CHIẾN XA HUNG ĐƯỢC CHỞ SANG CỘNG HÒA CZECH

Thứ bảy - 06/09/2014 08:17

(NCTG) Đó là khẳng định của một ký giả tờ báo lá cải “Blikk”, người đã đi theo những chuyến xe tải Ba Lan chở xe tăng cũ của Hung ra nước ngoài vào đêm thứ Sáu vừa qua. Theo tường thuật trên tờ “Blikk”, trái với những cáo buộc của Nga, xe tăng Hung rời biên giới Hung - Slovakia rồi nhập cảnh Cộng hòa Czech, chứ không đi về hướng Ukraine.


Một chiếc xe tăng giả giống y như thật được dùng trong Đệ nhị Thế chiến - Ảnh: Roger Viollet (Europress)


Được biết, Rajka và Lanzhot là những cửa khẩu quốc gia mà những chiếc T-72 của Hung được chuyên chở từ điểm đầu là Hungary tới điểm cuối là Slovakia.

Như NCTG đã đưa tin, trước đây nhiều lần phía Nga đã lên tiếng chỉ trích Hungary chuyển giao loại chiến xa T-72 cho quân đội Ukraine đang tham chiến chống phiến quân ly khai tại nước này.

Thoạt tin, tin được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra, và gần đây nhất, một chính khách Nga, ông Vyacheslav Nikonov, dân biểu hạ viện Nga lại đưa ra cáo buộc này trong bài trả lời phỏng vấn kênh CNN (Mỹ).

Trước sau, chính phủ Hungary đã cương quyết bác bỏ cáo buộc của Nga. Bộ Quốc phòng Hungary cho hay, theo những dự án bắt đầu từ hè năm ngoái, nước này đã tiến hành thanh lý một số xe tăng cũ, giờ không còn cần thiết cho nền quốc phòng nước này.

Xe tăng được bán cho Công ty TNHH Excalibur Defense Kft. có trụ sở ở TP. Székesfehérvár (chủ sở hữu là một cặp vợ chồng người Czech) với giá gần như sắt vụn (2 triệu Ft/chiếc). Theo doanh nghiệp nói trên, tám mươi chiếc T-72 sẽ được sử dụng ở Cộng hòa Czech với mục đích kinh doanh hoặc thương mại.

Trong thương vụ này, Công ty TNHH Excalibur Defense Kft. được cấp phép bởi Bộ Công nghiệp và Thương mại Czech. Việc Hung bán T-72 theo kiểu “đồng nát” như vậy không liên quan gì đến chiến sự tại Ukraine, và phía Hung từng cho rằng sự cáo buộc Hung là sản phẩm vu khống của tình báo Nga.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn