BENELUX OẰN MÌNH VÌ DỊCH BỆNH

Thứ hai - 06/04/2020 05:00

(NCTG) Vùng Benelux gồm ba quốc gia lân cận Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, vốn có sự gắn bó từ năm 1958 với Liên minh Thuế quan Benelux, nay cũng cùng một hoàn cảnh khi Covid-19 đang lên tới đỉnh điểm tại “miền đất thấp” (Nederlanden) này.

Grand-Place, quảng trường chính của Brussles chìm trong lặng lẽ của những ngày dịch bệnh - Ảnh: brusselstimes.com

Grand-Place, quảng trường chính của Brussles chìm trong lặng lẽ của những ngày dịch bệnh - Ảnh: brusselstimes.com

Ủy ban Dịch tễ Bỉ cho rằng dần dần dịch bệnh sẽ lên tới đỉnh tại quốc gia là thủ phủ của Liên Âu này, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc. “Chúng ta cần thận trọng, những tuần dài và nặng nề đang còn chờ chúng ta”, Ủy ban thông báo.

Hiện tại, Vương quốc Bỉ với gần 11 triệu cư dân đã có tới 1.447 ca tử vong, và chỉ riêng cuối tuần con số người qua đời vì Covid-19 lên tới 164, và lượng lây nhiễm gần 20 ngàn. Tâm bệnh vẫn là vùng sinh sống của cộng đồng Vlaanderen, nơi con số các ca lây nhiễm chiếm tới 60% của tổng số.

Vương quốc Hà Lan cũng có tới 156 ca tử vong vào cuối tuần này, nâng tổng số các ca tử vong vì Coronavirus lên 1.766 người. Số lượng người nhiễm bệnh tại đây cũng gần 20 ngàn.

Đại công quốc Luxembourg với chưa đầy 600 ngàn dân cũng có tới 2.729 ca lây nhiễm. Thủ tướng Xavier Bettel trong cuộc họp báo cuối tuần đã lưu ý cư dân rằng cần tuân thủ những biện pháp hạn chế đi lại, tiếp xúc, vì mối nguy hiểm vẫn còn ở trước mặt.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn