EU TẠM ĐÓNG CỬA TRONG 1 THÁNG

Thứ tư - 18/03/2020 03:54

(NCTG) Khối Liên Âu vừa thông qua quyết định cấm nhập cảnh vào EU trong thời hạn 30 ngày để ngăn chặn sự lan truyền của Coronavirus, theo tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel trong cuộc họp báo tối hôm nay.

Hành khách và cảnh sát tại sân bay Madrid, Tây Ban Nha, ngày 17-3-2020 - Ảnh: Pablo Cuadra

Hành khách và cảnh sát tại sân bay Madrid, Tây Ban Nha, ngày 17-3-2020 - Ảnh: Pablo Cuadra

Họp báo được tổ chức sau hội nghị bất thường được tổ chức qua mạng video của các lãnh đạo EU. Theo quyết định nói trên, chỉ có các công dân Liên Âu mới được phép nhập cảnh EU, cũng như công dân Anh (vì trong thời gian chuyển tiếp từ nay tới cuối năm, công dân Anh vẫn được coi là có quốc tịch EU).

Bên cạnh đó, một số đối tượng khác cũng được quyền nhập cảnh Liên Âu như:

- Công dân các quốc gia thuộc Khối Schengen, nhưng không phải là thành viên của EU, như Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Lichtenstein.

- Thân nhân (vợ chồng, cha me, con cái) đi cùng công dân EU.

Lệnh cấm nhập cảnh được áp dụng đối với tất cả hành khách nhập cảnh qua đường hàng không, đường thủy và có điểm xuất phát nằm bên ngoài Liên hiệp Châu Âu. Ông Charles Michel cũng nói rằng Liên Âu sẽ giúp đỡ mọi công dân EU đang “mắc kẹt” ngoài Khối để họ trở lại Liên Âu.

Theo Hãng thông tấn AFP, Thủ tướng Đức Angela Merkel khi thông báo về quyết định này với báo chí, cũng tuyên bố rằng lãnh đạo Liên Âu sẽ điều hợp việc tổ chức hồi hương cho các công dân EU hiện ở một quốc gia thứ ba.

Đây là một quyết định không quá bất ngờ, vì đề xuất này đã được đưa ra bàn bạc từ trước, theo phát biểu ngày hôm qua 16-3 của bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu.

Sự hạn chế được đề xuất một cách tạm thời trong vòng 30 ngày, hướng tới cấm những chuyến đi “không cần thiết”, nhưng không ảnh hưởng tới quyền nhập cảnh của các công dân EU hồi hương, cũng như, của các bác sĩ, y tá và các nhà nghiên cứu.

Được biết, vào hôm qua, bà Von der Leyen và ông Charles Michel - hai thủ lĩnh thượng đỉnh của Liên Âu - đã có một cuộc trao đổi với lãnh đạo các quốc gia phát triển nhất (G7) và trong sự kiện đó, dự thảo quyết định nói trên đã được thông báo cho các đối tác.

Điều này được coi trọng, vì vào tuần trước, Hoa Kỳ đã đơn phương cấm nhập cảnh từ Châu Âu và quyết định này chỉ được thông báo tới Liên Âu về sau đó. Bà Von der Leyen và ông Charles Michel cũng đã ra các thông cáo riêng tỏ ý không hài lòng về quyết định vội vã nói trên.

Mục tiêu của Liên Âu là chuyển tiếp sức mạnh và sự đoàn kết ra thế giới bên ngoài, “rằng chúng ta có thể cùng nhau đối đầu với cơn cuồng phong này”, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel khẳng định.

Trên nguyên tắc, Liên Âu không có quyền hạn chế đi lại và nhập cảnh, mà thẩm quyền thuộc về các quốc gia thành viên, do đó “giờ đến lúc các nước thành viên hãy ra các biện pháp thích ứng”, theo tuyên bố của bà Von der Leyen sau cuộc họp của lãnh đạo EU.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn