18:12 29/11/2014
(NCTG) “Những đốm lửa cha ông ấp ủ đã cháy bùng thành ngọn lửa” - Bài tổng hợp của Huy Nguyễn (Việt Nam) và Hoàng Thị Vinh (Hoa Kỳ) về những sự kiện diễn ra trong vòng 1 năm Maidan.
18:21 26/11/2014
(NCTG) Ấy là bài “Lộ mặt những nước ủng hộ chủ nghĩa phát-xít”, trên trang online của “Tiếng nói Nước Nga”. Bài viết không đề tên tác giả, nói về việc ba nước Hoa Kỳ, Canada và Ukraine - tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc - đã bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết của Nga lên án sự tôn vinh chủ nghĩa phát-xít.
23:07 24/11/2014
(NCTG) Nước Nga đã chuẩn bị từ mười một năm nay cho cuộc chiến Ukraine - đó là khẳng định gây sốc tại Brussels của ông Andrei Illarinonov, người từng giữ cương vị cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin thời kỳ 2000-2005, theo tường thuật của mạng Bruxinfo.
10:35 20/11/2014
(NCTG) Đó là tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong dịp tiếp nhận quốc thư từ 15 vị tân đại sứ (trong đó có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn) hôm 19-11 vừa qua. Điều đặc biệt là phát biểu ấy đã được vang lên ngay khi có sự hiện diện của đại diện các quốc gia NATO như Hoa Kỳ và Ba Lan.
23:11 13/11/2014
(NCTG) “Dân Trung Âu biết rằng là láng giềng của Liên Xô thì như thế nào và chúng tôi không bao giờ muốn trải nghiệm như thế nữa” - đó là phát biểu của tân Ngoại trưởng Hungary Szijjártó Péter với tờ “Thời báo Kinh tế” (Financial Times) nhân chuyến công du sắp tới của ông qua Moscow.
00:01 04/11/2014
(NCTG) Hai chính khách thuộc đảng cực hữu Hungary JOBBIK cũng có mặt trong số các “quan sát viên” ngoại quốc tới dự cuộc “bầu cử” tại cái gọi là “Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk”, vùng đất của Ukraine hiện do quân ly khai được Nga ủng hộ chiếm đóng. Theo nguồn tin của mạng index.hu, vì vậy họ đã bị cấm nhập cảnh Ukraine.
17:28 05/10/2014
(NCTG) “Nhiều người ở đây vẫn nghĩ lực lượng “phát-xít” đeo băng đỏ từ miền Tây chuyên tìm diệt những người nói tiếng Nga nhưng khi lên Kiev sống tôi mới thấy không phải vậy. Trẻ em đến trường vẫn học cả hai thứ tiếng như trước đây. Xưa nay bốn mươi lăm triệu dân đa sắc tộc vẫn chung sống hiền hòa ở Ukraine, không hề có xung đột giữa các sắc tộc hay khó khăn về ngôn ngữ”.
16:34 27/09/2014
Từ 6 giờ chiều thứ Năm 25-9, Hungary đột ngột ngừng cung cấp khí đốt cho nước láng giềng Ukraine “vô thời hạn”. Theo thông báo của Công ty cổ phần Földgázszállító Zrt. (FGSZ) - nhà vận hành đường ống dẫn khí đốt của Hungary - quyết định này được đưa ra do nhu cầu sử dụng khí đốt trong nước ngày một tăng, tuy nhiên có những ý kiến cho rằng Budapest đã phải lùi bước trước sức ép của Moscow.
14:33 11/09/2014
(NCTG) “Một bản tin được đăng công khai và minh bạch của một tổ chức quốc tế uy tín, vẫn có thể bị truyền thông dối trá biến thành “hàng giả”, “hàng nhái”, và vẫn có khả năng lừa bịp những ai không được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác”.
23:06 10/09/2014
(NCTG) “Toàn bộ thế giới văn minh ủng hộ Ukraine, và tôi hy vọng rằng Việt Nam, đất nước tôi coi là Tổ quốc thứ hai, hiểu được nhiều hơn về các sự kiện diễn ra trong năm 2014 (tại Ukraine)” - trao đổi của ông Yurii Babkov, một nhà kinh tế học Ukraine với các “công dân mạng” Việt Nam trên mạng xã hội Facebook.
19:17 06/09/2014
(NCTG) Đó là khẳng định của một ký giả tờ báo lá cải “Blikk”, người đã đi theo những chuyến xe tải Ba Lan chở xe tăng cũ của Hung ra nước ngoài vào đêm thứ Sáu vừa qua. Theo tường thuật trên tờ “Blikk”, trái với những cáo buộc của Nga, xe tăng Hung rời biên giới Hung - Slovakia rồi nhập cảnh Cộng hòa Czech, chứ không đi về hướng Ukraine.
20:17 05/09/2014
(NCTG) “Tôi nghĩ rằng chúng tôi không có sự lựa chọn, chúng tôi phải phòng thủ. Nếu họ (phiến quân và quân đội Nga) đến, chúng tôi sẽ cho hộc máu”, đó là lời một TNV, chuyên gia máy tính với biệt hiệu Slon. “Đây là sự khác biệt với việc điều hành một cửa hàng sửa chữa máy tính, nhưng chúng ta phải bước về phía trước và chống lại quân xâm lược, bảo vệ lãnh thổ”.
11:42 05/09/2014
(NCTG) “Những người đứng lên bảo vệ đất nước Ukraine là ai? Là doanh nhân, kỹ sư, thày giáo, công nhân..., và cả nghệ sĩ chơi dương cầm - họ là “phát-xít” cả ư? Không ít người con Ukraine lên đường bảo vệ đất nước với mong muốn hòa bình được tái lập, quê hương không bị chia cắt, trong khi những kẻ tráo trở - trong đó có không ít người Việt - thì nhảy múa trên mạng sống của họ và ngày đêm rủa xả họ!” - quan điểm của Facebooker Anh Già từ Kharkiv (Ukraine).
22:25 04/09/2014
(NCTG) “Ukraine với sự hỗ trợ của những người bạn hãy xây dựng đất nước phồn vinh cùng nền tảng quốc phòng vững mạnh - có thể một lúc nào đó, Crimea, Donbass... sẽ nuối tiếc khi tự tách ra để “theo đuôi” Nga”.
23:23 03/09/2014
(NCTG) Vào lúc 5 giờ sáng ngày 3-9-2014, Tổng thống Ukraine Proshenko và người đồng nhiệm Nga Putin đã có cuộc hội đàm về thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông. Tuy nhiên, cùng ngày, những trận pháo kích pháo kéo dài làm rung chuyển các khu căn hộ chung cư ở TP. Donetsk đã làm dấy lên sự nghi ngờ về kêt quả cuộc đàm thoại nói trên.
21:41 03/09/2014
(NCTG) Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những điều kiện trong bảy điểm, mà ông cho rằng trong trường hợp chúng được thực hiện, hòa bình có thể được tái lập ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, chấp nhận bảy điểm đó đồng nghĩa với việc Ukraine thừa nhận sự thất bại trong cuộc chiến chống phiến quân ly khai thân Nga.
09:17 03/09/2014
(NCTG) Moscow cho rằng Ukraine đang tìm cách gia nhập Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm phá hoại những nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở phía Đông đất nước, và kêu gọi Washington sử dụng ảnh hưởng của mình để khiến Kiev từ bỏ ý định này.
15:28 02/09/2014
(NCTG) Binh lính Nga hiện đang chiếm giữ TP Novoazovsk nằm trên bờ biển Azov (niềm Nam tỉnh Donetsk) tự gọi mình là “lực lượng gìn giữ hòa bình”, theo nguồn tin từ ông Andriy Lysenko, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine (RNBO).
21:47 01/09/2014
(NCTG) Phải đứng trên vỉa hè, người trùm quốc kỳ Ukraine và khách vãng lai có thể tha hồ đánh đập, nhổ... là những gì mà một phụ nữ 53 tuổi, bà Irina Dovgan phải chịu. Lý do là các nhóm phiến quân ly khai cho rằng bà làm “gián điệp” và giúp đỡ quân đội của chính phủ Ukraine.
00:14 31/08/2014
(NCTG) Một dân biểu EP (Nghị viện Châu Âu) người Hungary, ông Kovács Béla, đã bị cấm nhập cảnh Ukraine trong vòng ba năm vì quan điểm ủng hộ Nga trong hành động xâm lược Crimea.