thực hiện test và khả năng đón nhận bệnh nhân nhiễm virus tại bệnh viện của các tỉnh, thành phố sẽ được chính phủ xác định ngày 7-5. Dựa vào bản đồ này sẽ phân loại tỉnh, thành có nguy cơ cao hoặc thấp. Từ đó các chính quyền tự quản có thể áp dụng linh hoạt các phương pháp phòng chống dịch phù hợp. 

Giáo dục

Tôi muốn ưu tiên sự linh hoạt và quyền quyết định cho các chính quyền địa phương”, thủ tướng Pháp phát biểu. Bởi việc mở lại trường học được chính phủ đánh giá như một “mệnh lệnh đứng trước các vấn đề giáo dục và bất bình đẳng xã hội đối với các gia đình gặp khó khăn cho việc theo học từ xa”.

Các nhà trẻ, trường mẫu giáo và cấp 1 sẽ được mở lại từ ngày 11-5. Tại các nhà trẻ, các nhóm trẻ được đón chăm không quá 10 trẻ mỗi lần. Các trường cấp 1 kể từ mẫu giáo trở lên, mỗi lớp không quá 15 học sinh. Các trường cấp 1, phụ huynh có quyền lựa chọn cho con đến trường hoặc tiếp tục học trực tuyến từ nhà.

Dựa trên bản đồ đánh giá tình hình dịch bệnh tại các địa phương, học sinh lớp 6 và 7 tại các trường cấp hai ở các vùng nguy cơ thấp sẽ quay trở lại trường ngày 18-5, sau đó là các khối lớp khác.

Học sinh cấp 3 tiếp tục học trực tuyến. Cuối tháng 5 sẽ có quyết định các trường cấp 3 có mở trở lại hay không vào tháng 6.

Học sinh cấp 1 không phải đeo khẩu trang khi tới trường, học sinh cấp 2 bắt buộc phải dùng khẩu trang. Nhà trường sẽ cung cấp khẩu trang cho học sinh nếu học sinh không có.

Tất cả giáo viên và người làm việc trong các trường học sẽ được phát khẩu trang và bắt buộc phải sử dụng khi khoảng cách vật lý không được đảm bảo.
 
Ngạch du lịch hoàn toàn tê liệt trong mấy tháng qua - Ảnh: euronews.com
Ngạch du lịch hoàn toàn tê liệt trong mấy tháng qua - Ảnh: euronews.com

Các công ty

Khuyến khích tiếp tục duy trì hình thức làm việc tại nhà sau ngày 11-5.

Đeo khẩu trang sẽ trở thành bắt buộc tại nơi làm việc khi khoảng cách an toàn không được đảm bảo, chia ca, điều chỉnh giờ làm việc.

Kéo dài các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp như việc hỗ trợ trả lương cho người làm việc chịu thất nghiệp bán thời gian cho đến 1-6.

Một số các cửa hàng được hoạt động trở lại kèm một số điều kiện.

Các quán cà phê, quán bar và các nhà hàng sẽ tiếp tục đóng cửa đến hết tháng 5.

Tất cả các cửa hàng khác được phép mở cửa kể từ ngày 11-5 với điều kiện đảm bảo áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống lây lan virus.

Các chợ thực phẩm được phép hoạt động trở lại ngoại trừ các trường hợp đặc biệt mà chủ tịch thành phố hay chủ tịch vùng không cấp phép vì nhận thấy không đảm bảo được các điều kiện giãn cách vật lý. Các chủ tịch vùng cũng có thể quyết định cho phép hay không các trung tâm thương mại rộng trên 40.000m2 được mở cửa. 

Giao thông công cộng

Việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào giờ cao điểm chỉ dành cho người làm việc và người sử dụng bắt buộc phải đeo khẩu trang. Chính phủ hỗ trợ các công ty khai thác dịch vụ giao thông công cộng thực hiện việc sàng lọc người sử dụng.

Các công ty khai thác phương tiện công cộng phải áp dụng các biện pháp để duy trì khoảng cách an toàn như việc bỏ bớt 50% ghế, kẻ vạch ở bến đỗ.

Hạn chế di chuyển khoảng cách xa, tránh lây nhiễm giữa các vùng. Việc di chuyển quá 100km chỉ được phép với lý do gia đình hay công việc bất khả kháng.

Công ty xe lửa giới hạn hoạt động, hành khách bắt buộc phải giữ chỗ trước. 

Các hoạt động đông người

Nghiêm cấm tất cả mọi hoạt động tập trung trên 10 người. Duy nhất các buổi tang lễ được phép tập trung tối đa 20 người.

Các thư viện và viện và bảo tàng nhỏ được phép mở cửa kể từ ngày 11-5.

Các công viên ở các tỉnh thành không có nguy cơ cao được phép mở cửa.

Các bảo tàng lớn, rạp chiếu phim, rạp hát, nhà cộng đồng tiếp tục đóng cửa.

Các phòng tập thể thao trong nhà và các bãi biển tiếp tục đóng cửa.

Các hoạt động văn hóa, thể thao tập trung trên 5.000 người buộc phải rời tới tháng 9-2020.

Các nơi diễn ra hoạt động tôn giáo được phép mở cửa nhưng không được phép tổ chức các buổi lễ cho đến 2-6.

Hoàng Y, từ Paris


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn