Ý CHUẨN BỊ CHO CÁCH LY THÊM 11 TỈNH VÌ CORONAVIRUS

Thứ bảy - 07/03/2020 17:01

(NCTG) Chính phủ Ý chuẩn bị thông qua một nghị định cho phép mở rộng sự cách ly, hiện tại mới dành cho Lombardia, sang 11 tỉnh khác của nước này, theo mạng Repubblica.it. Tin chấn động này cũng được nhật báo lớn nhất của Ý, tờ “Corriere della Sera” đăng tải.

Quang cảnh ảm đạm trước Nhà thờ chính tòa Milano (Duomo di Milano) - Ảnh: repubblica.it

Quang cảnh ảm đạm trước Nhà thờ chính tòa Milano (Duomo di Milano) - Ảnh: repubblica.it

Nghị định mới cho phép ngừng mọi sự kiện được tổ chức công khai và có thể có sự tham gia của đông người, từ tang lễ tới các hoạt động dân sự. Các phòng tập thể hình, thể thao, bể bơi, bảo tàng, bể tắm khoáng, các khu trượt tuyết... cũng sẽ bị đóng cửa. Các trung tâm mua sắm chỉ mở vào những ngày trong tuần, học sinh được nghỉ học tới 3-4-2020.

Hiện tại, lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” mới được áp dụng với 11 khu vực ở các vùng Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto và Piemonte, nay được mở rộng rất nhiều, tới các tỉnh Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Sau khi được đưa vào thực thi, thoạt đầu, nghị định sẽ chấn chỉnh và hạn chế giờ mở cửa của các cơ sở thu hút đông người, tiến tới đình chỉ các sự kiện, sau đó đến sự phong tỏa đích thực khi không ai được ra và vào những vùng đó. Các hàng quán được phép mở cửa, nhưng phải duy trì được khoảng cách tối thiểu 1m giữa các thực khách, nếu không sẽ không được hoạt động.

Theo truyền thông Ý và quốc tế, khả năng là nghị định sẽ được chấp thuận vào ngày mai, Chủ nhật 8-3-2020. Lý do của biện pháp xử lý nghiêm ngặt này, là Coronavirus tiếp tục lan tràn trong 24h vừa qua, khiến có thêm 1.200 bệnh nhân bị lây nhiễm. Điều này không chỉ khiến nền y tế Ý gặp phải những gánh nặng, rủi ro khổng lồ, mà còn kéo theo những hệ lụy kinh tế ảnh hưởng tới cả Liên Âu.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn