Coronavirus: BỆNH NHÂN PHÁP KIỆN CHÍNH PHỦ VÌ KHÔNG LO CHO DÂN

Thứ tư - 25/03/2020 13:12

(NCTG) Các quyền của công dân vẫn được vận dụng ngay trong cảnh “nước sôi lửa bỏng”, khi Châu Âu chìm trong dịch bệnh Covid-19, và đó là điều khiến các chính quyền luôn phải lưu tâm, xem họ đã làm hết mình để đáp ứng “khế ước xã hội” mà thông qua đó, người dân đã trao cho họ quyền quản lý đất nước để phục vụ quốc dân hay chưa?

Người đàn ông 40 tuổi này đã đệ đơn khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền xét xử các tội ác hoặc hành vi phạm tội của các thành viên chính phủ trong việc thực hiện các chức năng của họ - Ảnh: Stephane De Sakutin (lexpress.fr)

Người đàn ông 40 tuổi này đã đệ đơn khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền xét xử các tội ác hoặc hành vi phạm tội của các thành viên chính phủ trong việc thực hiện các chức năng của họ - Ảnh: Stephane De Sakutin (lexpress.fr)

Điều đó được phản ánh trong câu chuyện thú vị sau của nước Pháp, quốc gia hiện phải đối mặt với “khủng hoảng y tế lớn nhất thế kỷ” do Coronavirus gây ra, theo nhận định của Tổng thống Emmanuel Macron trong thông điệp gửi các công dân cách đây ít ngày.

Chiều thứ Ba 24-3-2020, một bệnh nhân 40 tuổi bị nhiễm Coronavirus đã đệ đơn khiếu nại chính phủ “không thực hiện các biện pháp hỗ trợ” trước Tòa án Công lý Cộng hòa (Cour de justice de la République), cơ quan có thẩm quyền phán xét tội phạm hoặc các hành vi vi phạm của các thành viên chính phủ trong việc thực hiện các chức năng của họ.

Agnès Buzyn, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, và Edouard Philippe, Thủ tướng Chính phủ hiện tại là những người được nêu đích danh trong đơn khiếu nại này.

Theo luật sư Nabil Boudi, thân chủ của ông mong muốn mở một cuộc điều tra để xác định xem “Nhà nước đã thiếu nghiêm túc hay thậm chí đã phạm tội hình sự” trong việc quản lý dịch bệnh hay không. 

“Chính quyền khoanh tay”

Vào ngày 13-3, người đứng đơn khiếu nại này “bị sốt”, ho và đau họng. Sau khi được bác sĩ thăm khám tại nhà, ông được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19. Vì lý do bệnh viện không có giường, ông không được nhập viện và tình trạng sức khỏe đã “xấu đi đáng kể” trong mười ngày qua.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng xấu đi, cùng trường hợp cụ thể này, luật sư Boudi tố cáo sự bất lực của chính quyền mà người phải chịu trách nhiệm đầu tiên là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Agnès Buzyn và Edouard Philippe, Thủ tướng Chính phủ, vì đã “không làm gì để chống lại sự lây lan của virus ở Pháp”.

Khi dịch bệnh hoành hành ở khu vực Vũ Hán, chính quyền Pháp thấy không cần đóng cửa biên giới với Trung Quốc? Khi Coronavirus lan tràn đến Ý, có cần phải để người hâm mộ bóng đá Ý tới xem trận đấu giữa Lyon và Juventus Turin không?”, luật sư này chất vấn. 
 
“Pháp không có khả năng hành động”

Thời gian phản ứng của các cơ quan chức năng để áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt cũng bị chỉ trích.

Vào tháng 9-2016, Jérôme Salomon, khi đó là người đứng đầu Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe, đã gửi Tổng thống Emmanuel Macron một lưu ý về việc Pháp không có khả năng đối phó về mặt y tế trước tấn công khủng bố quy mô. Chi tiết này đã được nhắc tới trong đơn khiếu nại. 

Cần phải chờ hơn một tháng rưỡi, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế Buzyn thông báo về hai trường hợp đầu tiên trên đất Pháp và Châu Âu được xác nhận nhiễm Covid-19 để chính phủ hành động”, luật sư Boudi nhấn mạnh các cảnh báo đã được gửi từ sớm tới những người có trách nhiệm hàng đầu.

“Điều tra truy cứu trách nhiệm”

Một nhóm các bác sĩ cũng đã nộp đơn khiếu nại tới Tòa án Công lý với cáo buộc “nhà nước nói dối” ngày 20-3-2020.

Đơn khiếu nại “không có biện pháp hỗ trợ” dựa trên điều luật hình sự “bất cứ ai cố tình không thực hiện hoặc không đưa ra các biện pháp có thể, khi điều này không gây rủi ro cho anh ta hoặc cho người khác, đối phó trước một nguy cơ tạo nguy hiểm cho sự an toàn của người dân bị trừng phạt bằng hai năm tù giam và 30.000 Euro tiền phạt.

Sẽ là một điều tốt cho tất cả nếu Tòa án Công lý Cộng hòa hành động ngay lúc này để điều tra trách nhiệm của các cá nhân”, ông Nabil Boudi nói.

Câu chuyện diễn ra tại nước Pháp, trong một bối cảnh cam go: tính đến thứ Ba 24-3-2020, con số người bị nhiễm Coronavirus đang được chữa trị tại các bệnh viện là 22.302 người, trong đó có 2.516 người có sức khỏe ở trong tình trạng xấu được chăm sóc tại các phòng hồi sức cấp cứu. 1.100 người tử vong, trong đó 85% là những người trên 70 tuổi. 3.281 người đã khỏi hoàn toàn và trở về nhà cách ly. 

Hoàng Y, từ Paris


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn