LẤY NHAU VÌ... TIỀN

Thứ sáu - 26/09/2014 10:16

(NCTG) Cơ quan điều tra Hungary vừa phát hiện một đường dây kết hôn giả để làm giấy tờ do một người đàn ông Serbia điều khiển, và đã có hơn hai trăm phụ nữ Hung tham gia "dịch vụ" này.


CHLB Đức luôn là một điểm đến hấp dẫn của dân nhập cư - Minh họa: Internet

Theo Phát ngôn viên Csiszér-Kovács Viktória thuộc Sở Cảnh sát Quốc gia Hungary (ORFK), Cục Điều tra Quốc gia Hung đang tiến hành điều tra các thủ phạm với tội danh “lạm dụng sự thiết lập các mối quan hệ gia đình”. Cơ quan điều tra tình nghi rằng một người đàn ông Serbia đã thiết lập và vận hành nhịp nhàng một tổ chức mà trong đó, phụ nữ Hung nhận tiền để kết hôn giả với đàn ông Serbia.

Mục đích của hành động đó là để đàn ông Serbia, trên cương vị thân nhân của người có quốc tịch EU, sẽ được nhận giấy phép cư trú tại CHLB Đức. Trong vụ án, hiện đã có 24 nghi can - bên tổ chức và bên tham gia - nhưng theo các dữ liệu điều tra, có hơn hai trăm phụ nữ Hung dính dáng tới phi vụ “cưới vì tiền” này.

Cơ quan điều tra cho hay: các phụ nữ Hung nhận được 200-1.800 EURO cho hành vi kết hôn giả của họ. Thoạt tiên, họ được tổ chức cho sang Serbia để “lấy chồng”, sau đó những cặp “vợ chồng” này được đưa tiếp sang Đức về dựa vào mối quan hệ đó, tạo điều kiện cho “người chồng” xin được thẻ cư trú tại đây.

Được biết, trong vụ án này, cảnh sát Hungary đã liên hệ với các đồng nghiệp Đức, và những “ông chồng” Serbia đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc phá án đường dây hôn nhân giả này nằm trong khuôn khổ chiến dịch lớn mang tên “Archimedes” được tiến hành với sự hợp tác của 34 quốc gia, và do Tổ chức Cảnh sát Châu Âu (Europol) điều hợp.

Cộng hòa Serbia là một trong những quốc gia từng thuộc Liên bang Nam Tư thời trước, hiện tại đang là ứng viên chính thức của EU từ đầu tháng 3-2012. Nằm ở vùng Đông Nam Châu Âu, Serbia có biên giới với Hungary, là nước thành viên Liên hiệp Châu Âu và Khối phi thị thực Schengen.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn