CHÍNH KHÁCH ĐỨC TỰ VẪN VÌ LO KHÔNG LÀM ĐƯỢC CHO DÂN

Thứ hai - 30/03/2020 16:36

(NCTG) Bộ trưởng Tài chính bang Hessen (Đức), ông Thomas Schäfer tự sát hôm thứ Bảy 28-3 bằng cách lao vào một đoàn tầu hỏa, và qua đời, hưởng dương 54 tuổi, theo báo chí Đức.

Bộ trưởng Thomas Schäfer - Ảnh: Arne Dedert

Bộ trưởng Thomas Schäfer - Ảnh: Arne Dedert

Thủ hiến bang Hessen, cùng là thành viên Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức (CDU) với vị bộ trưởng vừa qua đời đã chia tay người đồng sự bằng những lời lẽ cảm động: “Thomas Schäfer là một chuyên gia xuất sắc và một chính khách tuyệt vời, xứng đáng với sự kính trọng của cả Bang trong cuộc chiến chống Coronavirus”.

Ông Volker Bouffier chia sẻ: “Đúng trong những thời khắc khó khăn này, chúng tôi cần nhất tới anh ấy (...) Anh ấy làm việc đêm ngày để xử lý khủng hoảng với những công cụ tài chính và tổ chức”.

Tuy nhiên, theo vị Thủ hiến, vị chính khách đã quá âu lo, rằng trong hoàn cảnh này, sẽ không đáp ứng được sự chờ đợi và kỳ vọng của người dân, đặc biệt là về sự hỗ trợ tài chính để bù đắp phần nào những tác động kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Tôi chỉ nghĩ được rằng những nỗi âu lo ấy giằng xé và đè nặng anh. Anh không tìm được lối ra, thất vọng và để lại chúng tôi ở đây. Điều này khiến tôi, và tất cả chúng ta rung động sâu sắc” - ông Volker Bouffier nói tại văn phòng của mình ở TP. Wiesbaden, thủ phủ của bang Hessen.

Ông Thomas Schäfer giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính bang trong vòng 10 năm, và như thế, là một trong những chính khách lãnh đạo có thâm niên và giàu kinh nghiệm nhất ở tầm tiểu bang trên cả nước. Thi thể của ông được tìm thấy bên đường ray ở một địa điểm gần Wiesbaden.

Nằm ở miền Trung nước Đức, bang Hessen với 6,2 triệu cư dân được xem là vùng rất phát triển và phồn thịnh của CHLB Đức, với trung tâm tài chính Frankfurt am Main. Hiện nay, Hessen là bang có mức độ lây niễm Covid-19 ở tầm trung bình: tính đến 29/3, bang có 2.943 ca nhiễm Coronavirus.

Khu vực có nhiều người dương tính với Coronavirus nhất tại Hessen là Frankfurt, thành phố lớn nhất của bang, và đã có 12 ca tử vong trên toàn bang. Chính quyền Liên bang và các Bang, kể từ khi đại dịch Covid-19 lan tràn ở Đức, đã có những chương trình lớn nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân “gặp nạn” vì dịch bệnh.

Tính trên toàn nước Đức, đến chiều Chủ nhật, có gần 60 ngàn ca nhiễm Covid-19, và hơn 450 ca tử vong. Ông Thomas Schäfer là vị chính khách đầu tiên của nước Đức và Châu Âu qua đời mà sự ra đi có liên quan tới dịch bệnh này.

Thủ hiến Volker Bouffier cũng đã gửi lời chia buồn tới người vợ và hai con của người đồng sự mình.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn