TRIỂN LÃM NƯỚC “MADE IN HUNGARY” MỞ TẠI HÀ NỘI

Thứ sáu - 28/11/2014 20:16

(NCTG) Một cuộc triển lãm về chủ đề nước mang tên “Made in Hungary” đang được tổ chức tại đường Thanh Niên, quận Tây Hồ - Hà Nội (bên cạnh chùa Trấn Quốc), nhân chuyến công du Việt Nam của Đoàn cấp cao nhà nước Hungary, đứng đầu là Tổng thống Cộng hòa Áder János.


Giấy mời tới dự triển lãm của BTC

Được tổ chức bởi ĐSQ Hungary tại Việt Nam với sự phối hợp của Công ty Nước sạch Thủ đô Budapest (Fővárosi Vízművek), cuộc triển lãm này “muốn mang thông điệp và giới thiệu với thế giới về “chất xám” của dân tộc Hungary”, được coi là “có thể sánh vai với bất kỳ ai ở thế kỷ 21 này với những sáng kiến, phát minh, những thành tựu mang tên Hungary”, theo thông tin từ Ban Tổ chức.

Những thông tin, hiện vật và hình ảnh trong triển lãm có thể chia làm bốn chủ đề chính:

1. Tài nguyên nước. Do những điều kiện đặc thù về địa chất và thủy văn của vùng lòng chảo Kárpát (Carpathian), Hungary có trữ lượng nước nổi bật so với các nước trong vùng. Ngoài nguồn nước uống chất lượng cao, Hungary còn có trữ lượng nước nóng ngầm rất quý báu, chữa được nhiều loại bệnh, khiến quốc gia này trở thành một điểm đến cho du khách muốn tìm nơi nghỉ dưỡng.

Thủ đô Budapest với những bể tắm nước khoáng ngầm vào loại lớn nhất và nổi tiếng nhất trong khu vực Đông - Trung Âu như bể Gellért, bể Széchenyi..., hoặc các thành phố, thị trấn như Hévíz, Hajdúszoboszló, Miskolctapolca... - nơi có những hồ, suối nước nóng hết sức quý giá - đều là nơi thu hút rất nhiều du khách ngoại quốc và trong nước.

2. Kiến thức chuyên môn trong ngành Công nghiệp nước. Nhờ kinh nghiệm lâu đời và có hạ tầng cơ sở phát triển về nước, Hungary rất mạnh về quản lý tài nguyên nước, cung cấp nước sạch, phòng chống lũ lụt... Hung cũng có nhiều phát minh, sáng chế, đổi mới trong ngành Công nghiệp nước, khiến tri thức về nước của quốc gia này đứng vào loại hàng đầu thế giới.

Hungary là cường quốc về nước, không chỉ vì số lượng mà còn vì chất lượng nước. Budapest lấy nước uống từ Danube là con sông dài thứ hai ở Châu Âu, nhưng không lấy nước trực tiếp, mà sử dụng hệ thống giếng lọc trên bờ. Việc cung cấp nước cho hai triệu con người bằng nước được làm sạch tự nhiên và được lọc trên bờ là một điều hiếm có trên thế giới.

Hiện tại, Hungary đang hợp tác với Việt Nam trong việc xây dựng và đưa vào hoạt động một nhà máy lọc và xử lý nước mặt (từ nước sông Hồng). Dự án lớn này - hiện chỉ còn vài vấn đề kỹ thuật nhỏ, như Tổng thống Áder János vừa cho hay - sẽ được thực hiện bởi nguồn tín dụng của chính phủ Hungary, với sự tham gia của hai công ty nước sách Hà Nội và Budapest.

Bên cạnh đó, Hungary cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc ngăn chặn lũ lụt, điều tiết dòng sông, do nước này nằm trong một thung lũng về mặt địa lý và một phần tư diện tích đất nước là khu vực bị lũ lụt đe dọa. Hungary đã thiết lập được tuyến bảo vệ lũ lụt chính có chiều dài là 4.200 km, và các vùng bị nguy cơ lũ lụt đã được thu nhỏ lại thành một phần nhỏ so với ban đầu.

3. Các môn thể thao nước. Hungary là một cường quốc về thể thao đỉnh cao, có mặt trong Top 10 của những quốc gia đạt được nhiều thành tích nhất trong các kỳ Thế vận. Trong số đó, những môn thể thao nước - chèo thuyền, bơi lội, bóng nước - là thế mạnh truyền thống và lâu đời của nước này, với tổng cộng 155 huy chương tại các kỳ Olympic.

Ngoài ra, Hungary cũng sản sinh nhiều thế hệ chuyên gia, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, có kiến thức uyên bác trong các môn thể thao nước. Trong mối quan hệ hợp tác về thể thao giữa Hungary và Việt Nam được “tái khởi động” vài năm nay, Hungary đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo thể thao, trong đó có các môn thể thao nước.

4. Trí tuệ Hungary. Tuy là một quốc gia nhỏ ở Châu Âu, nhưng trong lịch sử nước Hung là quê hương của rất nhiều nhà phát minh, sáng chế, từ những vật dụng hàng ngày (diêm an toàn, bút bi...) cho đến những phát minh tầm nhân loại (bom nguyên tử, bom H, máy điện toán...). Trong số đó, từ lâu Việt Nam đã biết đến và ưa chuộng khối vuông Rubik của kỹ sư, nhà sáng chế Rubik Ernő.

Đặc biệt, Hungary còn là quê hương của 15 nhà khoa học và nhà văn, nhân sĩ, những người sở hữu Giải thưởng Nobel cao quý trong nhiều lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Y học, Văn học, Kinh tế học và Hòa bình. So với tỉ lệ dân số (nước Hung hiện tại có chừng 10 triệu cư dân) thì Hungary đứng đầu thế giới, xét trên khía cạnh này!

Các thông tin trong cuộc triển lãm được truyền tải bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Được biết, triển lãm sẽ mở tới ngày 30-11-2014.

Chùm ảnh về triển lãm của Bích Ngọc:


















































NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn